Doanh nghiệp vận tải lao đao vì dịch bệnh COVID-19 - đã ps cam 10.6
Thời điểm này, các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh lại tiếp tục lao đao vì dịch bùng phát và diễn biến phức tạp.

Đã có hơn 9 tháng gắn bó với công việc lái xe taxi với thu nhập khá ổn định, tuy nhiên, do ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19 bùng phát cuối tháng 4, hơn 1 tháng nay, thu nhập của anh Nguyễn Văn Hải bị sụt giảm mạnh. Thu không đủ bù chi nên anh Hải buộc phải trả xe cho công ty để tìm kiếm công việc khác.

Anh Nguyễn Văn Hải, lái xe Hãng taxi Bình An, TP Thái Nguyên chia sẻ: "Tôi đã cố gắng hết sức để chạy xe nhưng giờ không thể chạy được nữa, lượng khách quá ít, thu nhập thấp, không thể làm được nữa nên tôi xin nghỉ".

Doanh nghiệp vận tải lao đao vì dịch bệnh COVID-19 - đã ps cam 10.6
Dịch COVID-19 bùng phát trở lại đã khiến doanh thu của Hãng taxi Bình An giảm khoảng 80% trong tháng 5/2021, nhiều lái xe đã buộc phải trả lại xe hoặc không tiếp tục hoạt động khiến hãng gặp rất nhiều khó khăn.

Dịch COVID-19 bùng phát trở lại đã khiến doanh thu của Hãng taxi Bình An giảm khoảng 80% trong tháng 5/2021, nhiều lái xe đã buộc phải trả lại xe hoặc không tiếp tục hoạt động khiến hãng gặp rất nhiều khó khăn.

Chị Đào Thị Phương, Quản lý Hãng taxi Bình An, TP Thái Nguyên cho hay: "Chúng tôi đề nghị ngân hàng xem xét miễn giảm lãi suất cũng như giãn nợ; đề xuất sang bên thuế đề nghị cơ quan thuế xem xét miễn, giảm hoặc giãn tiền thuế cho công ty trong thời điểm này".

Trong bối cảnh khó khăn này, bên cạnh việc đề nghị sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng, các hãng taxi cũng đã đẩy mạnh việc cắt giảm chi phí không cần thiết; đồng thời, có nhiều chính sách ưu đãi giữ chân lái xe để khôi phục hoạt động khi dịch bệnh được khống chế.

Chị Hoàng Họa My, Trưởng phòng Marketting, Hãng Taxi Thái Bình An, TP Thái Nguyên cho biết: "Đối với những xe góp là các đầu tư xe cá nhân, chúng tôi có hỗ trợ là miễn phí hoàn toàn, không thu phí quản lý; đối với lái xe công ty, chúng tôi hỗ trợ lái xe về tỷ lệ phẩn trăm, đối với những lái xe xa nhà phải thuê nhà chúng tôi có hỗ trợ mức thuê nhà".

Đợt dịch COVID-19 lần này vẫn đang diễn biến phức tạp và các hãng taxi có thể phải tiếp tục đối mặt với khó khăn trong một vài tháng tới. Đây là thời điểm các hãng taxi nói riêng và doanh nghiệp vận tải nói chung đang rất cần được sự hỗ trợ của các ngành chức năng để duy trì hoạt động, dù chỉ ở mức tối thiểu./.