Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 26/2/2025

Xã hội
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các Quyết định điều động, bổ nhiệm một số Thứ trưởng của các bộ gồm: Bộ Tài chính, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
aa

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng 6 bộ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các Quyết định điều động, bổ nhiệm một số Thứ trưởng của các bộ gồm: Bộ Tài chính, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tin 24h ngày 26/2/2025

Đối với Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Tại Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 19/2/2025, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Y Vinh Tơr, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Tại Quyết định số 357/QĐ-TTg ngày 19/2/2025, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Tại Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 19/2/2025, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Tại Quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 25/2/2025, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Đối với Bộ Tài chính

Cụ thể, tại Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 19/2/2025, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tại Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 19/2/2025, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tại Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 19/2/2025, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tại Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 19/2/2025, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tại Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 19/2/2025, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Đối với Bộ Nội vụ

Tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 19/2/2025, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Tại Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 19/2/2025, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Tại Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 19/2/2025, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Tại Quyết định số 396/QĐ-TTg ngày 25/2/2025, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Đối với Bộ Khoa học và Công nghệ

Tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 19/2/2025, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 19/2/2025, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đối với Bộ Tư pháp

Ngày 25/02/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 398/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 395/QĐ-TTg ngày 25/02/2025 điều động, bổ nhiệm ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm một số Thứ trưởng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Ngoại giao.

Cảnh báo chiêu lừa hoàn tiền học phí

Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo bằng các kỹ thuật xã hội ngày càng gia tăng, khiến nhiều người mất cảnh giác và rơi vào bẫy của kẻ gian.

Cách đây không lâu, Bộ Công an cũng đã lên tiếng cảnh báo về tình hình tội phạm mạng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đang có chiều hướng phức tạp. Giả mạo giáo viên, yêu cầu cung cấp tài khoản ngân hàng để hoàn tiền học phí

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng không chỉ dừng lại ở một hình thức lừa đảo mà còn kết hợp nhiều thủ đoạn khác nhau, khiến người dân khó nhận biết. Hậu quả là không ít gia đình bị thiệt hại nặng nề về tài sản, đồng thời gây ra sự hoang mang, bức xúc trong xã hội.

Lợi dụng thông tin TP.HCM và một số tỉnh, thành phố miễn học phí cho các em học sinh từ mầm non đến lớp 12, kẻ gian đã giả mạo là giáo viên, liên lạc trực tiếp với phụ huynh học sinh để yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng và OTP để hoàn tiền học phí.

Nếu người dùng làm theo, kẻ gian sẽ nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản ngân hàng và thực hiện lệnh chuyển tiền. Cách thức hoạt động của kẻ gian khá đơn giản nhưng đánh trúng tâm lý của phụ huynh.

Trước đó, tội phạm mạng cũng giả làm giáo viên hoặc nhân viên y tế, thông báo đứa trẻ đang bị bệnh, yêu cầu chuyển tiền gấp để cấp cứu. Với giọng điệu khẩn trương cùng thông tin cá nhân chính xác, nhiều người đã vội vàng làm theo mà không kịp kiểm chứng.

Làm cách nào để phòng ngừa?

Để nhận diện chiêu lừa này, cần lưu ý rằng nhà trường không bao giờ yêu cầu mã OTP qua điện thoại để hoàn tiền học phí, bởi mọi giao dịch chính thức đều được thông báo qua văn bản hoặc kênh liên lạc chính thức.

Những cuộc gọi từ số lạ với giọng điệu khẩn trương, ép buộc hành động ngay lập tức thường là dấu hiệu đáng nghi. Dù kẻ gian có thể biết tên con của bạn hay lớp học, điều đó không có nghĩa thông tin đến từ nhà trường, vì dữ liệu cá nhân có thể bị rò rỉ từ nơi khác.

Để tự bảo vệ, phụ huynh tuyệt đối không chia sẻ mã OTP hay thông tin ngân hàng với bất kỳ ai qua điện thoại, kể cả khi họ tự xưng là giáo viên, cán bộ. Hãy gọi lại số điện thoại chính thức của trường để xác minh thông tin trước khi làm bất cứ điều gì.

