Facebook Zalo youtube Tiktok

Sức bật từ chương trình nông thôn mới nâng cao

Kinh tế
Chỉ sau hơn 1 năm được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới, Phú Bình đã nỗ lực, cố gắng để về đích nông thôn mới nâng cao ngay trong năm 2024 này. Đây cũng là tiền đề quan trọng tạo nên sức bật mới cho chặng đường phát triển mới.
aa
Sức bật từ chương trình nông thôn mới nâng cao
Chỉ sau hơn 1 năm được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới, Phú Bình đã nỗ lực, cố gắng để về đích nông thôn mới nâng cao ngay trong năm 2024 này.

Con đường trước kia chỉ rộng chưa đầy 3m, với nhiều đoạn cua quanh co, khúc khủyu. Năm 2023, với sự chung sức, chung lòng và quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền đặc biệt là người dân địa phương, con đường đã được mở rộng lên đến 9m với nền đường đổ bê tông rộng 7m. Hai bên đường được trồng hoa, cây cảnh và trang bị hệ thống chiếu sáng đồng bộ. Ông Lưu Văn Hưng, xóm Trung 1, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình chia sẻ: "Đường rộng rãi, điện sáng; nhà tôi có một phần đường đi qua, tôi rất đồng tình, hiến đất, ủng hộ để Nhà nước làm đường".

Trước đây, đã có những thời điểm nhiều địa phương trong huyện Phú Bình bị ám ảnh bởi vấn đề môi trường khi rác thải sinh hoạt vứt tràn lan, kênh mương, ao hồ ô nhiễm, đường làng, ngõ xóm lầy lội… Phong trào xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi tư duy nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, đặc biệt là của người dân để Phú Bình trở nên khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ông Ngô Văn Lượng, xóm Đò, xã Nga My, huyện Phú Bình cho hay: "Ngày xưa, tôi thu vào ủ phân hữu cơ, rắc vôi bột, ủ trấu. Còn bây giờ tôi có bể biogas, sẽ trực tiếp xả nước xuống thẳng bể biogas, môi trường thân thiện, sạch, xanh, không có mùi; nước thải được xử lý, không bị ô nhiễm".

Đầu tháng 11 vừa qua, xã Điềm Thụy và xã Nhã Lộng đã được Đoàn thẩm định của tỉnh đánh giá đạt 19/19 tiêu chí, 74/74 chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao.

Ông Nguyễn Viết Đài, Bí thư Đảng ủy xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình cho biết: "Sau khi có kết quả thẩm định, chúng tôi vẫn tiếp tục rà soát lại một số các chỉ tiêu mà đoàn thẩm định đã chỉ ra như chỉ tiêu về môi trường, chỉ tiêu về nước sạch. Chúng tôi vẫn tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn xã tiếp tục đăng ký sử dụng nước sạch tập trung".

Sức bật từ chương trình nông thôn mới nâng cao
Sau hơn 1 năm nỗ lực xây dựng các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, đến nay, Phú Bình đã đạt 37/38 chỉ tiêu của 9 tiêu chí.

Sau hơn 1 năm nỗ lực xây dựng các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, đến nay, Phú Bình đã đạt 37/38 chỉ tiêu của 9 tiêu chí.

Ông Nguyễn Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phú Bình thông tin: "Huyện sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí của nông thôn mới, đó là tiêu chí về cảnh quan môi trường, phân loại rác thải tại nguồn để đảm bảo phát triển nông thôn mới bền vững; trong đó đặc biệt là hình ảnh sáng, xanh, sạch, đẹp của môi trường nông thôn. Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư hạ tầng về giao thông, hạ tầng về đô thị để đảm bảo được tiêu chí của đô thị trong tương lai và nông thôn mới trong thời gian trước mắt".

Hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ trọng tâm của Phú Bình trong năm 2024. Những thành công trong chương trình này cũng sẽ là nền tảng căn bản để Phú Bình tiếp tục hướng đến mục tiêu cao hơn là trở thành thị xã trong thời gian tới./.

Xuân Tú

Tin mới hơn

Đánh giá kết quả thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày 18/12, tại tỉnh Thái Nguyên, Ban Chỉ đạo Trung ương Các chương trình mục tiêu Quốc gia, giai đoạn 2021-2025 tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025); đề xuất nội dung Chương trình giai đoạn II (2026-2030) khu vực phía Bắc. Tham dự hội nghị có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đồng chí Y Vinh Tơr, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo UBND 19 tỉnh khu vực phía Bắc. Dự hội nghị tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Nâng cao chất lượng chè đáp ứng thị trường xuất khẩu

Để khơi dậy tiềm năng, nâng cao giá trị của sản phẩm trà, một trong những yếu tố quan trọng đó là chuẩn hóa quy trình sản xuất, vùng trồng chè nguyên liệu theo hướng hữu cơ, an toàn cho sức khoẻ người dùng. Với trên 22.000ha chè hiện có, mỗi năm, tỉnh Thái Nguyên sản xuất được trên 272.000 tấn chè búp tươi; sản lượng chè qua chế biến đạt trên 54.000 tấn/năm. Để sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn, chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, thời gian qua, ngành Nông nghiệp đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý chất lượng sản phẩm này.

