Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 03/11/2023

Thế giới
Bệnh nhân mắc khối u phế quản lớn, chèn ép toàn bộ đường thở, sự sống chỉ có thể kéo dài 1-2 tuần nữa nếu không được phẫu thuật kịp thời. Để cứu sống người bệnh, các bác sĩ phải trải qua ca phẫu thuật khó khăn chưa từng ghi nhận tại Việt Nam.
aa

8 giờ cân não với ca phẫu thuật khó khăn chưa từng ghi nhận tại Việt Nam

Tin 24h ngày 03/11/2023
Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho người bệnh.

Các bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương đã phối hợp với các chuyên gia đầu ngành và Bệnh viện E thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân nữ (45 tuổi, Quảng Ninh) có khối u gây tắc hoàn toàn phế quản gốc và phần lớn khí quản. Đây là ca phẫu thuật hiếm gặp tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, bệnh nhân nữ nhập viện trong tình trạng khó thở. Sau khi được làm các xét nghiệm cận lâm sàng chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc khối u gây tắc hoàn toàn phế quản gốc và phần lớn khí quản.

“Phổi bệnh nhân bị chèn ép gần hẹp hoàn toàn, nguy cơ tử vong cao. Đây là một khối u ác tính thấp và các biện pháp hóa trị, xạ trị sẽ không đáp ứng và đạt hiệu quả không cao, khối u không thể thoái lui được”, bác sĩ Lượng cho biết.

Trường hợp này chỉ có một phương pháp can thiệp duy nhất là phẫu thuật loại bỏ khối u. Tuy nhiên, nhiều thách thức đặt ra với ê-kíp. Đường thở rộng khoảng 1,2-15cm nhưng đã bị chít hẹp. Khối u phế quản của bệnh nhân nằm trước cột sống và phía trước khối u là toàn bộ mạch máu lớn của tim, rất khó tiếp cận.

Để tiến hành ca phẫu thuật, các bác sĩ Bệnh viện E do Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Thành, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tim mạch Việt Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện E và kíp nhân viên y tế thực hiện các kỹ thuật cao về gây mê hồi sức, chạy ECMO ngoài cơ thể, theo dõi sự sinh tồn của người bệnh. Các bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương thực hiện kỹ thuật gây mê hồi sức, tạo hình khí quản và chăm sóc hậu phẫu như quy trình chăm sóc người bệnh sau ghép phổi.

Ngày 2/11, kíp phẫu thuật của 2 bệnh viện đã tiến hành xử trí loại bỏ khối u cho bệnh nhân.

Tiến sĩ Đinh Văn Lượng cho biết, để điều trị triệt để khối u, các bác sĩ dự kiến phải triển khai mổ lấy toàn bộ khối u và tạo hình toàn bộ khí phế quản cho người bệnh. Tuy nhiên, nếu triển khai kỹ thuật mổ thông thường rất khó.

"Chúng tôi buộc phải thực hiện kỹ thuật ECMO (tuần hoàn ngoài cơ thể) để bảo đảm chức năng sinh tồn của người bệnh, tiến hành phẫu thuật với nhiều bước khó khăn”, bác sĩ Lượng nói.

Việc cắt bỏ được khối u đồng thời bảo tồn được các khí, phế quản để tạo hình khí, phế quản, tạo đòi hỏi kỹ thuật cao, tay nghề điêu luyện chuyên môn và sự hiểu biết sâu sắc trong lĩnh vực phẫu thuật lồng ngực và bệnh học hô hấp.

Một kỹ thuật cao nữa được các bác sĩ 2 bệnh viện triển khai chính là tạo hình khí phế quản cho người bệnh. Đây là phần phẫu thuật khó, giống như một trường hợp ghép phổi.

“Khối u chiếm 2-3cm tại khí quản, nằm giữa ngã ba phổi phải và phổi trái. Chúng tôi sau khi lấy toàn bộ khối u, cố gắng giữ một phần phế quản gốc bên trái, khí quản gốc bên phải để tạo hình thành đường thở khí phế quản hoàn chỉnh cho người bệnh”, bác sĩ Lượng nói.

Sau 8 giờ phẫu thuật căng thẳng, các bác sĩ đã thực hiện thành công ca phẫu thuật. Hiện bệnh nhân đã hồi tỉnh, các chỉ số hô hấp ổn định.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật lồng ngực, gây mê hồi sức, chuyên gia tuần hoàn ngoài cơ thể, cùng các chuyên gia đầu ngành về phẫu thuật lồng ngực đã đem đến sự thành công cho một ca phẫu thuật rất nặng và khó khăn.

