> Thái Nguyên: Ngành điện làm chậm các dự án giao thông trọng điểm

Ngày 14/11/2008 dự án đường Quang Trung - công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được khởi công. Tuyến đường này có chiều dài 2,9 km, mặt đường rộng 15 mét qua địa phận 4 phường, là Quang Trung, Đồng Quang, Tân Thịnh và Thịnh Đán. Người dân thấy thật vui khi tuyến đường Quang Trung được nâng cấp. Vậy nên...
... dù con đường có nhỏ lại, đi lại vất vả đôi chút vì công trường ngổn ngang, nhưng hy vọng về con đường lớn cũng làm tan đi nỗi nhọc nhằn...
... bởi đường lầy lội khi mưa thì chắc chắn sẽ bụi mù khi nắng...
Và rồi đường đã được biến thành ao...
Và ao nữa, chúng như đang đón đợi những người tham gia giao thông sơ ý
Những cái hố còn mới như thế này không hiếm dọc tuyến đường Quang Trung
Và cả hố cũ trước cửa nhà dân... đã mọc rêu như muốn thể hiện "tuổi tác" của mình với những "người anh em" cùng tồn tại trên tuyến đường này
Và hố nữa...nhưng dù sao hộ dân này cũng còn hạnh phúc hơn...
...là hộ dân gần đó với chiếc "ao" nhỏ chứa nước bẩn và rác rưởi này "ngự" trước cửa nhà...và cửa hàng có lẽ coi như ... đóng cửa...
Góp một phần quan trọng cho việc chậm trễ của tiến độ thi công và sự khổ sở của người dân phải kể đến "công" của những chiếc cột điện này...
...và những "người anh em" của chúng đang sừng sững, hiên ngang dọc tuyến đường.
Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng cùng đoàn công tác đã tới Thái Nguyên, nhằm kịp thời giúp Thái Nguyên giải quyết khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh. Mỗi cấp, ngành và mọi người dân cần sớm chung tay giúp các dự án hoàn thành đem lại lợi ích chung cho toàn xã hội.

Duy Hưng