Phát huy vai trò của hợp tác xã trong chuỗi giá trị

Sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị là hướng đi bền vững, giúp tăng thu nhập cho bà con nông dân. Đây là tiền đề bảo đảm cho các chủ thể tham gia trong chuỗi giá trị, chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm và đầu tư có hiệu quả, hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm; phát triển bền vững ngành nông nghiệp. Do đó, thời gian qua, các HTX trên địa bàn tỉnh đã xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, GlobalGAP. Qua đó, đã giúp sản phẩm nông nghiệp của tỉnh nâng cao chất lượng, sản lượng, góp phần quan trọng gia tăng giá trị kinh tế nông sản.

Khai mạc Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Thái Nguyên năm 2024

Tối ngày 5/12, tại Quảng trường Vạn Xuân (TP. Phổ Yên), Sở Công Thương Thái Nguyên phối hợp với UBND TP. Phổ Yên tổ chức khai mạc Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Thái Nguyên năm 2024. Tham dự Chương trình có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh.

Tín dụng chính sách, lan tỏa niềm tin

Tín dụng chính sách xã hội được xem là công cụ quan trọng trong việc hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác cải thiện đời sống, phát triển kinh tế. Tại Thái Nguyên, trong năm qua, các chương trình tín dụng chính sách đã thực sự trở thành cầu nối và là người bạn đồng hành, giúp hàng nghìn lượt hộ dân tiếp cận nguồn vốn, từng bước vươn lên thoát nghèo và nâng cao chất lượng sống.

Tin bài khác

Giải pháp công nghệ số cho sản phẩn trà Thái Nguyên

Giải pháp công nghệ số cho sản phẩn trà Thái Nguyên

Ngày 4/12, tại hội nghị chuyên đề bàn giải pháp công nghệ số cho sản phẩm chè trà Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số trong hiện đại hóa ngành chè, lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
Đại Từ hướng tới mục tiêu Nông thôn mới nâng cao năm 2024

Đại Từ hướng tới mục tiêu Nông thôn mới nâng cao năm 2024

Huyện Đại Từ đang nỗ lực bứt phá trong hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Với sự chung tay của chính quyền và người dân, những tiêu chí quan trọng đang dần được hoàn thiện, mở ra tương lai phát triển bền vững.
Đảm bảo công bằng trong rà soát hộ nghèo

Đảm bảo công bằng trong rà soát hộ nghèo

Để việc thực hiện chính sách giảm nghèo được hiệu quả, công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo đóng vai trò rất quan trọng. Chính vì vậy, hàng năm, các địa phương trong tỉnh tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo công khai, minh bạch, đánh giá chi tiết và nghiêm túc, không bỏ sót đối tượng.
Góp phần quảng bá nông sản đặc trưng địa phương

Góp phần quảng bá nông sản đặc trưng địa phương

Tại huyện Phú Bình, trong khuôn khổ các hoạt động của Hội chợ công thương Khu vực Đông Bắc - Thái Nguyên. Ngày 30-11, UBND huyện đã tổ chức Chương trình xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm gà đồi Phú Bình và nông sản Thái Nguyên năm 2024.
Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Mô hình Tổ/Nhóm sinh kế ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất và kết nối thị trường là hoạt động được các cấp Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện trong khuôn khổ Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Thông qua thực hiện mô hình đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, giúp chị em từng bước ổn định đời sống, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo tại địa phương.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung  nguyên liệu chè xanh

[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh

Với mong muốn phát triển một sản phẩm chăn nuôi mang thương hiệu của ngành nông nghiệp địa phương, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi lợn ...
[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

70 năm đã trôi qua, ký ức về những ngày chuẩn bị tiếp quản thủ đô vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử trên ATK Đại Từ, Thái Nguyên. Một sự kiện ngoại giao quan ...
[Infographic] Nhìn lại công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

[Infographic] Nhìn lại công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơn bão số 3 (bão Yagi) đã đi qua để lại hậu quả thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân các tỉnh miền Bắc nói chung và tỉnh Thái ...
[Infographic] Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 9 tháng năm 2024

[Infographic] Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 9 tháng năm 2024

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong 9 tháng năm 2024 diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, tiếp ...
[Photo] Mùa lúa ở Bản Tèn

[Photo] Mùa lúa ở Bản Tèn

Cảnh sắc Bản Tèn vào mùa lúa chín luôn là điều gì đó khiến nhiều người nhất định phải chinh phục trong hành trình du lịch vùng cao. Vẻ đẹp thơ mộng, bình yên của ...
Tự hào cờ đỏ sao vàng

Tự hào cờ đỏ sao vàng

Lá cờ nền đỏ với ngôi sao vàng 5 cánh luôn gắn liền với những sự kiện lịch sử hào hùng, là động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân ta phấn đấu, ...
[Infographic] Thái Nguyên: Khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

[Infographic] Thái Nguyên: Khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1908/QĐ-UBND về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông ...