Tại buổi lễ quyên góp, Trung tướng Nguyễn Sỹ Thăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 đã phát động tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng và hạ sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu quyên góp ủng hộ các địa phương và nhân dân vùng bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua, với tình cảm sẻ chia, cảm thông, tương trợ trước những mất mát đau thương, hậu quả nặng nề mà đồng bào các tỉnh miền Trung đang phải gánh chịu.

luc luong vu trang quan khu 1 quyen gop ung ho dong bao mien trung
Cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ Quân khu 1 ủng hộ đồng bào miền Trung

Phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, phục vụ, cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng lực lượng vũ trang Quân khu đã ủng hộ 1 ngày lương; hạ sĩ quan, chiến sĩ mỗi người tự nguyện ủng hộ 20 nghìn đồng. Ngay sau khi phát động, Quân khu 1 đã quyên góp được 1 tỷ 200 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung.