Bắc Giang: Một phụ nữ bị chồng truy đuổi, sát hại trong đêm

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 21/11. Nguyên nhân ban đầu được xác định: Thân Văn Hiếu (SN 1997) và vợ là chị Nguyễn Thị T (SN 1998) ở thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung (Việt Yên) xảy ra mâu thuẫn. Tối 21/11, chị T đi xe mô tô từ thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Chằm, xã Thượng Lan.

Trên đường đi, chị T bị chồng truy đuổi, dùng chất nghi là a xít tạt vào người. Sau đó, Hiếu sử dụng hung khí chém nhiều nhát khiến chị T tử vong tại chỗ. Theo một nguồn tin, trước khi xảy ra vụ việc, Hiếu đã uống rượu. Sau khi gây án, đối tượng về nhà mình tại thôn Yên Sơn.

Hiếu và chị T đã lấy nhau khoảng 5 năm, có hai con (lớn 5 tuổi, nhỏ 3 tuổi). Cả hai vợ chồng đi làm công nhân ở khu công nghiệp trên địa bàn. Hiện Thân Văn Hiếu đang bị Công an huyện Việt Yên tạm giữ để điều tra.

Ghi 3 bàn không được công nhận, Argentina thua sốc Ả Rập Xê Út

Lionel Messi ghi bàn nhưng Argentina thất bại với tỉ số 1-2 trước Ả Rập Xê Út ở trận mở màn bản C World Cup 2022.

Nửa đầu trận đấu giữa Argentina và Ả Rập Xê Út ở bảng D World Cup 2022 là màn trình diễn của VAR và công nghệ bắt việt vị bán tự động. Đội tuyển Argentina 4 lần làm tung lưới Ả Rập Xê Út nhưng chỉ được tính một bàn thắng.

Lionel Messi và đồng đội khởi đầu hành trình World Cup 2022 bằng một quả phạt đền khi trận đấu diễn ra chưa đầy 10 phút - với sự trợ giúp của VAR. Siêu sao mang áo số 10 dễ dàng đánh lừa thủ môn đối phương bằng cú sút nhẹ từ khoảng cách 11 mét.

Argentina chơi bóng chậm rãi, kiểm soát hoàn toàn thế trận sau khi có bàn mở tỉ số. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út thực hiện chiến thuật mạo hiểm khi dâng cao hàng phòng ngự. Argentina khai thác liên tục khoảng trống phía sau các hậu vệ của đội bóng châu Á và thêm 3 lần làm tung lưới đối phương.

Tuy nhiên, trọng tài, VAR và công nghệ liên tục cứu Ả Rập Xê Út thoát bàn thua. Trong cả 3 tình huống kể trên, cầu thủ Argentina (Messi một lần, Lautaro Martinez 2 lần) đều bị phạt việt vị. Ả Rập Xê Út chỉ bị dẫn trước một bàn sau hiệp thi đấu đầu tiên.

Cách biệt một bàn giúp đội bóng châu Á có cơ sở để nuôi hi vọng giành điểm khi bước vào hiệp 2. Bất ngờ xảy ra khi Ả Rập Xê Út lật ngược tình thế chỉ trong vài phút sau giờ nghỉ. Lần lượt trong vòng 5 phút từ 48 đến 53, Saleh Al Shehri và Salem Al Dawsari ghi liên tiếp 2 bàn thắng giúp Ả Rập Xê Út dẫn ngược lại Argentina.

Đại diện Nam Mỹ dốc toàn lực tấn công. Argentina sốt ruột đẩy cao đội hình, cố gắng gây sức ép liên tục. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Ả Rập Xê Út thi đấu rất tập trung và tạo ra một bức tường chắn vững chắc trước khung thành. Argentina có cơ hội, nhưng hầu hết những cú dứt điểm của đội bóng này đều ở vị trí không thuận lợi.

Argentina thất bại với tỉ số 1-2 và đây là cú sốc đầu tiên ở World Cup 2022.

FIFA thu về số tiền khổng lồ từ World Cup 2022

Đối với một kỳ World Cup được tổ chức, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sẽ có nguồn doanh thu lâu dài trong 4 năm. Ở giải đấu được chức tại Nga, FIFA thu về số tiền lên tới 6,4 tỷ USD.

Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá thế giới vừa tiết lộ số tiền thu về từ World Cup 2022 tại Qatar lên tới 7,5 tỷ USD, cao nhất trong lịch sử và tăng 17% khi so sánh với kỳ đại hội gần nhất tại Nga.

Tập đoàn dầu khí Qatar Energy là nhà tài trợ cấp cao nhất, các nhà tài trợ cấp 3 gồm Ngân hàng Qatar QNB và Công ty viễn thông Ooredoo. Các nhà tài trợ cấp 2 bao gồm nền tảng tài chính crypto. com và nền tảng blockchain Algorand, nhà tài trợ Mỹ mới đầu tiên của FIFA trong hơn một thập kỷ.

Cũng chính doanh thu tăng nên FIFA cũng đã nâng số tiền thưởng cho các đội tuyển tại kỳ World Cup lần này. Theo đó, 440 triệu USD sẽ được bỏ ra để làm khoản tiền thưởng, trong đó nhà vô địch sẽ bỏ túi 44 triệu USD.

Vòng bảng World Cup 2022 diễn ra từ ngày 20/11 - 3/12. Tại vòng bảng, mỗi đội thi đấu 3 trận, tính điểm. Kết thúc vòng bảng, hai đội nhất/nhì mỗi bảng giành quyền vào vòng loại trực tiếp đầu tiên (vòng 16 đội hay vòng 1/8).