Việc cắt bỏ được khối u đồng thời bảo tồn được các khí, phế quản để tạo hình khí, phế quản, tạo đòi hỏi kỹ thuật cao, tay nghề điêu luyện chuyên môn và sự hiểu biết sâu sắc trong lĩnh vực phẫu thuật lồng ngực và bệnh học hô hấp.

Kiến ba khoang vào mùa bùng phát, bác sĩ hướng dẫn cách xử trí

Thời gian gần đây tại Hà Nội, số lượng bệnh nhân bị viêm da do tiếp xúc với kiến ba khoang gia tăng mạnh, những trường hợp nhẹ chỉ gặp tổn thương khu trú ở vùng da nhỏ, nhưng một số trường hợp nặng gây tổn thương lan rộng trên cơ thể, khiến người nhiễm bị tổn thương, đau rát, lở loét...

Tuần đầu tháng 11/2023, chị Nguyễn Thị Ngọc (37 tuổi, trú tại quận Long Biên) tìm đến bác sĩ da liễu sau thăm khám sau 2 ngày sốt cao, mặt, cổ xuất hiện nhiều tổn thương lở loét, đau rát. Người phụ nữ chia sẻ, cách đây một tuần khi ngủ dậy vào buổi sáng, chị phát hiện vùng mặt nổi lên một số vết thương đỏ, kèm bọng nước, bỏng rát. Nghĩ mình bị zona thần kinh, chị Ngọc ra hiệu thuốc miêu tả triệu chứng và được dược sĩ kê đơn tuýp thuốc bôi ngoài da.

Tin 24h ngày 03/11/2023
Khi bị kiến ba khoang đốt, nhiều người có biểu hiện viêm da với những triệu chứng như ngứa da, nổi bọng nước, viêm loét da hoặc đau, ngứa rát trên da...

Tuy nhiên, sau 2 ngày bôi thuốc, vết thương không khô hay bớt bỏng rát, mà ngày càng nghiêm trọng. Vùng bọng nước gây ngứa râm ran, khiến chị Ngọc dùng tay dụi, khiến tổn thương vỡ, lan rộng ra nhiều vùng khác. Ngày thứ 3 sau khi bôi thuốc, chị Ngọc phát sốt, kèm đau nhức chảy dịch vàng vùng tổn thương, nên quyết định đến gặp bác sĩ thăm khám. Chị Ngọc được chẩn đoán bị viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang.

Tương tự, tìm đến gặp bác sĩ khi tiếp xúc với kiến ba khoang, anh Trần Văn Nam (25 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) bị sưng đỏ phần mắt, một mắt trái không thể mở. Anh Nam cho biết có đi cà phê cùng bạn bè ở một quá nhiều cây xanh, sau đó bị kiến ba khoang bay tới đậu lên phần mí mắt. Theo phản xạ, anh dùng tay phủi kiến khỏi mắt, nhưng một lúc sau phần mắt nóng rát và đỏ lên.

Về đến nhà mắt anh Nam sưng đỏ, không thể mở mắt, nên tìm đến bác sĩ để thăm khám. “Tôi đến gặp bác sĩ trực tiếp để thăm khám và dùng thuốc, vì vết tổn thương nằm ngay ở mắt, dễ bị biến chứng khi dùng thuốc bên ngoài....”, anh Nam chia sẻ.

ThS. BS Chuyên khoa II Nguyễn Tiến Thành, Thành viên Hội Da liễu Việt Nam, người trực tiếp thăm khám cho chị Ngọc và anh Nam cho hay, hai bệnh nhân đều bị viêm da tiếp xúc do độc của kiến ba khoang gây ra. Thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang gia tăng mạnh. Những trường hợp nhẹ chỉ gặp tổn thương khu trú ở một vùng da nhỏ. Một số trường hợp nặng tổn thương lan rộng ra nhiều vùng da trên cơ thể. Đáng chú ý, nhiều bệnh nhân trước đó bị chẩn đoán nhầm thành bệnh zona, dẫn đến điều trị sai cách.

