* Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của 4 ứng cử viên: bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phó Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; Nguyễn Công Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên; ông Lý Văn Huấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; bà Trần Thị Hạnh Quyên, Bác sĩ Khoa nhi, Bệnh viện A Thái Nguyên. Cử tri xã Phúc Chu, huyện Định Hóa đều đồng tình nhất trí và kỳ vọng các ứng cử viên khi trúng cử sẽ thường xuyên theo dõi, nắm bắt những kiến nghị của cử tri và nâng cao chất lượng, đổi mới các hình thức tiếp xúc cử tri, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Bình Sơn, TP Sông Công - đã psts
Toàn cảnh hội nghị.

* Trình bày trước cử tri xã Bình Sơn, TP Sông Công về chương trình hành động của mình, những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, gồm: bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch nhóm nữ đại biểu Quốc hội khoá XIV, Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Canada; ông Hoàng Anh Công, Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; ông Lý Đình Kiêm, Phó trưởng phòng Thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đều khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để xứng đáng với niềm tin tưởng và gửi gắm của cử tri. Nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ tích cực góp phần xây dựng và thực thi pháp luật, đề xuất những cơ chế, chính sách hợp lòng dân, dành nhiều thời gian đi thực tế, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển tải, phản ánh trên diễn đàn Quốc hội.

Đông đảo cử tri xã Bình Sơn đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, mong muốn các ứng cử viên được bầu luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, làm tròn trách nhiệm của người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Cũng trong chương trình làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã nghe lãnh đạo thành phố Sông Công báo cáo về công tác quy hoạch Dự án Làng du lịch cộng đồng hồ Ghềnh Chè tại xóm Tiền Tiến, xã Bình Sơn, TP Sông Công./.