Trong trường hợp lỡ cung cấp OTP, hãy liên hệ ngân hàng ngay để khóa tài khoản ngay lập tức. Đồng thời, báo cáo cho công an hoặc nhà trường nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Nhìn chung, chiêu trò lừa đảo hoàn tiền học phí nghe có vẻ đơn giản nhưng đánh trúng vào tâm lý của nhiều người, đòi hỏi phụ huynh phải bình tĩnh, cẩn trọng và luôn cảnh giác để không rơi vào bẫy của kẻ gian.

Giá vàng nhẫn mua vào cao nhất lịch sử

Sáng nay (26/2), giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh. Giá mua vào vàng nhẫn tăng cao nhất từ trước đến nay lên mốc lịch sử mới.

Tin 24h ngày 26/2/2025

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 90,1 - 92,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng mua vào và 200.000 đồng/lượng bán ra so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh có mức tăng mua vào lên mốc lịch sử mới.

Cụ thể, Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 90,7 - 92,2 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý cùng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 90,6 - 92,1 triệu đồng/lượng.

Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn 89,9 - 91,5 triệu đồng/lượng.

So với giá mua vào vàng nhẫn ngày 11/2 ở mức kỷ lục 90,45 triệu đồng/lượng, hôm nay giá vàng nhẫn đã phá kỷ lục mua vào lên mốc mới.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 2.921 USD/ounce, giảm 30 USD/ounce so với sáng qua.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 24.646 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank, BIDV, VietinBank đồng loạt niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.310 - 25.670 VND/USD.

Trong khi đó, Techcombank nâng thêm 16 đồng ở chiều mua vào và 8 đồng ở chiều bán ra, đưa tỷ giá USD lên mức 25.323 - 25.665 VND/USD.

Riêng VPBank điều chỉnh giảm 10 đồng ở chiều mua vào và 7 đồng ở chiều giá bán ra, hạ tỷ giá USD về mức 25.278 - 25.643 VND/ USD.

Trên thị trường tự do, đồng USD đang được giao dịch ở mức 25.660 - 25.730 VND/USD, giảm 40 đồng so với ngày hôm qua.

Bắc Bộ mưa nốt sáng nay, trời rét đậm, rét hại. Trung Bộ còn mưa rào bất chợt. Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng

Dự báo ở Bắc Bộ, mưa sẽ còn tập trung trong sáng nay (26/2), đến trưa chiều chủ yếu nhiều mây. Riêng vùng núi từ Hà Giang sang phía Tây Bắc Bộ mưa có thể đến chiều. Trời vẫn khá rét, nhiệt độ cao nhất từ 15-20 độ C, nhiều nơi duy trì rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Từ ngày mai Bắc Bộ khô ráo, nhiệt độ sẽ tăng nhanh.

Trung Bộ dự báo hôm nay từ Thanh Hóa – Phú Yên tiếp tục có mưa rào bất chợt trong ngày, cường độ mưa sẽ không lớn. Thanh Hóa – Huế trời rét 18-20 độ C, Đà Nẵng – Khánh Hòa 25-27 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay đều có nắng, Nam Bộ sẽ nóng hơn, với nhiệt độ nhiều điểm 33-34 độ C.

Nguyễn Xuân Son giành giải Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất

Xuân Son nhập Quốc tịch Việt Nam ngày 15/10/2024. Do phần lớn thời gian trong năm 2024 thi đấu với tư cách ngoại binh, Nguyễn Xuân Son không đủ điều kiện tranh giải Quả bóng Vàng Việt Nam. Thay vào đó, anh được đề cử ở hạng mục Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất.

Hà Nội công bố môn thi thứ ba vào lớp 10

Ngày 27/2, Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2025-2026 là môn Ngoại ngữ.

Theo đó, thí sinh sẽ dự thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/bài thi. Môn thi thứ ba là Ngoại ngữ, thi theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 60 phút.

