Tin 24h ngày 3/2/2025
Hôm nay, ngày 3/2/2025 - kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh dấu một mốc son quan trọng trong lịch sử dân tộc.
Ngày này cách đây đúng 95 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một mốc son quan trọng trong lịch sử dân tộc, bắt đầu hành trình dẫn dắt cách mạng, đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho đất nước. Sự kiện lịch sử này cũng đặt nền móng vững chắc cho công cuộc xây dựng và phát triển ngày nay.
![]() |
Trong 95 năm qua, đặc biệt là trong gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng ta luôn khẳng định vai trò tiên phong, kiên định mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Từ một đất nước nghèo nàn, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng và chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày hôm nay.
Vững tin dưới sự lãnh đạo của Đảng, hiện toàn dân tộc Việt Nam đang đoàn kết một lòng chuẩn bị tâm thế để vững vàng bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên xây dựng một tương lai huy hoàng, rạng rỡ, phát triển phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu để đến năm 2045 khi đất nước kỷ niệm 100 năm ngày thành lập, Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Đưa đất nước vào kỷ nguyên giàu mạnh là sứ mệnh của Đảng
Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết với tiêu đề "RẠNG RỠ VIỆT NAM".
Trong bài viết, Tổng Bí thư cho rằng từ khi thành lập, với đường lối đúng đắn, Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám, thành lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945, xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở Việt Nam. Đảng đã kiên cường lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, giành chiến thắng vang dội tại Điện Biên Phủ năm 1954; sau đó là kháng chiến trường kỳ chống Mỹ, thống nhất đất nước vào năm 1975.
Trong thời kỳ xây dựng đất nước, Đảng đã chủ động khắc phục hậu quả chiến tranh, hướng tới việc phát triển kinh tế và xã hội. Đường lối đổi mới được thực hiện, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội, mở ra chương mới đầy triển vọng cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.
Sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước "đã vượt qua mọi khó khăn, vươn tới những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử".
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong những thời điểm khó khăn, Đảng thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, là một khối thống nhất về ý chí và hành động, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị nỗ lực đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực.
Thực tiễn đó đã "khẳng định ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín để lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác".
Tổng Bí thư cho rằng sứ mệnh của Đảng hiện nay là phải lãnh đạo, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh. Ưu tiên hàng đầu là thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao.
Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình. Vững tin vào sức mạnh của Đảng và sự đoàn kết của toàn dân tộc, chúng ta khẳng định: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta sẽ đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới, xây dựng một tương lai huy hoàng, rạng rỡ cho dân tộc Việt Nam.
Đường tắc, CSGT dùng xe đặc chủng đưa cháu bé bị sốt co giật đi cấp cứu kịp thời
Chiều 2/2, tổ công tác Đội 1, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ phân luồng, chống ùn tắc giao thông tại khu vực trạm thu phí Km 6, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thì có 1 xe ô tô con dừng xe.
Một phụ nữ mở cửa xuống xe có biểu hiện rất hốt hoảng cho biết đang trên đường về Hà Nội, con của chị bị sốt cao dẫn đến co giật, nếu không được đưa đi cấp cứu kịp thời sẽ rất nguy hiểm, trong khi đường đông và đang ùn tắc.
Nhận thấy cháu bé đang trong tình trạng nguy kịch, tổ công tác đã báo cáo Đội trưởng (đang trực tiếp chỉ đạo công tác tại Km 6). Ngay lập tức, Đội trưởng Đội 1 đã chỉ đạo Thiếu tá Lê Tùng Lâm và Thiếu tá Phan Viết Trường sử dụng xe đặc chủng đưa cháu bé đến Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc để cấp cứu.
Tại Trung tâm y tế mẹ cháu bé cho biết, cháu bé mới được hơn 2 tuổi. Mẹ cháu bé bày tỏ cảm kích khi trong lúc đường đông, ùn tắc, tổ công tác đã sử dụng xe đặc chủng để đưa con chị đi cấp cứu. Nhờ có tổ công tác, cháu bé đã được cấp cứu kịp thời và sức khỏe đã ổn định.
Kế tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, sẽ còn có kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5/2025, lễ Quốc khánh 2/9
Ngày Giỗ tổ Hùng Vương năm 2025 vào thứ Hai (7/4 Dương lịch) nên người lao động sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày, gồm 1 ngày nghỉ lễ và 2 ngày nghỉ cuối tuần (đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần).
Nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2025 từ 30/4/2025 đến hết ngày 04/5/2025:
Công chức, viên chức được hoán đổi ngày làm việc từ thứ Sáu ngày 02/5/2025 sang thứ Bảy ngày 26/4/2025. Như vậy, dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2025 công chức, viên chức được nghỉ 05 ngày liên tục từ thứ Tư ngày 30/4/2025 đến hết Chủ nhật ngày 04/5/2025 (làm bù vào thứ Bảy ngày 26/4/2025).
Nghỉ Lễ Quốc khánh từ 30/8/2025 đến hết ngày 02/9/2025:
