Đình làng Mỏ Gà được xây dựng từ những năm 1920, là nơi thờ Thành Hoàng làng Cao Sơn Quý Minh Đại vương - tức Dương Tự Minh, một phò mã thời nhà Lý, người có công lớn trong việc gìn giữ biên cương phía Bắc và phát triển kinh tế Phủ Phú Lương, nay là tỉnh Thái Nguyên.

TP Thái Nguyên: Trên 1.200 học sinh tham gia kiểm tra đánh giá năng lực

Với những giá trị truyền thống về lịch sử và văn hóa, UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định công nhận Đình Mỏ Gà là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Cho đến nay, đình Mỏ Gà vẫn giữ được những nét đẹp riêng có và những giá trị văn hóa, lịch sử.

TP Thái Nguyên: Trên 1.200 học sinh tham gia kiểm tra đánh giá năng lực
TP Thái Nguyên: Trên 1.200 học sinh tham gia kiểm tra đánh giá năng lực

Đây sẽ là điểm đến đầu tiên trong tour du lịch cộng đồng Võ Nhai, liên kết với các hộ dân có mô hình nhà sàn, hang Phượng Hoàng. Du khách sẽ được trải nghiệm mô hình du lịch cộng động với bản sắc văn hóa, ẩm thực riêng có của Võ Nhai./.