Tin 24h ngày 16/2/2025
Miền Bắc bắt đầu nồm ẩm kéo dài
Từ hôm nay, miền Bắc bắt đầu đợt mưa phùn và nồm ẩm kéo dài khoảng 1 tuần, độ ẩm không khí tăng lên trên 80%.
Từ ngày 15/2, miền Bắc trời nhiều mây, mưa phùn do tác động của không khí lạnh cường độ yếu và lệch đông, mang hơi ẩm từ biển vào đất liền. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ ngày 16-20/1, miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của hình thái thời tiết này.
Đông Bắc Bộ và Hà Nội là tâm điểm của đợt mưa phùn và sương mù dày đặc, khiến độ ẩm không khí tăng lên trên 80%, gây ra tình trạng nồm ẩm, tường nhà, nền gạch "đổ mồ hôi".
Trang Accuweather của Mỹ dự báo những ngày tới, nhiệt độ Hà Nội không thay đổi nhiều, trong khoảng 18-23 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) cao nhất ngày lên 18-19 độ C, thấp nhất 11 độ C.
Từ ngày 21-22/2, một đợt gió mùa đông bắc mới sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc, gây mưa trở lại và làm nhiệt độ giảm thấp.
Khu vực Hải Dương hôm nay tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 - 17 độ C.
Miền Bắc đón hai đợt không khí lạnh liên tiếp
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao từ nay đến sáng 17/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (16/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng vùng núi khu Đông Bắc Bắc Bộ nước ta.
Sáng ngày 16/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến những nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3.
Ở phía Đông Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.
Khu vực Hà Nội có mưa, mưa nhỏ; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17-19 độ.
Đợt không khí lạnh này tăng cường trên nền nhiệt của đợt đêm 12-13/2 vừa qua khiến nền nhiệt khu vực tiếp tục rét kéo dài kèm mưa, mưa phùn và sương mù.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao từ nay đến sáng 17/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Riêng khu Tây Bắc có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét.
Đợt không khí lạnh tăng cường trên sau suy yếu chậm, từ 21/2 tăng cường trở lại xuống Bắc Bộ.
Các chuyên gia khí tượng lưu ý, không khí lạnh lệch Đông và biến tính gây ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đặc biệt ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ tác động đến các hoạt động dân sinh cũng như giao thông của người dân.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao từ ngày 16/02 đến sáng 17/02, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm có khả năng ảnh hưởng đến tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
Dự báo thời tiết các khu vực ngày 16/2:
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 22-25 độ C, có nơi trên 26 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C; vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc từ gần sáng mai có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 25-28 độ C.
Đà Nẵng - Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C; phía Nam 28-31 độ C.
Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.
Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ C.
WHO kêu gọi dán nhãn cảnh báo ung thư trên đồ uống có cồn
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết tới các nước châu Âu về việc áp dụng dán nhãn cảnh báo ung thư rõ ràng trên đồ uống có cồn, tương tự như cách thực hiện với thuốc lá. Động thái này được đưa ra sau khi WHO công bố những phát hiện đáng lo ngại về nhận thức của người dân châu Âu về mối liên hệ giữa rượu và bệnh ung thư.
Theo số liệu thống kê, mỗi năm châu Âu ghi nhận 800.000 ca tử vong liên quan đến rượu. Tuy nhiên, khảo sát cho thấy chỉ 15% người được hỏi biết về nguy cơ ung thư vú và 39% nhận thức được mối liên quan giữa rượu và ung thư ruột kết. Điều này càng đáng báo động hơn khi châu Âu là khu vực có mức tiêu thụ rượu bình quân đầu người cao nhất thế giới.