Thí sinh đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn (thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường THCS. Đáng chú ý, điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10,0 với điểm chuẩn không nhân hệ số 2 với Toán, Ngữ văn như các năm trước.

Kỳ thi chung vào lớp 10 do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức cho tất cả các trường THPT công lập sẽ diễn ra vào ngày 7 - 8/6.

Tập đoàn ở Trung Quốc lên kế hoạch đuổi việc người độc thân

Tập đoàn hóa chất Shuntian ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, nơi có hơn 1.200 nhân viên, đã công bố chính sách cam kết sẽ thúc đẩy tỷ lệ kết hôn của công ty.

Theo đó, công ty yêu cầu những nhân viên độc thân hoặc đã ly hôn trong độ tuổi từ 28 đến 58 phải "kết hôn và ổn định cuộc sống" vào cuối tháng Chín năm nay. Những người không kết hôn vào cuối tháng Ba cần phải viết một bản kiểm điểm. Nếu họ không kết hôn vào cuối tháng Sáu, công ty sẽ tiến hành "đánh giá" họ. Nếu họ vẫn còn độc thân vào cuối tháng Chín, họ sẽ bị sa thải.

Công ty này sau đó đã bị chính quyền khiển trách vì chính sách này. Cục an sinh xã hội và nguồn nhân lực địa phương cho biết họ đã kiểm tra công ty vào ngày 13/2 và trong vòng chưa đầy một ngày, công ty cho biết họ đã thu hồi chính sách này. Không có nhân viên nào bị sa thải vì tình trạng hôn nhân của họ.

Tổng thống Donald Trump nêu ý tưởng về 'thẻ vàng' 5 triệu USD để trở thành công dân Mỹ

Ngày 25/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ thay thế chương trình đầu tư định cư EB-5, vốn cho phép công dân nước ngoài đầu tư số tiền lớn vào doanh nghiệp Mỹ, giúp tạo ra hoặc duy trì thêm nhiều việc làm, trở thành thường trú nhân. Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ dự định thay thế EB-5 bằng cái gọi là "thẻ vàng".

Ông Trump nêu rõ: “Chúng tôi sẽ bán thẻ vàng. Chúng tôi sẽ định giá cho thẻ đó khoảng 5 triệu USD. Nó sẽ cung cấp cho bạn các đặc quyền thẻ xanh cộng thêm một con đường dẫn đến quyền công dân Mỹ, và những người giàu có sẽ đến đất nước chúng ta bằng cách mua thẻ này. Họ sẽ phát đạt, thành công và chi rất nhiều tiền cũng như trả nhiều thuế, tuyển dụng nhiều người. Chúng tôi nghĩ rằng điều đó dự kiến cực kỳ thành công”. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời bổ sung rằng chi tiết về chương trình sẽ được công bố trong hai tuần nữa.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick nhận định loại thẻ mới này sẽ huy động vốn để trả nợ cho Mỹ. Bộ trưởng Lutnick bổ sung: “Tất nhiên, họ sẽ phải trải qua quá trình thẩm định để đảm bảo là những công dân toàn cầu tuyệt vời, đẳng cấp thế giới, họ có thể đến Mỹ. Tổng thống có thể cấp cho họ thẻ xanh, và họ đầu tư vào Mỹ. Chúng ta có thể sử dụng số tiền đó để giảm thâm hụt của quốc gia”.

Chương trình Nhà đầu tư định cư EB-5 ra đời vào năm 1990 nhằm kích thích nền kinh tế Mỹ thông qua việc tạo việc làm và đầu tư vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư tiềm năng phải “rót vốn” hơn 1 triệu USD và tạo ra tối thiểu 10 việc làm. EB-5 tạo con đường để các nhà đầu tư nước ngoài có thẻ xanh và sau đó là quyền công dân Mỹ.

