Hòa Bình: Bắt tạm giam hiệu trưởng có hành vi dâm ô học sinh

Ngày 17.4, Công an huyện Kim Bôi cho biết, đã khởi tố và bắt tạm giam ông Bạch Công T - Hiệu trưởng Trường TH&THCS xã Bình Sơn để điều tra về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo quy định tại khoản 2 điều 146 Bộ luật Hình sự.

Trước đó ngày 7.4, Công an xã Bình Sơn tiếp nhận tin báo vụ việc cháu Tr.T.H.N (SN 2008) và cháu P.T.T (SN 2008) là học sinh của 2 lớp 9 Trường TH&THCS xã Bình Sơn bị ông Bạch Công T (SN 1971, Hiệu trưởng nhà trường) có hành vi dâm ô. Làm việc với cơ quan công an, các cháu tố cáo trong quá trình học tập tại trường đã bị ông Bạch Công T gọi lên phòng làm việc.

Tại đây, ông T có hỏi về chuyện tình dục cùng những lời nói khiếm nhã và hành vi không đúng mực, dùng tay sàm sỡ, sờ vào bộ phận nhạy cảm trên thân thể các cháu ngay trong phòng làm việc. Sau khi sự việc xảy ra, các cháu đã báo cáo với gia đình và nhà trường. Về phía ông T cũng đã đến nhà các cháu N và P để gặp gỡ, xin lỗi các cháu cùng gia đình. Bản thân ông cũng thừa nhận hành vi sai trái, xin nhận trách nhiệm trước pháp luật.

Thái Nguyên: Khởi động tuần mới bằng tiết trời dịu mát, nhiệt độ từ 24 - 31 độ. Dự báo một số khu vực trong tỉnh có mưa dông cục bộ vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn, ngày 17/4 khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực Bắc Trung Bộ có nắng nóng cục bộ.

Các khu vực từ Đà Nẵng trở vào Nam, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 18 - 23/4, khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 38 độ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Thời tiết tại Thái Nguyên hôm nay dịu mát, nhiệt độ dao động từ 24-32 độ. Một số khu vực trong tỉnh dự báo sẽ có mưa giông cục bộ. Theo dự báo, nhiệt độ hôm nay tạm giảm để chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng sắp tới.

Vụ thông thầu tại Bệnh viện Tim Hà Nội: Các bị cáo gây thiệt hại hơn 53,6 tỷ đồng

Sáng 17/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án thông thầu xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Hội đồng xét xử gồm 3 người: 1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn (Chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) chủ tọa.

12 bị cáo trong vụ án này bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 222, khoản 3 - Bộ luật Hình sự. Trong đó, có 5 bị cáo nguyên cán bộ, lãnh đạo Bệnh viện Tim Hà Nội gồm: Nguyễn Quang Tuấn (sinh năm 1967, nguyên Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng mua sắm Bệnh viện), Hoàng Thị Ngọc Hưởng (sinh năm 1961, nguyên Phó Giám đốc), Nguyễn Thị Dung Hạnh (sinh năm 1969, nguyên Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế toán), Đoàn Trọng Bình (sinh năm 1960) và Nghiêm Tuấn Linh (sinh năm 1980, đều nguyên là Phó Trưởng phòng vật tư y tế).

Trong số 7 bị cáo còn lại, có 3 bị cáo thuộc Công ty cổ phần thiết bị y tế Hoàng Nga (viết tắt là Công ty Hoàng Nga) gồm: Nguyễn Đức Đảng (sinh năm 1976, Chủ tịch Hội đồng quản trị), Phạm Huy Lập (sinh năm 1952, Giám đốc), Phạm Thị Kim Oanh (sinh năm 1981, Kế toán Trưởng).

Bị cáo Phan Tuấn Đạt (sinh năm 1967) nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ sinh học Kim Hòa Phát (viết tắt là Công ty Kim Hòa Phát).