WHO đề xuất việc dán nhãn cần kết hợp với hình ảnh minh họa cụ thể về tác hại sức khỏe, thay vì chỉ sử dụng mã QR hay thông điệp mơ hồ như hiện nay. Đáng chú ý, trong 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, mới chỉ có 3 nước thực hiện dán nhãn cảnh báo về mối liên hệ giữa rượu và ung thư.
Bộ GD-ĐT chính thức bỏ xét tuyển sớm
PGS-TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT cho biết Bộ GD-ĐT chính thức "chốt" các điểm mới trong Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. Theo đó, Bộ GD-ĐT quyết định bỏ hẳn xét tuyển sớm (chỉ xét tuyển thẳng theo quy chế) từ mùa tuyển sinh 2025.
Một thay đổi quan trọng khác trong mùa tuyển sinh 2025 là nếu thí sinh dùng kết quả học tập THPT (học bạ) để xét tuyển thì phải sử dụng cả kết quả của cả năm học lớp 12 thay vì dùng điểm 3 đến 5 kỳ học như trước đây.
Lý giải quyết định này, đại diện của Bộ GD-ĐT cho rằng lý do quan trọng là để thí sinh không lơ là học tập ở năm lớp 12, nhất là học kỳ hai. Các em vẫn phải hoàn thành thật tốt việc học để có điểm tổng kết tốt trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Quy định này sẽ góp phần tích cực, ảnh hưởng trở lại tới việc học tập ở bậc THPT của học sinh.
Một điểm mới nữa cũng sẽ chính thức được áp dụng là các cơ sở đào tạo phải quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển.
Các trường có thể quy đổi kết quả các chứng chỉ ngoại ngữ (theo danh mục của Quy chế thi tốt nghiệp THPT) thành điểm ngoại ngữ để xét tuyển.
Ngoài ra, điểm cộng ưu tiên của mỗi thí sinh không vượt quá 10% mức điểm tối đa (điểm cộng này là sau khi đã cộng điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng), đồng thời tổng điểm xét tuyển của thí sinh không vượt quá mức điểm tối đa.
Trong quy chế mới, Bộ GD-ĐT cũng bỏ yêu cầu về việc mỗi ngành/chương trình đào tạo chỉ có tối đa 4 tổ hợp xét tuyển.
Cũng theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non sắp ban hành, từ năm 2026, các môn chung giữa các tổ hợp xét tuyển sẽ chiếm tối thiểu 50% trọng số điểm xét tuyển.
Sự thật về trồng hành tây để “hút” virus cúm
Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc dùng hành tây để 'hút' virus cúm. Nhiều người tin theo đã trồng củ hành tây trong nước, đặt rải rác khắp nhà để đẩy lùi virus cúm, bác sĩ đã chính thức lên tiếng.
BS Trần Hải Long, chuyên khoa Y học cổ truyền, Học viện Y Dược cổ truyền, khẳng định, phương pháp trên hoàn toàn không chính xác, không có chứng cứ khoa học. Dùng hành tây để xua đuổi virus cúm chỉ là hành động câu view, câu like trên mạng xã hội.
Theo BS Long về bản chất thì hành tây sẽ không gây hại. Tuy nhiên thay vào đó, mọi người nên áp dụng các biện pháp phòng ngừa cúm đã được chứng minh hiệu quả, như:
- Tiêm phòng cúm đầy đủ.
- Giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng.
- Đeo khẩu trang khi đến nơi đông người hoặc khi tiếp xúc với người bệnh.
- Hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh hô hấp, những người ho, sổ mũi nên nghỉ làm, nghỉ học, không ra ngoài.
- Tăng cường sức đề kháng bằng cách ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và ngủ đủ giấc.
Về tình hình dịch cúm hiện nay về cơ bản không đáng lo sợ. Khi dịch cúm xảy ra, điều đáng lo ngại nhất đó là xuất hiện biến chủng mới nhưng qua theo dõi, các nhà khoa học chưa thấy dấu hiệu bất thường.
Từ 18/2, hàng nhập khẩu dưới 1 triệu đồng không còn được miễn thuế
Theo Quyết định số 01/2025/QĐ-TTg, từ ngày 18-2-2025, hàng nhập khẩu giá trị dưới một triệu đồng qua chuyển phát nhanh sẽ không còn được miễn thuế nhập khẩu, giá trị gia tăng (VAT).
![]() |
Sự thay đổi chính sách này được đưa ra trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, hàng hóa nhập khẩu giá trị nhỏ gia tăng đáng kể. Điều này gây thất thu ngân sách và tạo sự không công bằng giữa hàng nhập khẩu và hàng sản xuất trong nước.
Báo cáo toàn cảnh thị trường sàn bán lẻ trực tuyến 2024 và dự báo 2025 của Metric cho thấy, năm 2024 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh của hàng nhập khẩu với hơn 324,1 triệu sản phẩm được đưa vào Việt Nam, tạo ra 14.200 tỉ đồng doanh số, mức tăng trưởng lần lượt 37,9% và 42,9% so với cùng kỳ.
