Phối hợp tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội
Lễ ký kết chương trình phối hợp tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội giai đoạn 2023-2027.

Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị 43 về phát huy hơn nữa vai trò, chức năng, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong phối hợp, tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp thực hiện các hoạt động như: Tuyên truyền, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, chương trình nhân đạo do hai bên phát động; Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội về chính sách, pháp luật hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, các hoạt động biểu dương, tôn vinh, khen thưởng tổ trong công tác nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội.

Phối hợp tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Tại Thái Nguyên triển khai phong trào "Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão năm 2023, các cấp Hội trong toàn tỉnh đã phối hợp, vận động các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã trao tặng gần 24.000 suất quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức thành công 04 Chương trình “Tết Nhân ái” với hình thức “Vui Xuân đón Tết”, cùng nhiều hoạt động hỗ trợ ý nghĩa khác. Tổng trị giá Phong trào “Tết Nhân ái” đã hỗ trợ trên 25 nghìn lượt người đạt gần 15 tỷ đồng.