Ba bị cáo thuộc Công ty cổ phần đầu tư và định giá AIC Việt Nam (viết tắt là Công ty định giá AIC) gồm: Trần Phú Hưng (sinh năm 1976, Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Hồng Dũng (sinh năm 1982, Phó Tổng Giám đốc, Thẩm định viên), Nguyễn Trung Dũng (sinh năm 1989, nhân viên thẩm định giá). Trong số 12 bị cáo, có 9 bị cáo bị tạm giam, 3 bị cáo tại ngoại.

Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa, từ năm 2015, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn đã chỉ đạo cho Công ty Hoàng Nga, Công ty Kim Hòa Phát ký gửi trước vật tư y tế để Bệnh viện Tim Hà Nội sử dụng trước. Sau đó, hợp thức, hoàn thiện các thủ tục đấu thầu rộng rãi, chỉ định thầu rút gọn, để Nguyễn Quang Tuấn ký quyết định phê duyệt cho Công ty Hoàng Nga, Công ty Kim Hòa Phát trúng thầu gói thầu đấu thầu rộng rãi năm 2016, 4 gói chỉ định thầu năm 2017, nhằm thanh toán tiền hàng vật tư, hóa chất đã nhận ký gửi, sử dụng trước đó, theo đơn giá thỏa thuận giữa Nguyễn Quang Tuấn với Nguyễn Đức Đảng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hoàng Nga), Phan Tuấn Đạt (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Kim Hòa Phát).

Để hợp thức hồ sơ thầu mua vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch của 2 công ty này, các bị cáo: Nguyễn Quang Tuấn, Hoàng Thị Ngọc Hưởng, Nguyễn Thị Dung Hạnh, Nghiêm Tuấn Linh và Đoàn Trọng Bình đã lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu. Những người này đã thông đồng với bị cáo tại Công ty Hoàng Nga và Công ty Kim Hòa Phát để thực hiện nhiều sai phạm từ khâu lập hồ sơ thầu, đơn giá, chủng loại, số lượng Stent và các vật tư khác mà Công ty Hoàng Nga, Công ty Kim Hòa Phát sẽ bán cho Bệnh viện Tim Hà Nội.

Sau đó, các bị cáo tại Bệnh viện Tim Hà Nội thông đồng với các bị cáo tại Công ty định giá AIC ban hành Chứng thư thẩm định giá theo yêu cầu và giá ấn định của Bệnh viện Tim Hà Nội đã được Nguyễn Quang Tuấn phê duyệt, đảm bảo cho Công ty Hoàng Nga, Công ty Kim Hòa Phát trúng thầu, bán vật tư y tế trái quy định Luật đấu thầu, gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội, Quỹ bảo hiểm xã hội hơn 53,6 tỷ đồng trong cả 5 gói thầu nói trên. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 5 ngày.

Hà Giang: Địa phương duy nhất trong cả nước thi vào lớp 10 bằng 2 môn

Năm nay, Hà Giang tổ chức thi tuyển vào 10 tại tất cả các trường THPT, THCS&THPT trên địa bàn tỉnh. Đây là lần đầu tiên tỉnh này tổ chức thi tuyển, các năm trước đều xét tuyển. Thí sinh thực hiện 2 bài thi Toán, Ngữ văn theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút/bài thi.

Theo kế hoạch phân luồng tuyển sinh, khoảng 9.000 học sinh tốt nghiệp THCS sẽ vào các trường THPT và giáo dục thường xuyên. Còn 5.300 học sinh theo học hệ giáo dục nghề nghiệp.

Quảng Ninh tổ chức thi tuyển vào lớp 10 công lập bằng 3 môn chung là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc). Trường THPT chuyên Hạ Long tuyển sinh 11 lớp chuyên (mỗi lớp không quá 35 học sinh) và 2 lớp không chuyên (mỗi lớp không quá 40 học sinh). Dự kiến, thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT trước ngày 15/5. Thời gian thi tuyển sinh vào lớp 10 từ ngày 1/6 đến ngày 3/6, công bố kết quả thi chậm nhất ngày 14/6.

Đà Nẵng tổ chức tuyển sinh lớp 10 theo phương thức kết hợp xét tuyển với thi tuyển. Điểm xét tuyển căn cứ vào kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực 4 năm học cấp THCS. Về thi tuyển, thí sinh thi 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/6.

