Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thanh Tùng, 26 tuổi, ngụ Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 1/2016, Nguyễn Thanh Tùng đang thực hiện hành vi trộm chó tại nhà ông Trần Văn Hoàng Bé, ngụ xã Hữu Định, huyện Châu Thành thì bị chủ nhà phát hiện. Trong lúc giằng co với ông Bé, Tùng đâm ông này 4 nhát rồi lên xe máy tẩu thoát.

Ông Bé được giám định thương tật tỷ lệ 40%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Châu Thành ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tùng về tội cố ý gây thương tích nhưng y đã bỏ trốn khỏi địa phương. Vào tháng 6 năm ngoái, Cơ quan công an tiếp tục ra quyết định truy nã đối với Tùng.

bi phat hien vao nha trom cho cau tac dam chu nha trong thuong
Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng tại cơ quan điều tra.

Qua nguồn tin của quần chúng, các cơ quan chức năng đã phát hiện Tùng đang ở nhà người thân tại xã Hữu Định, huyện Châu Thành. Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Châu Thành đã tiến hành bắt giữ để đưa ra xử lý theo pháp luật hiện hành./.