Khởi tố đối tượng bạo hành bé gái dẫn đến tử vong tại Kiên Giang

Ngày 25/2/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự hai đối tượng Mạc Hoàng Giang (SN 1995) về hành vi "giết người" và Đỗ Văn Ngờ (SN 1998) về hành vi "không tố giác tội phạm" (cả hai cùng ngụ phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá).

Theo điều tra ban đầu, chị N.T.D.T. (sinh năm 1997) có quen biết nên gửi con gái là bé D.T. (sinh năm 2023) cho bị can Giang trông giữ. Chiều 17/2, trong lúc cho bé ăn tại nhà mình, bực tức vì bé không chịu ăn và tè dầm ra nệm, Giang đã dùng khúc gỗ vuông, đánh liên tiếp khiến nạn nhân gục ngã. Sau đó, Giang tiếp tục lấy một đoạn ống nhựa đánh vào chân, tay và nhiều vị trí khác trên cơ thể D.T.

Lúc này, Đỗ Văn Ngờ đến nhà Giang chơi và phát hiện bé T. nằm bất động dưới sàn nhà, toàn thân có nhiều vết bầm tím. Biết bé T. đã tử vong nhưng Ngờ không trình báo cơ quan chức năng.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, nguyên nhân tử vong của bé D.T. là do đa chấn thương. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ một tấm ván gỗ dài 45,5 cm; một ống nhựa màu trắng dài 66,5 cm. Giang khai nhận đã sử dụng hai vật này để đánh bé D.T. vào ngày 17/2.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Cơ cấu tổ chức của Cục Thuế từ ngày 01/3/2025

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế theo mô hình mới từ ngày 01/3/2025.

Cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước từ 01/03/2025

Ngày 26/02/2025, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 385/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước, có hiệu lực từ 01/03/2025.

Tin 24h ngày 27/2/2025

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Tin bài khác

Tin 24h ngày 16/2/2025

Tin 24h ngày 16/2/2025

Theo Quyết định số 01/2025/QĐ-TTg, từ ngày 18-2-2025, hàng nhập khẩu giá trị dưới một triệu đồng qua chuyển phát nhanh sẽ không còn được miễn thuế nhập khẩu, giá trị gia tăng (VAT).
Tin 24h ngày 15/2/2025

Tin 24h ngày 15/2/2025

Sáng nay 15/2, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Tin 24h ngày 11/2/2025

Tin 24h ngày 11/2/2025

UBND TP Hà Nội giao Công an thành phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm vụ nam shipper bị tài xế xe Lexus đánh tới tấp.
Tin 24h ngày 10/2/2025

Tin 24h ngày 10/2/2025

Khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành các Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo tổ chức bộ máy mới, hoàn thành trước ngày 15/02/2025, bảo đảm đi vào hoạt động từ ngày 01/3/2025.
Tin 24h ngày 3/2/2025

Tin 24h ngày 3/2/2025

Ngày này cách đây đúng 95 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một mốc son quan trọng trong lịch sử dân tộc, bắt đầu hành trình dẫn dắt cách mạng, đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho đất nước. Sự kiện lịch sử này cũng đặt nền móng vững chắc cho công cuộc xây dựng và phát triển ngày nay.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographic] Phát triển chè Thái Nguyên 2025 - 2030: Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu chè

[Infographic] Phát triển chè Thái Nguyên 2025 - 2030: Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu chè

Chè là cây trồng mũi nhọn và cũng là thế mạnh sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Thái Nguyên đang có nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ. Nghị quyết chuyên đề của ...
[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

Chỉ thị số 06/CT-UBND thể hiện quyết tâm cao của UBND tỉnh Thái Nguyên trong việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đột phá vào năm 2025. Chỉ thị 06 đưa ra một khung ...
[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

Nhằm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban ...
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

Lễ hội Lồng Tồng
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần ...
[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên theo Kết luận số 09-KL/BCĐ, ngày 24/11/2024 và các văn ...
[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung  nguyên liệu chè xanh

[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh

Với mong muốn phát triển một sản phẩm chăn nuôi mang thương hiệu của ngành nông nghiệp địa phương, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi lợn ...