Theo vị chuyên gia da liễu, thời gian từ tháng 10 - 11 hàng năm, kiến ba khoang xuất hiện nhiều do vào mùa sinh sản. Không chỉ xuất hiện ở nhà mặt đất, mà ngay cả người dân sống trong các căn hộ chung cư cao tầng cũng có thể bị kiến ba khoang bay vào nhà. Độc tố trong kiến ba khoang mạnh, mặc dù loài côn trùng này không cắn hoặc chích, chỉ do mọi người vô tình tiếp xúc với kiến ba khoang.

“Khi kiến bị tác động, chà xát hay bị giết thường giải phóng dịch lỏng coelomic có chứa paederin, chất gây phồng rộp da mạnh, có thể làm bỏng da, viêm da. Kiến ba khoang sống trong môi trường tự nhiên dễ bị hấp dẫn bởi ánh sáng đèn vào ban đêm và vào nhà. Người dân nên buông rèm cửa hoặc làm lưới ngăn côn trùng ở khu vực cửa, lỗ thông khí, thường xuyên vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, cây cỏ, giũ mạnh khăn mặt, quần áo trước khi dùng. Điều quan trọng không được để dịch tiết của kiến ba khoang tiếp xúc với cơ thể. Nếu lỡ tay đập hoặc chà xát kiến ba khoang trên da, cần nhanh chóng rửa sạch nơi tiếp xúc bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý, xà phòng, tránh đưa tay đã tiếp xúc với kiến chạm vào các vùng da khác....", Bác sĩ Nguyễn Tiến Thành khuyến cáo.

Truy tìm mẹ bé sơ sinh bị bỏ rơi tại Trung tâm y tế thành phố Phú Quốc

Tin 24h ngày 03/11/2023
Trung tâm y tế Phú Quốc đang chăm sóc bé sơ sinh.

Sáng 3/11, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc cho biết đang kiến nghị Ủy ban nhân dân phường Dương Đông ban hành thông báo truy tìm thân nhân của một bé sơ sinh đang bị bỏ rơi tại Trung tâm y tế thành phố Phú Quốc.

Theo lãnh đạo Trung tâm y tế thành phố Phú Quốc, đến sáng 3/11, cháu bé vẫn đang được chăm sóc tại khoa sản của trung tâm. Các bác sĩ cho biết, vào ngày 31/10, sản phụ C.T.B.H (40 tuổi, khai là người dân ở phường An Thới, thành phố Phú Quốc) đến khoa sản Trung tâm y tế thành phố Phú Quốc sinh một bé trai cân nặng 3,2kg.

Tuy nhiên đến sáng 2/11, người này bỏ con lại trong khoa sản rồi đi đâu không rõ. Người phụ nữ này cũng không làm giấy xuất viện. Hiện cháu bé không ai chăm sóc nên các bác sĩ và nhân viên y tế phải thay nhau chăm sóc bé.

Ông Đặng Ngọc Hòa thông tin, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo phường Dương Đông đang tìm thuê người chăm sóc cháu bé nhưng vẫn chưa tìm được. Hiện, đã có người liên hệ xin cháu bé về làm con nuôi, nhưng theo quy định, Hội phải ban hành thông báo tìm thân nhân bé trong thời hạn 7 ngày, nếu không ai nhận là thân nhân bé thì mới cho làm thủ tục nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.

Ông Hòa cho biết thêm, đã liên lạc lãnh đạo phường Dương Đông kiến nghị ban hành thông báo tìm mẹ bé sơ sinh bị bỏ rơi tại Trung tâm y tế thành phố Phú Quốc.

Cũng theo ông Hòa, trong thời gian chờ thân nhân đến nhận bé hoặc chờ làm thủ tục cho nhận con nuôi, phía Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo phường Dương Đông kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ sữa, tã, quần áo và trả tiền thuê người chăm sóc bé.

Quảng Bình: Giếng nước bất ngờ sập, hai vợ chồng tử vong

Tin 24h ngày 03/11/2023
Hiện trường vụ sập giếng khiến 2 vợ chồng tử vong.

Ngày 3/11, ông Nguyễn Hữu Lương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập giếng nước khiến hai người tử vong.