Cho thấy người tiêu dùng Việt Nam không còn quá e ngại khi đặt mua sản phẩm từ nước ngoài. Sự thay đổi này xuất phát từ một số yếu tố chính như hệ thống logistics được cải thiện giúp thời gian vận chuyển nhanh hơn, giảm thiểu rủi ro thất lạc hoặc giao hàng chậm.
Bên cạnh đó, các nền tảng thương mại điện tử cũng cung cấp chính sách đổi trả, bảo vệ người tiêu dùng tốt hơn, giúp giảm rủi ro khi mua hàng từ nước ngoài.
Ngoài ra, giá cả cạnh tranh từ các thương hiệu quốc tế cũng là yếu tố quan trọng, khi nhiều sản phẩm nhập khẩu có giá tốt hơn nhờ vào chi phí sản xuất thấp.
Theo Metric, năm 2024, phân khúc giá rẻ thấp hơn 200.000 đồng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh cả về doanh số và thị phần, tăng khoảng 3,7% thị phần.
Trước quy định hàng nhập khẩu giá trị dưới một triệu đồng qua chuyển phát nhanh sẽ không còn được miễn thuế, ông Lê Hồng Đức, nhà sáng lập Công ty OneAds Digital dự báo, giá bán hàng xuyên biên giới trên sàn sẽ tăng tăng do phải chịu thêm khoản thuế VAT 10%, thuế nhập khẩu và khách hàng sẽ là người chi cho khoản tăng này.
Sau 6 năm, khối trường quân sự mở lại tuyển sinh hệ dân sự
Ngày 14/2, theo thông tin từ Trường Học viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 491/QĐ-BQP ngày 12/2 về việc giao nhiệm vụ đào tạo hệ dân sự cho một số cơ sở giáo dục trong quân đội.
Trong đó Học viện Kỹ thuật quân sự được giao đào tạo 755 chỉ tiêu gồm 25 chỉ tiêu đào tạo tiến sỹ, 130 chỉ tiêu đào tạo thạc sỹ, 600 chỉ tiêu đào tạo đại học. Đối với 600 chỉ tiêu đào tạo đại học gồm 8 ngành. Trong đó các ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, An toàn thông tin, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật xây dựng, mỗi ngành 60 chỉ tiêu; ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông 160 chỉ tiêu; ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 80 chỉ tiêu.
Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội cũng thông báo việc được mở lại đào tạo hệ dân sự các trình độ đào tạo từ trung cấp đến thạc sỹ. Trong đó hệ thạc sỹ có ngành Quản lý văn hóa; bậc đại học có ngành Nghệ thuật trình diễn (ca, múa nhạc), Quản lý văn hóa, Báo chí; trình độ trung cấp có ngành Nghệ thuật trình diễn (ca, múa, nhạc).
Học viện Hậu cần cũng công bố quyết định được Bộ Quốc phòng giao tuyển 460 chỉ tiêu hệ dân sự. Trong đó, bậc tiến sỹ tuyển 10 chỉ tiêu, bậc thạc sỹ tuyển 50 chỉ tiêu, cùng ngành Tài chính – Ngân hàng. Bậc đại học tuyển ba ngành, gồm 100 chỉ tiêu ngành Tài chính Ngân hàng, 200 chỉ tiêu ngành Kế toán và 100 chỉ tiêu ngành Kỹ thuật xây dựng.
Trước đó, việc tuyển sinh hệ dân sự vào khối trường quân sự đã dừng từ năm 2019./.
Tin mới hơn


Cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước từ 01/03/2025

Tin 24h ngày 27/2/2025

Tin 24h ngày 26/2/2025
Tin bài khác

Tin 24h ngày 15/2/2025

Tin 24h ngày 11/2/2025

Tin 24h ngày 10/2/2025

Tin 24h ngày 3/2/2025

Tin 24h ngày 29/1/2025
Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục
![[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/phanletung/112021/02/10/medium/2612_d49d1cca37d4ff8aa6c5.jpg?rt=20211102102614?211102104719)
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)
Multimedia
![[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2024/122024/30/09/croped/medium/nghi-quyet-1820241230091637.webp?rt=202503210908?250221082907)
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới
![[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2024/122024/19/11/croped/medium/ban-chot-0120241219115710.webp?rt=202503210908?250221082940)
[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên
![[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2024/112024/09/14/croped/medium/120241109142849.webp?rt=202503210908?241109104920)
[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh
![[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2024/102024/10/08/croped/medium/megastory-ky-uc-le-trinh-quoc-thu-dau-tien-20241010084511.webp?rt=202503210908?241010084837)