Xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ là xã vùng sâu còn nhiều khó khăn với 429 hộ nghèo, 202 hộ cận nghèo, không có điện lưới Quốc gia, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Nhưng từ sau khi có chủ trương của tỉnh Thái Nguyên về việc quan tâm đưa lưới điện về các khu vực vùng sâu, vùng xa, Ngành Điện lực Thái Nguyên đã đầu tư và bằng nhiều giải pháp tích cực để đưa ánh sáng điện về với xã Tân Lợi để cuộc sống của người dân nơi đây được thay đổi. Ông Đỗ Hồng Linh, cụm Ngàn Me, xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ, phấn khởi cho biết: "Nhờ ơn Đảng, Chính phủ đưa điện lưới Quốc gia về đã đáp ứng nhu cầu làm kinh tế của người dân chúng tôi nơi đây. Khu vực cụm Ngàn Me dân chủ yếu sống dựa trên phát triển nhờ cây chè, trồng rừng. Có điện, chúng tôi sẽ được thuận lợi hơn nhiều".

dien luoi quoc gia ve voi 14 xom ban vung sau vung xa huyen dong hy

Năm 2016, Điện lực Thái Nguyên được tỉnh giao thực hiện xóa 14 thôn, xóm với trên 1.500 hộ dân của các xã Tân Lợi, Cây Thị, Quang Sơn, Hợp Tiến, Nam Hòa, Văn Lăng, Minh Lập chưa có điện lưới Quốc gia thuộc huyện Đồng Hỷ. Xây dựng mới trên 12km đường dây trung thế, 11 trạm biến áp phân phối, trên 50km đường dây hạ thế; tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng.

Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn trong thi công do địa hình đồi núi phức tạp, giao thông không thuận, thời gian thi công ngắn, nhưng Công ty Điện lực Thái Nguyên đã tập trung mọi nguồn lực cùng với đơn vị thi công khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chỉ sau hơn 4 tháng triển khai, Điện lực Thái Nguyên đã xóa được 7 thôn, bản trắng về điện thuộc xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ. Trong đó có 121 hộ dân bản Tèn, một bản vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh với 100% là hộ nghèo.

Qua tiếp xúc cử tri, bà Mai Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được các ý kiến liên quan đến ngành điện, trong đó có 18 ý kiến đề nghị sửa chữa, nâng cấp và cung cấp điện cho các xóm, bản chưa có điện lưới Quốc gia. Qua giám sát, HĐND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của Ngành Điện lực Thái Nguyên". Tính đến thời điểm giám sát, ngành Điện lực Thái Nguyên đã cung cấp điện cho 18 xóm, bản, trong đó có 14 xóm, bản chưa có điện lưới Quốc gia trên địa bàn huyện Đồng Hỷ.

Ông Đinh Hoàng Dương, Giám đốc Điện lực Thái Nguyên khẳng định: "Trong những tháng còn lại của năm 2017 và thời gian tiếp theo, cán bộ nhân viên Điện lực Thái Nguyên nỗ lực thực hiện các dự án khác; phối hợp với Sở Công thương Thái Nguyên thí nghiệm, nghiệm thu, đóng điện cho Dự án 2081; tập trung thi công Dự án nâng cấp lưới điện cho 83 thôn, bản của huyện Định Hóa, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Lương. Dự kiến sẽ hoàn thành vào Quý II năm 2018".

Điện lưới Quốc gia về với thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn là động lực cho việc thực hiện và hoàn thành các mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần thực hiện công bằng, an sinh xã hội, tăng cường khối đoàn kết giữa các dân tộc, giữ vững an ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội. Đây cũng là điều kiện tiên quyết nhằm đẩy nhanh công tác chuyển đổi cơ cấu sản xuất của người dân khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, góp phần cải thiện và thu hẹp dần khoảng cách phát triển vùng và giữa các vùng theo hướng bền vững. Việc đưa điện về thôn bản là một nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược "Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới", góp phần hoàn thành tiêu chí về điện trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Đánh giá cao sự nỗ lực của Ngành Điện, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: "Tỉnh Thái Nguyên ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Điện lực Việt Nam đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đây là cố gắng lớn của Ngành Điện và mang lại cho người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần. Lưới điện tại 14 xóm, bản tại huyện Đồng Hỷ cơ bản đã hoàn thành, rất mong người dân, cũng như cán bộ địa phương sẽ tiếp quản và sử dụng đúng mục đích. Thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên mong muốn Điện lực Việt Nam quan tâm đến các dự án lớn, dự án trọng điểm trên địa bàn và tin tưởng rằng với sự đóng góp của Ngành Điện, của các cấp, các ngành chúng ta sẽ xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển kinh tế nhanh hơn và bền vững hơn".

Với sự quan tâm đầu tư của tỉnh Thái Nguyên và Ngành Điện, năm 2017, lưới điện nông thôn tỉnh Thái Nguyên sẽ cơ bản được cải thiện và ngày càng tiến gần hơn đến mục tiêu 100% xóm, bản trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện lưới Quốc gia./.