Nạn nhân là hai vợ chồng, ông Ng.Đ.H, sinh năm 1964 và bà Tr.T.L, sinh năm 1963, trú tại thôn Nam Hải, xã Vạn Ninh.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 2/11, hai vợ chồng ông Ng.Đ.H và bà Tr.T. L đang đứng trên nắp giếng nước nói chuyện. Đồng thời dùng máy bơm nước từ giếng lên bồn, bất ngờ giếng nước phát nổ, đổ sập xuống kéo theo hai vợ chồng xuống giếng sâu trên 10m, đất đá ập xuống khiến hai người tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do giếng nước này được đào và đậy nắp từ rất lâu, không kiểm tra, bảo dưỡng nên có thể bị xói lở bên trong. Người dân không hay biết tình trạng hư hỏng nên vẫn sử dụng bình thường.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vạn Ninh Nguyễn Hữu Lương, người dân trong xã sử dụng hai nguồn nước là nước giếng khơi tự đào và nước sạch. Người dân từ lâu có thói quen đào giếng sâu, rộng, đậy nắp bê tông lên thành giếng. Sau đó, lắp máy bơm để bơm nước lên bồn dùng trong sinh hoạt, nuôi gia súc, gia cầm; nước sạch dùng riêng cho việc ăn uống. Trên địa bàn xã Vạn Ninh có hàng trăm giếng nước đang sử dụng như gia đình ông Ng.Đ.H.

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã Vạn Ninh đến thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình hai nạn nhân; đồng thời, khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra, có phương án duy tu, sửa chữa giếng nước đang dùng tránh vụ việc tương tự xảy ra./.

Triệt phá cơ sở livestream hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chốt hàng nghìn đơn mỗi ngày

Tin 24h ngày 03/11/2023
Lực lượng Quản lý Thị trường tiến hành kiểm đếm, phân loại sản phẩm vi phạm để làm cơ sở xử lý theo quy định.

Sau một thời gian dài thẩm tra, xác minh với hàng nghìn giờ theo dõi trên livestream của đối tượng, ngày 2/11, khi nhân viên đang tiến hành livestream bán hàng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Nguyễn Thanh Bình, Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai và Đội Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Pleiku bất ngờ ập vào kiểm tra hộ kinh doanh Trương Ngọc Quyên (Ngọc Quyên Shop), địa chỉ 121/5 Lê Đại Hành, tổ 3, phường Đống Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Cơ sở này đã tiến hành đăng ký thủ tục thành lập hộ kinh doanh lần đầu tại Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thành phố Pleiku vào đầu tháng 3 năm 2021 với địa chỉ trụ sở chính tại số 121 Lê Đại Hành, tổ 3, phường Đống Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai với ngành nghề buôn bán hàng may mặc.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận hàng hóa được chất đống ngổn ngang từ khu vực phía ngoài cổng đến kho chứa sâu bên hông khu vực nhà ở. La liệt các sản phẩm như nước hoa Gucci, Tom Ford, YSL, Chanel, Louis Vuitton, Dior, Boss, Sauvage, Lancôme, Kilian…; giày dép, túi, ví các thương hiệu Louivuiton, Chanel, Adidas, Nike; mỹ phẩm các nhãn hiệu Vaseline, Bioderma; các loại thực phẩm chức năng giảm cân cấp tốc trong vòng 7 ngày cùng hàng loạt các mặc hàng là đồ gia dụng, tiêu dùng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo Tổng cục Quản lý thị trường, hộ kinh doanh Trương Ngọc Quyên không có cửa hàng kinh doanh cố định. Toàn bộ hàng hóa được kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, cụ thể là livestream bán qua Facebook cá nhân dưới tên “Ngọc Quyên Gia Lai”, tài khoản này có hàng trăm nghìn người theo dõi. Các livestream cũng được phát lại tại các tài khoản khác mang tên “Ngọc Quyên”.

Tại các phiên livestream mà lực lượng quản lý thị trường theo dõi, rất nhiều các sản phẩm như giày Gucci, giày adidas hay Nike được chào bán với giá từ 80.000 - 100.000 đồng/sản phẩm; đồng hồ, kính mắt các nhãn hiệu Versace, Gucci, LV có giá từ 30.000 - 200.000 đồng/sản phẩm. Ngoài ra, các loại mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, nước giặt có giá từ 20.000 - 100.000/sản phẩm.

Theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, hành vi vi phạm tại hộ kinh doanh Trương Ngọc Quyên có dấu hiệu sử dụng ứng dụng bán hàng không thông báo với cơ quan có thẩm quyền; kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu.

Với 7 - 8h livestream mỗi ngày, hàng trăm, đến hàng nghìn đơn hàng là giày, dép, túi xách, nước hoa, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ đã được hộ kinh doanh Trương Ngọc Quyên chốt đơn thành công.

Thống kê cho thấy, số lượng hàng hóa có dấu hiệu vi phạm tại hộ kinh doanh này lên đến hàng chục ngàn sản phẩm. Tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở kinh doanh chưa xuất trình được các hóa đơn chứng từ hợp pháp đồng thời thừa nhận hàng hóa được nhập chủ yếu trên nền tảng thương mại điện tử từ nhiều địa điểm khác nhau. Lực lượng quản lý thị trường đang tiến hành kiểm đếm, phân loại sản phẩm vi phạm để làm cơ sở xử lý theo quy định.

Làm giả quyết định khen thưởng, cựu cán bộ Công an bị tuyên phạt 16 năm tù

Ngày 2/11, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Hương (39 tuổi, cựu cán bộ Đội Dân vận, Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an Thành phố Hồ Chí Minh) 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3 năm tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và 3 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Hương phải chấp hành 16 năm tù.

Theo nội dung vụ án, từ năm 2017 đến năm 2021, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Hương đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của đơn vị bằng cách làm giả thủ tục tạm ứng tiền khen thưởng của đơn vị. Hương đã mạo chữ ký hoặc photo chữ ký của lãnh đạo phòng trên các giấy đề nghị tạm ứng; cắt ghép các quyết định khen thưởng của Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh về phong trào Toàn dân bảo vệ Tổ quốc để nộp cho Phòng Tài chính.

Tổng cộng, nữ cán bộ đã làm giả 47 bộ chứng từ tạm ứng, 138 quyết định khen thưởng để nhận hơn 8 tỷ đồng tiền khen thưởng từ Phòng tài chính.

Năm 2021, khi Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh các quyết định khen thưởng thực tế trùng với các quyết định đã tạm ứng nên chuyển sang Phòng Tài chính xử lý thì phát hiện hành vi sai phạm của Hương.

Tại tòa, bị cáo Hương thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm. Hương và gia đình đã nộp lại gần 10 tỷ đồng (dư gần 2 tỷ) để khắc phục thiệt hại vụ án. Hội đồng xét xử xem đây là tình tiết để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Nhiều nước ở châu Á, Âu ghi nhận thời tiết khắc nghiệt bất thường

Tin 24h ngày 03/11/2023
Nắng nóng gay gắt tại thành phố Sydney, Australia

Cơ quan Khí tượng Singapore (MSS) thông báo ngày 9/10 vừa qua là ngày nước này ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất từ trước tới nay cho các tháng 10.

Theo MSS, nhìn chung thời tiết tháng 10 ấm, với mức nhiệt tối đa trên 34 độ C duy trì trong 25 ngày. Trong ngày 9/10, nhiệt độ vượt 35 độ C tại một số vùng ở Singapore, khu vực phía Bắc ghi nhận mức nhiệt 36,3 độ C.

Đây là mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận tại Singapore trong các tháng 10, vượt kỷ lục trước đó là 35,7 độ C vào ngày 14/10/2001 và 13/10/2019.

Tương tự, Cơ quan Khí tượng Australia (BOM) thông báo tháng 10/2023 là tháng 10 nóng nhất trong hơn 20 năm qua, với lượng mưa trung bình cả nước thấp hơn 65,4% so với lượng mưa trung bình các tháng 10 trong giai đoạn 1961-1990.

Theo BOM, tất cả các bang và vùng lãnh thổ của Australia, ngoại trừ Victoria, đều có lượng mưa thấp hơn mức trung bình cho tháng 10.

Ở Tây Australia, tháng 10/2023 là tháng 10 khô hạn nhất trong lịch sử thu thập dữ liệu của bang này từ năm 1900, lượng mưa trên toàn bang thấp hơn 83,5 % so với mức trung bình. Trong khi đó, lượng mưa trên mức trung bình ở hầu hết khu vực phía Đông bang Victoria kéo sang vùng lân cận ở bang New South Wales.

Tính theo nhiệt độ, BOM chỉ ra rằng nhiệt độ trung bình quốc gia trong tháng 10 vừa qua ấm hơn 1,05 độ so với mức trung bình nhiệt độ giai đoạn 1961-1900 trên cả nước, dẫn tới hình thành một hệ thống áp suất cao bao trùm toàn bộ lục địa.

