Vườn rau trên đất cát của gia đình ông Trần Sơn, tổ dân phố Thuận Hưng, phường Cam Thuận có diện tích khoảng 80m2. Đã 77 tuổi nhưng tự tay ông trồng vườn rau này với đủ loại hành, ngò, cải xanh..., bón phân hữu cơ ủ hoai mục, không sử dụng chất kích thích hay thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Rau thu vừa để gia đình ăn, phần còn lại ông cắt bán kiếm thêm tiền tiêu mỗi tháng.

len phuong dat hep nha nong van trong duoc rau de ban

Vườn rau của ông Trần Sơn, hội viên nông dân tổ dân phố Thuận Hưng, phường Cam Thuận (TP.Cam Ranh, Khánh Hòa). Ảnh: Lê Quang

Kế đó không xa, bà Phạm Thị Danh - một hội viên nông dân của phường - cũng có vườn rau rộng 200m2 luôn xanh tốt, cung cấp rau sạch cho gia đình, phần dư bà Danh đem bán với mức thu bình quân mỗi tháng hơn 2 triệu đồng.

“Phần nhiều tôi đâu có phải đi chợ, rau ngoài vườn có người vào mua hàng ngày. Toàn là người dân xung quanh khu phố rồi ngoài phường biết mà tìm tới mua. Đợt nào thuận thời tiết, rau mau lớn thì mang bỏ mối ngoài chợ Ba Ngòi…” - bà Danh cho hay. Vườn rau sạch của bà Danh mỗi đợt trồng khoảng 1,5 tháng, mỗi năm bà trồng được 7-8 vụ.

Ông Lê Xuân Cường - Chủ tịch Hội Nông dân phường Cam Thuận chia sẻ: “Việc hội viên nông dân cao tuổi chuyển đổi ngành nghề sang trồng rau tại nhà là rất phù hợp. Việc này giúp mỗi gia đình chủ động nguồn rau sạch phục vụ nhu cầu, bảo đảm an toàn cho sức khỏe và tăng thêm thu nhập. Đây là mô hình khá mới mẻ đối với hội viên nông dân cao tuổi phường Cam Thuận. Sắp tới, Hội Nông dân phường sẽ tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể hội viên nông dân tại địa phương chứ không riêng gì hội viên nông dân cao tuổi về mô hình trồng rau sạch nói trên”.