Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương đảm bảo ý nghĩa, trang nghiêm, thành kính, an toàn
Đền Hùng trong dịp lễ giỗ Tổ.

Ngày hôm nay, trời đang mưa rất to, tuy nhiên rất đông du khách cả nước đến với khu di tích lịch sử Đền Hùng để thăm quan, vãn cảnh. Theo quan sát của phóng viên, mọi người dân đều đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, mỗi người về đây đều mang trong mình niềm tự hào là con Lạc, cháu Hồng, xúc động thắp nén tâm nhang tri ân công đức các Vua Hùng.

Chị Lê Thị Nguyệt Ánh, Du khách thành phố Ninh Bình chia sẻ: “Tôi cảm thấy xúc động khi về đây thắm nén tâm nhang. Mình thấy rất xúc động”.

Bà Nguyễn Thị Năm, Du khách đến từ Thái Nguyên cho biết: “Hôm nay về đây, tất cả các điểm tôi đều đi hết. Thấy rất nghiêm trang, trật tự”.

Chị Nguyễn Kim Oanh đến từ thành phố Hà Nội thì nhận xét: “Tất cả đều đeo khẩu trang nghiêm túc, có ý thức, khá là trật tự. Tôi thấy về chốn linh thiêng như này rất văn minh”.

Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương đảm bảo ý nghĩa, trang nghiêm, thành kính, an toàn
Thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế

Bố trí các máy rửa tay sát khuẩn tự động; tổ chức nhiều điểm phát khẩu trang miễn phí; đó là 2 trong số các phương án mà Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay thực hiện nhằm phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng đón du khách về dâng hương, giỗ Tổ.

Ông Nguyễn Văn Sự, Du khách Thái Nguyên cho biết: “Đi đến tận bây giờ anh em trong đoàn đều đeo khẩu trang nghiêm túc, thực hiện đúng quy định 5K của Bộ Y tế”.

Ông Lê Trường Giang, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phó trưởng Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021 cho biết: “Hệ thống loa truyền thanh của khu di tích thường xuyên nhắc nhở bà con thực hiên nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và đặc biệt, cán bộ làm việc tại các khu vực trong đền cũng thường xuyên nhắc nhở bà con luôn đeo khẩu trang trong toàn bộ quá trình hành lễ".

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Phú Thọ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao vào tối 20/4 (tức mùng 9 tháng Ba năm Tân Sửu). Chương trình bắn pháo hoa có thời lượng 15 phút, được thực hiện tại hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, ngay sau chương trình nghệ thuật "Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương"./.