Thời tiết khô và nóng, cùng với gió mạnh và gió giật, càng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng ở mức nghiêm trọng tại nhiều vùng trên cả nước, nhiều vụ cháy đã xảy ra ở các vùng phía Bắc và Đông của cả nước.

Các đợt sóng nhiệt ngày càng tăng về tần suất và cường độ cũng khiến số người nhập viện vì thời tiết khắc nghiệt tại Australia tăng.

Theo báo cáo được Viện Y tế và An sinh Australia công bố ngày 2/11, số người Australia nhập viện vì bị thương do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt như sóng nhiệt, cháy rừng và bão đã tăng trong 10 năm qua.

Trong giai đoạn 2012-2022, nắng nóng khắc nghiệt khiến nhiều người Australia phải nhập viện hơn so với những nguyên nhân khác liên quan môi trường, trong giai đoạn này có 9.119 ca nhập viện vì bị thương do nguyên nhân trực tiếp là thời tiết khắc nghiệt, trong giai đoạn 2011-2021 có 677 ca tử vong vì nguyên nhân này.

Tiếp xúc với nhiệt độ tự nhiên vượt ngưỡng là nguyên nhân phổ biến nhất dẫn tới các ca nhập viện ở các bang và vùng lãnh thổ, ngoại trừ Tasmania.

Cũng theo báo cáo, số ca bị thương liên quan các vụ cháy cũng tăng trong những năm hiện tượng El Nino hình thành tại Thái Bình Dương, do thời tiết nóng hơn và khô hơn. Tháng 9 vừa qua, BOM xác nhận El Nino trở lại lần đầu tiên tại Australia kể từ năm 2018-19.

Ở châu Âu, giới chức Italy cảnh báo nước này chuẩn bị hứng chịu đợt thời tiết khắc nghiệt mới, với mưa lớn có nguy cơ gây ngập lụt có thể xảy ra ở nhiều vùng tại miền Trung và Bắc Italy trong khi nhiệt độ miền Nam nam được dự báo ở mức cao.

Các quan chức bảo vệ dân sự Italy cho biết 2 cơn bão sẽ di chuyển qua nước này trong tuần, khiến một số vùng ở Đông Bắc như Veneto và Friuli Venezia Giulia có thể phải ban hành cảnh báo đỏ. Các vùng ở miền Đông Bắc và Trung Italy, trong đó có Milan, đã ban hành cảnh báo cam.

Các hệ thống bão sắp tới có thể dẫn tới ngập lụt, khiến các tuyến đường bị phong tỏa, gián đoạn giao thông và phá hoại mùa màng. Miền Bắc Italy đã hứng chịu mưa lớn trong vài ngày qua.

Miền Nam Italy đang ghi nhận những ngày có nhiệt độ cao bất thường, nhiều lần vượt 35 độ C. Hiệp hội Nông nghiệp Italy Coldiretti cho biết nhiệt độ cao trong tháng 8 và các cơn bão có thể ảnh hưởng tiêu cực tới lĩnh vực sản xuất này, trong đó phải kể đến vụ mùa oliu vốn đã giảm diện tích trồng trọt vì mùa Hè nóng và khô, đến nay lại đứng trước nguy cơ sản lượng giảm vì nhiệt độ khắc nghiệt trong các mùa Thu và Đông.

Theo hiệp hội này, các điều kiện thời tiết thất thường, khó dự đoán đã làm sản lượng lúa mì giảm 10% , sản lượng cherry thấp hơn 60% so với thông thường và sản lượng mật ong cũng thấp hơn 70% so với năm ngoái.

Trong 18 tháng qua, Italy đã trải qua hàng loạt đợt thời tiết khắc nghiệt, từ nhiệt độ cao kỷ lục và hạn hán trong mùa Hè 2022, 2023 đến các vụ cháy rừng, lũ lụt, lở đất, gió mạnh và mưa đá./.

Brazil: Nhiều trẻ em tử vong do ung thư liên quan đến trồng đậu nành

Tin 24h ngày 03/11/2023
Cánh đồng đậu nành tại một trang trại ở Luziania, bang Goias, Brazil. (Ảnh: Reuters)

Nghiên cứu mới đăng trên Tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ (PNAS) chỉ ra việc mở rộng canh tác đậu nành (kèm với sử dụng thuốc bảo vệ thực vật) có mối liên hệ với tình trạng gia tăng số ca tử vong vì ung thư ở trẻ em tại Brazil.