Hai 'ông trùm' vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng được giảm án

Sáng 17-4, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên án phúc thẩm vụ buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam. Vụ này, hai “ông trùm” trong đường dây buôn lậu gồm Đào Ngọc Viễn (giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng), Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), cùng Ngô Văn Thụy (cựu cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng công khai tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định các bị cáo đã phạm tội buôn lậu như bản án sơ thẩm đã kết tội.

Trên cơ sở xem xét toàn diện, khách quan các tình tiết của vụ án, cấp phúc thẩm quyết định tuyên bị cáo Viễn 15 năm tù (được giảm 2 năm so với án sơ thẩm- PV), Hữu 13 năm sáu tháng tù (giảm 2,5 năm), cùng về tội buôn lậu. Bị cáo Phan Lê Hoàng Anh (con bị cáo Hữu) nhận mức án hai năm ba tháng tù về tội buôn lậu.

Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ việc buôn lậu xăng. Cụ thể, sau khi cấn trừ, bị cáo Viễn còn phải nộp hơn 37 tỉ đồng, bị cáo Hữu còn phải nộp hơn 59 tỉ đồng. Trong khi đó, bị cáo Thụy không được cấp phúc thẩm giảm án...

Phân bổ thêm 832.900 liều vắc-xin COVID-19 để tiêm nhắc lại

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa có công văn gửi sở y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố về việc tăng cường triển khai tiêm chủng và nhu cầu bổ sung vắc-xin COVID-19 AstraZeneca trong tháng 4 đến tháng 6 với 832.900 liều vắc-xin AstraZeneca.

Đây là đợt phân bổ thứ 186. Lô vắc-xin này có hạn sử dụng ngày 9 đến 11-7 được phân bổ cho 63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc để triển khai tiêm chủng mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên.

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, thành phố đến nay, toàn quốc đã tiêm được trên 266 triệu mũi vắc-xin COVID-19, trong đó có 51,6 triệu người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm liều nhắc lại (mũi 3), đạt tỉ lệ 81%. Tuy nhiên, tỉ lệ này không đồng đều trên cả nước và vẫn có nhiều địa phương đạt thấp dưới 80%.

Số vắc-xin AstraZeneca hiện còn tại các tuyến (chưa bao gồm 204.400 liều dự trữ tuyến Quốc gia) khoảng 300.000 mũi. Tốc độ sử dụng vắc-xin AstraZeneca trong 8 ngày đầu tháng 4 chậm với trung bình khoảng 1.040 mũi/ngày, dẫn tới nguy cơ cao không sử dụng hết vắc-xin.

Để tăng độ bao phủ và sử dụng hiệu quả vắc-xin COVID-19, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố báo cáo, tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 địa phương chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng. Trong đó, đặc biệt là tiêm liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên tại các địa phương chưa đạt tỉ lệ mục tiêu tối thiểu là 80%, sử dụng hiệu quả số vắc-xin AstraZeneca đã phân bổ cho các tỉnh, thành phố đợt 186 nêu trên.

Xôn xao thông tin nữ sinh trường chuyên ở Nghệ An tự tử nghi do bạo lực học đường

Mới đây, MXH lan truyền thông tin từ một tài khoản facebook tự nhận là người thân của nữ sinh lớp 10 trường chuyên ĐH Vinh (Nghệ An) đăng tải bài viết về việc học sinh này tự tử do bạo lực học đường. Bài viết trên Facebook này cho biết, nữ sinh trước đó học giỏi nhất nhì lớp, bỗng nhiên nói với mẹ "con sợ đi học, sợ đến trường", khi mẹ tìm hiểu thì biết con bị bạo lực trên trường. Sau đó vì túng quẫn, em đã tự tử.

Trao đổi với báo chí sáng nay (17/4), ông Phạm Xuân Chung, Hiệu trưởng trường THPT chuyên ĐH Vinh, xác nhận thông tin nữ sinh học lớp 10 qua đời ngày 16/4, nguyên nhân ban đầu được cho là em này đã tự tử. "Ngay sau khi biết thông tin, nhà trường đã tiến hành xác minh, điều tra làm rõ sự việc. Chúng tôi cũng đang xác minh những thông tin trên mạng xã hội đăng, làm rõ các mối quan hệ của em và bạn bè trong trường, lớp”, hiệu trưởng cho biết.