Công chức, viên chức được nghỉ dịp lễ Quốc khánh năm 2025 từ thứ Bảy ngày 30/8/2025 đến hết thứ Ba ngày 02/9/2025 Dương lịch. Đợt nghỉ này bao gồm 02 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 02 ngày nghỉ hằng tuần.
Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức.
TP Hồ Chí Minh: Giữ lại 2 cụm linh vật rắn tại đường hoa Nguyễn Huệ
Chiều 2/2, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cho biết, UBND Thành phố đã quyết định cho giữ nguyên vị trí 2 linh vật ở Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ đến hết tháng 2/2025 để người dân và du khách có thể tham quan, chụp ảnh.
Đó là đôi linh vật Kim Tỵ và Ngân Tỵ ở cổng chào và một linh vật rắn mang nét văn hóa Nam bộ ở cuối Đường hoa. Những linh vật này đã thu hút rất nhiều người dân TP. Hồ Chí Minh và du khách đến tham quan, chụp ảnh, khen ngợi.
Theo đó, cặp đôi Kim Tỵ - Ngân Tỵ tại khu vực cổng chào Đường hoa Tết là điểm nhấn nổi bật, thể hiện sự trở lại ấn tượng cả về ngoại hình, kích thước và cách chế tác so với cặp đôi Quý Tỵ 2013. Cụ thể, Ngân Tỵ (con cái) có chiều dài 25 m và Kim Tỵ (con đực) dài 42 m, với toàn thân uốn lượn ba vòng đan xen, tạo thành một đế rộng hơn 11 m. Chiều cao từ phần thân tiếp giáp nền hoa đến đỉnh đầu của linh vật đạt trên 6m. Đáng chú ý, 70% vật liệu chế tác Kim Tỵ và Ngân Tỵ được làm từ các chất liệu thân thiện với môi trường.
Còn một linh vật mang nét văn hoá Nam bộ được mô phỏng theo hình dáng của rắn hổ mang chúa trong tư thế ngẩng cao đầu, phủ màu xanh và quấn khăn rằn Nam bộ. Linh vật này có chiều dài hơn 50 mét, cao hơn 10 mét.
Chào đón 16.518 "Em bé Ất Tỵ" trong dịp Tết Nguyên đán
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các cơ sở y tế đã đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 16.518 trẻ chào đời; số người bệnh được điều trị khỏi bệnh, ra viện là 200.084 người.
Trong thời gian từ ngày 25/1-2/2 (tức 26 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025), các bệnh viện đã thực hiện khám, cấp cứu cho 549.997 lượt người bệnh; có 194.985 người bệnh nhập viện, điều trị nội trú; thực hiện 18.929 ca phẫu thuật (trong đó có 3.301 ca phẫu thuật cấp cứu do tai nạn). Các cơ sở y tế đã đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 16.518 trẻ chào đời; số người bệnh được điều trị khỏi bệnh, ra viện là 200.084 người.
Cũng trong dịp nghỉ Tết, các cơ sở y tế đã đã ghi nhận 711 người khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia, rượu, trong đó có 444 người phải nhập viện theo dõi, điều trị; chưa ghi nhận ca tử vong.
Về tình hình ngộ độc thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, theo báo cáo và kết quả giám sát an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm của các đơn vị trên toàn quốc cho thấy từ ngày 25/1 đến 11 giờ ngày 2/2 chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm đông người mắc, chỉ có một số trường hợp rối loạn tiêu hóa đơn lẻ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm được ghi nhận và báo cáo theo hệ thống các cơ sở điều trị trên toàn quốc.
Nghệ An: Cụ ông hơn 112 tuổi có hơn 100 cháu chắt, tự chống gậy đi dự lễ mừng thọ
Sáng ngày 1/2 (mùng 4 Tết), trong ngày lễ mừng thọ tại nhà văn hóa xóm Trung Tiến (xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), cụ ông Trần Văn Côi (112 tuổi) tự chống gậy đi nhận lễ và lời chúc thọ đã khiến nhiều người bất ngờ và thán phục.
Theo ông Chu Văn Du, chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Nghi Quang, ông Côi là người cao tuổi nhất xã hiện nay. Cụ rất minh mẫn, mặc dù việc đi đứng có phần khó khăn do tuổi tác và di chứng của một vụ tai nạn từ năm 2016, cụ Côi luôn muốn tự làm mọi việc, không phiền con cháu.
Anh Hoàng Long (cháu rể cụ Côi) cho biết, cụ có 8 người con, 29 cháu và đã có 73 chắt cùng 5 chút. Dù đã 112 tuổi, cụ khỏe mạnh, ăn ngủ tốt, ít ốm đau. Khi con cháu đến thăm, cụ vẫn nhận ra mọi người. Trong ăn uống, dù không còn răng nhưng cụ vẫn tự nhai cơm và ăn uống đúng bữa.
Hình ảnh của cụ Côi nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã gửi lời chúc mừng cụ đại thọ và bày tỏ mong muốn “xin vía” được khoẻ mạnh và sống thọ như cụ./.
Tin mới hơn


Cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước từ 01/03/2025

Tin 24h ngày 27/2/2025

Tin 24h ngày 26/2/2025

Tin 24h ngày 16/2/2025
Tin bài khác

Tin 24h ngày 15/2/2025

Tin 24h ngày 11/2/2025

Tin 24h ngày 10/2/2025

Tin 24h ngày 29/1/2025

Tin 24h ngày 26/1/2025
Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục
![[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/phanletung/112021/02/10/medium/2612_d49d1cca37d4ff8aa6c5.jpg?rt=20211102102614?211102104719)
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)
Multimedia
![[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/022025/15/22/croped/medium/infor-phat-trien-nang-luc-so-0120250215222055.webp?rt=202503310841?250221082752)
[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025
![[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/022025/07/16/croped/medium/dsc0036820250207165212.webp?rt=202503310841?250207062727)
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025
![[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2024/122024/30/09/croped/medium/nghi-quyet-1820241230091637.webp?rt=202503310841?250221082907)
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới
![[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2024/122024/19/11/croped/medium/ban-chot-0120241219115710.webp?rt=202503310841?250221082940)