Không chỉ là quốc gia sản xuất và xuất khẩu hạt có dầu lớn nhất thế giới, Brazil cũng thuộc nhóm các nước sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật nhất trên thế giới.

Nghiên cứu chỉ ra khi ngành trồng trọt đậu nành ở Brazil phát triển thì “việc tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật có liên hệ tới tình trạng gia tăng số ca tử vong vì ung thư ở trẻ em khi xét trong nhóm dân số có tiếp xúc gián tiếp với các loại hóa chất này.”

Các nhà nghiên cứu Mỹ còn tìm ra mối liên hệ giữa sản xuất đậu nành và những tiếp xúc cộng đồng với hóa chất liên quan hoạt động canh tác này, trong đó có thuốc diệt cỏ glyphosate được sử dụng phổ biến với các loại hạt đậu biến đổi gene.

Dựa trên dữ liệu về tỷ lệ trẻ em mắc và tử vong vì ung thư trong vòng 15 năm ở Brazil, nghiên cứu phát hiện ra các trường hợp mắc bệnh bạch cầu đã gia tăng đáng kể sau khi hoạt động sản xuất đậu nành mở rộng ở nhiều địa phương.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, việc sử dụng nhiều thuốc trừ sâu hơn có thể gây ô nhiễm nguồn nước gần các trang trại đậu nành.

Đáng chú ý, nghiên cứu đã tìm ra mối tương quan giữa trồng trọt đậu nành và các ca trẻ em mắc ung thư máu, đặc biệt là bệnh bạch cầu lymphocytic cấp tính (ALL), loại ung thư máu phổ biến nhất ở trẻ em.

Theo đó, nhóm nghiên cứu ghi nhận đã có thêm 123 trường hợp bệnh nhi dưới 10 tuổi tử vong do ALL từ năm 2008 đến 2019, sau giai đoạn mở rộng sản xuất đậu nành ở Brazil.

Nếu không có các trung tâm chăm sóc ung thư chất lượng cao thì con số này thậm chí còn cao hơn.

Theo dữ liệu của Chính phủ Brazil, việc mở rộng canh tác đậu biến đổi gene đã tăng gấp đôi sản lượng đậu nành ở quốc gia này trong vòng thập kỷ vừa qua, chạm mức kỷ lục 154,6 triệu tấn kể từ đầu năm 2023 đến nay.

Brazil xuất khẩu phần lớn đậu nành sang Trung Quốc và đang cạnh tranh với Mỹ trên thị trường đậu nành toàn cầu.

Nhật Bản: Đâm dao tại thành phố Yokohama khiến 3 người thương vong

Truyền thông Nhật Bản ngày 3/11 đưa tin về một vụ đâm dao tại phố trung tâm ở thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa, phía Nam thủ đô Tokyo xảy ra tối ngày trước đó. Hậu quả là 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Tờ Mainichi Shimbun dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết cảnh sát đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào lúc 19h40 ngày 2/11, giờ địa phương, từ một người dân ở phường Naka của Yokohama về một vụ ẩu đả giữa một nhóm người đàn ông.

Khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát phát hiện 3 người bị đâm nằm trên mặt đất. Thông tin sau đó xác nhận 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Hiện, nhà chức trách đang điều tra làm rõ vụ việc./.

Na Uy: Khánh thành sân bay vũ trụ mới

Thông báo của công ty Isar Aerospace cho biết, sân bay vũ trụ Andoya có những đặc điểm mới hơn so với các sân bay vũ trụ khác ở châu Âu, cũng như được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm mới cho các hoạt động phóng vệ tinh thời gian tới.

Theo thông báo, lễ khánh thành sân bay vũ trụ Andoya có sự tham dự của Thái tử Na Uy Haakon. Sân bay mới, sẽ được lắp đặt thêm bệ phóng, được xây dựng bởi công ty Andoya Space của Na Uy và trên một địa điểm mà cho đến nay chỉ được sử dụng để phóng tên lửa thí nghiệm khoa học.