Công an kiểm tra đồng loạt các cơ sở F88 tại Đắk Lắk

Ngày 17/4, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với công an các huyện và thành phố đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, công ty hỗ trợ tài chính, công ty mua bán nợ của Công ty CP F88 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ sáng nay, lực lượng chức năng đã có mặt tại 12 cơ sở kinh doanh của F88 để thực hiện việc kiểm tra đồng loạt. Trong đó, tại TP Buôn Ma Thuột, cơ quan công an triển khai kiểm tra 6 điểm kinh doanh F88 nằm trên các tuyến đường như Lê Duẩn, Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập.

Việc kiểm tra này nhằm xác định các cơ sở F88 tại Đắk Lắk có vi phạm pháp luật về cầm đồ, cho vay lãi nặng như một số địa phương hay không.

Trước đó, lực lượng công an cũng đã kiểm tra các cơ sở F88 ở nhiều tỉnh thành. Mới đây, Công an tỉnh Lâm Đồng đồng loạt kiểm tra 13 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, công ty hỗ trợ tài chính, công ty mua bán nợ của Công ty CP F88 trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra tại 13 chi nhánh, điểm giao dịch của Công ty F88 ở các địa phương, gồm: TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc, các huyện: Đức Trọng, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đơn Dương, Đạ Tẻh, Di Linh, cơ quan chức năng đã phát hiện các cơ sở này vi phạm các quy định về ANTT đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Bộ Tài chính họp với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

Liên quan đến các yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của khách hàng khi tham gia bảo hiểm nhân thọ được phản ánh trên phương tiện truyền thông thời gian qua, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã có văn bản gửi các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ về việc tăng cường kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp.

Đồng thời, nhằm có thêm thông tin đánh giá chi tiết hơn về vấn đề này, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm sẽ dự kiến họp với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ vào chiều nay (17/4) tại trụ sở Bộ Tài Chính.

Nội dung họp liên quan đến thực trạng công tác tổ chức hoạt động tư vấn, giới thiệu chào bán sản phẩm bảo hiểm và công tác xử lý các phản ánh của khách hàng. Bên cạnh đó đánh giá giải pháp đã và sẽ thực hiện để nâng cao công tác đại lý bảo hiểm và chất lượng dịch vụ khách hàng./.

1 ngân hàng ở Bình Dương bị kẻ có súng xông vào cướp

Trưa 17-4, đại diện Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương xác nhận thông tin một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn huyện này vừa bị cướp. Cũng theo vị lãnh đạo này, cơ quan công an đã bắt giữ được một tên cướp. Hiện tại, lực lượng công an vẫn đang truy xét nhanh để xem tên cướp này có đồng phạm hay không. Theo nguồn tin cho biết, ngân hàng bị cướp là chi nhánh một ngân hàng lớn nằm trên quốc lộ 13 (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng).

Cũng theo nguồn tin này, khoảng 11 giờ cùng ngày một nam thanh niên mang theo một vật giống súng, lao vào ngân hàng này đe dọa để cướp tiền.

Khi phát hiện tên cướp, lực lượng bảo vệ đã nhanh chóng đóng cửa ngân hàng, rồi tìm cách bắt giữ tên cướp. Để tẩu thoát, tên cướp đã rút một vật giống súng bắn vào lực lượng bảo vệ. Nhưng sau đó bị lực lượng bảo vệ khống chế bắt giữ.

Trước đó, vào ngày 28-12-2021 chi nhánh giao dịch của Ngân hàng BIDV tại địa phương này cũng xảy ra một vụ cướp, tên cướp lấy đi khoảng 500 triệu. Tuy nhiên tên cướp bị lực lượng công an bắt sau hơn 1 giờ gây án. Đến ngày 28-3-2022 chi nhánh giao dịch của Ngân hàng BIDV này lại tiếp tục bị cướp, nhưng lực lượng bảo vệ đã kịp thời khống chế bắt giữ tên cướp./.