Các trận đấu được VTV tường thuật trực tiếp trên các kênh: VTV2, VTV3, VTV5, VTV Cần Thơ và ứng dụng VTVGo. Vòng chung kết FIFA World Cup 2022 có 32 đội bóng tham dự, trong số này, châu Á lần đầu tiên góp mặt 6 "anh tài", gồm chủ nhà Qatar, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Iran và Saudi Arabia. Năm nay, tại World Cup 2022, cầu thủ Hoàng Đức sẽ có cơ hội góp mặt. Tuy nhiên, anh chỉ tham dự với tư cách là người trao giải thưởng ''Cầu thủ hay nhất trận'' trong trận Argentina gặp Saudi Arabia tại vòng bảng World Cup 2022.

Quảng Nam: Khám xét khẩn cấp 2 công ty có dấu hiệu đòi nợ kiểu “khủng bố”

Tối 22/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM và PCTP sử dụng CNC) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa kiểm tra hành chính tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam (viết tắt Công ty Mirae Asset) tại tòa nhà Panko Plaza thuộc phường An Phú, TP Tam Kỳ và Công ty Luật TNHH MTV LEGAL A PLUS (viết tắt Công ty TNHH LEGAL A PLUS) tại số 280 - Nguyễn Văn Trỗi, phường An Phú.

Thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng ANM và PCTP sử dụng CNC Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện thời gian qua, tình trạng người dân vay nợ của các công ty tài chính và người thân, bạn bè của người vay nợ thường xuyên bị gọi điện thoại đe dọa, quấy phá với tần suất cao nhằm thúc dục trả nợ vay, cá biệt có nhiều trường hợp bị biên tập, cắt ghép chân dung, hình ảnh nhằm vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm gây tâm lý hoang mang cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, ngày 21/11, Phòng ANM và PCTP sử dụng CNC phối hợp với Công an TP Tam Kỳ, Phòng Cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra hành chính tại Công ty Mirae Asset và Công ty Luật TNHH MTV LEGAL A PLUS.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đối với Công ty Mirae Asset, tại thời điểm kiểm tra, công ty không có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; bà Nguyễn Thị Xuân Đào (SN 1990, trú xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) và bà Trần Thị Nàng Hương (SN 1988, trú xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình) là người quản lý cao nhất, không xuất trình được giấy phép đăng ký địa điểm kinh doanh, công ty không gắn bảng hiệu.

Tổng số nhân viên tại đây là 76 người, được chia làm 7 nhóm (từng nhóm đều có nhóm trưởng quản lý công việc của mình) sử dụng điện thoại gọi điện, tư vấn cho người có nhu cầu vay tiền dưới sự điều hành, quản lý của Đào và Hương.

Kết quả làm việc ban đầu xác định, Công ty Mirae Asset chi nhánh Quảng Nam chỉ thực hiện hoạt động phát triển cho vay đối với cá nhân, hoạt động liên lạc, thu hồi nợ do Công ty Mirae Asset tại TP Hồ Chí Minh thực hiện.

Ngoài ra, tổ công tác phát hiện nhân viên Công ty Mirae Asset chi nhánh Quảng Nam có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người Việt Nam. Tang vật tạm giữ gồm 9 máy tính để bàn, 8 máy tính xách tay các loại, 3 Ipad, 108 ĐTDĐ các loại, hơn 5.000 trang tài liệu trích xuất có liên quan.

Tại Công ty TNHH LEGAL A PLUS, thời điểm kiểm tra, anh Đỗ Huy Bình (SN 1989, trú huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), là quản lý Chi nhánh Công ty TNHH LEGAL A PLUS tại Tam Kỳ cung cấp một số giấy tờ sao y bản chính có liên quan. Tại đây có tổng cộng 25 nhân viên đang làm việc trên các máy tính để bàn.

Kết quả làm việc ban đầu xác định, Vũ Ngọc Hiếu (SN 1996, trú phường An Mỹ, Tam Kỳ) là nhân viên thu hồi nợ của công ty, để phục vụ việc thu hồi nợ. Hiếu đã sử dụng hình ảnh của nhiều các nhân (không xin phép chủ sở hữu) và biên tập, lồng nội dung vu khống, không đúng sự thật nhằm khủng bố, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều người trên phạm vi toàn quốc.

Qua thu thập tài liệu, Phòng ANM và PCTP sử dụng CNC phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi “Vu khống” đối với Vũ Ngọc Hiếu; ngoài ra phát hiện 3 đối tượng có hành vi đánh bạc qua không gian mạng. Tang vật tạm giữ gồm 32 máy tính để bàn; 4 ĐTDĐ các loại; hơn 100 trang dữ liệu trích xuất có liên quan đến các hành vi vi phạm.

Qua vụ việc nêu trên, Công an tỉnh Quảng Nam thông báo những ai là bị hại liên quan liên hệ Phòng ANM và PCTP sử dụng CNC, số điện thoại 0694.160129 để được hướng dẫn giải quyết.

Hiện, vụ việc đang được Phòng ANM và PCTP sử dụng CNC Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Đồng Nai: Một người bị lừa gần 340 triệu đồng qua mạng xã hội

Thông tin từ Công an xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) hôm nay 22/11 cho biết, vừa tiếp nhận đơn trình báo của bà N.