Spectrum, phi thuyền 2 tầng có khả năng chở tới một tấn hàng hóa và được phát triển bởi công ty Isar Aerospace của Đức, dự kiến được phóng từ sân bay Andoya đầu tiên. Hiện chưa rõ ngày phóng Spectrum, song Isar Aerospace lưu ý rằng họ đang nhắm tới mục tiêu đưa hệ thống phóng đầu tiên tới Andoya "trong năm nay" để chuyến bay thử nghiệm được tiến hành "càng sớm càng tốt"./.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 26/7/2024

Đại diện chính quyền và các bộ, ngành của Iran cũng như nhiều phái đoàn ngoại giao quốc tế tại quốc gia Trung Đông này đã đến viếng, chia buồn và ghi sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thế giới ghi nhận ngày 22/7 là ngày nóng nhất trong lịch sử

Theo dữ liệu sơ bộ từ cơ quan giám sát của Liên minh châu Âu (EU), thứ hai (ngày 22/7) được ghi nhận là ngày nóng nhất trong lịch sử.

Tin 24h 22/7/2024

Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố sáu luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

Tin 24h ngày 17/7/2024

Liên quan vụ người Việt bị thiệt mạng tại Bangkok, Thái Lan, tại buổi họp báo được tổ chức tối 16/7, Trung tướng Thiti Saengsawang, Tư lệnh Cảnh sát Thủ đô Bangkok cho biết quá trình điều tra sơ bộ bước đầu xác nhận các nạn nhân không tự sát mà đã bị sát hại.

Tin 24h ngày 15/7/2024

Theo quy định mới của Luật BHXH sửa đổi 2024, người lao động thuộc khối quân đội, công an nhân dân có thể về hưu trước tuổi trong trường hợp nào, mức lương được tính ra sao?

Tin bài khác

Điểm sự kiện từ ngày 08/7 đến ngày 14/7/2024

Điểm sự kiện từ ngày 08/7 đến ngày 14/7/2024

Từ ngày 08/7 đến ngày 14/7/2024, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.
Tin 24h 14/7/2024

Tin 24h 14/7/2024

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.
Tin 24h ngày 13/7/2024

Tin 24h ngày 13/7/2024

Liên quan đến vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại Km11 trên Quốc lộ 34, thuộc thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê (Hà Giang), đến nay cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang đã xác định được danh tính 10 người tử vong
Tin 24h ngày 12/7/2024

Tin 24h ngày 12/7/2024

Luật Trật tự, ATGT vừa được Quốc hội thông qua ngày 27/6, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 bổ sung thêm một số quy định mới mà lái xe cần lưu ý.
Tin 24h ngày 10/7/2024

Tin 24h ngày 10/7/2024

Thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm cho thấy hiện nay một số dịch bệnh lưu hành trong nước như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi đang có xu hướng gia tăng.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca

Clip ngắn

Xem trên
[Photo] Thái Nguyên treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

[Photo] Thái Nguyên treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trước ngày diễn ra Quốc tang, nhiều cơ quan, tổ chức và khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã treo cờ rủ để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tang ...
[Megastory] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những dấu ấn trong lòng nhân dân Thái Nguyên

[Megastory] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những dấu ấn trong lòng nhân dân Thái Nguyên

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cơ sở với những chỉ đạo, gợi mở giúp địa phương phát triển bền vững, đời sống người dân ...
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Thái Nguyên

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Thái Nguyên

Từ năm 2009 đến 2023, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vinh dự 3 lần được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng, trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ...
Đồng chí Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Đồng chí Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Sáng 17/7, Tỉnh uỷ Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ...
"Quả ngọt" sau hơn nửa nhiệm kỳ: Dấu ấn quan trọng của quyết sách đúng đắn

"Quả ngọt" sau hơn nửa nhiệm kỳ: Dấu ấn quan trọng của quyết sách đúng đắn

Sau hơn ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, dưới sự ...
[Infographic] TP Thái Nguyên: Đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp

[Infographic] TP Thái Nguyên: Đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp

Nhằm hoàn thiện không gian cây xanh, cảnh quan, tạo nét mỹ quan đô thị, TP Thái Nguyên quyết định đầu tư 200 tỷ đồng triển khai thực hiện Dự án xây dựng cảnh quan ...
[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

Nhắc đến trà Thái Nguyên nhiều người đam mê ẩm thực trà đã khá quen thuộc với các dòng sản phẩm như: Trà đinh, trà tôm nõn, trà móc câu…Vài năm gần đây có một ...

Chương trình phát thanh

Thời sự Chuyên mục Phát thanh giao thông Tiếng dân tộc