* Trong tuần, nhiều tin tức, sự kiện quốc tế nổi bật đã thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả như: Hội nghị thượng đỉnh EU thảo luận ứng phó với đại dịch COVID-19; Nhật Bản lập hệ thống giám sát người nước ngoài nhiễm COVID-19; Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đề cử nhiều quan chức cấp thứ trưởng; Vụ tấn công Đồi Capitol: Mỹ bắt giữ quan chức bang New Mexico;...

- Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 21/1, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) bước vào Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến để thảo luận việc phối hợp ứng phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel.

Chủ tịch Hội đồng châu ÂU Charles Michel và các nhà lãnh đạo châu Âu trong Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến EU tại trụ sở của Hội đồng châu Âu ở Brussels ngày 21/1. Ảnh: AP
Chủ tịch Hội đồng châu ÂU Charles Michel và các nhà lãnh đạo châu Âu trong Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến EU tại trụ sở của Hội đồng châu Âu ở Brussels ngày 21/1. Ảnh: AP

Chủ đề quan trọng của Hội nghị là việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắcxin ngừa COVID-19 trên quy mô lớn và huy động mọi nguồn lực sẵn có để hạn chế đà lây lan của virus SARS-CoV-2. Các lãnh đạo EU cũng chia sẻ về những giải pháp các nước đã thực hiện và thảo luận phương hướng triển khai chống dịch trong những tuần tới. Về vấn đề vắcxin, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ xem xét tình hình triển khai tiêm chủng cũng như cách đảm bảo tăng năng lực sản xuất trong thời gian tới và tiếp cận công bằng với vắcxin.

Chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 được triển khai từ ngày 27/12 trên toàn EU. Theo đó, vắcxin được phân phối đến tất cả các quốc gia thành viên cùng lúc và trong những điều kiện như nhau. Cho đến nay, EU đã cấp phép tiếp thị có điều kiện cho 2 loại vắcxin ngừa COVID-19. EU cũng đã đạt được thỏa thuận đối với 4 loại vắcxin ứng viên khác.

- Tổng thống đắc cử Mỹ J.Biden đã đề cử một loạt ứng cử viên thứ trưởng trong chính quyền mới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden phát biểu tại Wilmington, Delaware, Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ông Biden đã công bố một số nhân vật được đề cử thứ trưởng tại các Bộ Nội vụ, Nông nghiệp, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Giao thông và Giáo dục. Đáng chú ý, tất cả năm người được đề cử đều là phụ nữ.

Trong tuyên bố cùng ngày, ông Biden nhấn mạnh chính quyền của ông sẽ bắt đầu hoạt động để cung cấp cứu trợ khẩn cấp cho người Mỹ; xử lý các cuộc khủng hoảng chồng chéo của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, cuộc suy thoái kinh tế lịch sử, các vấn đề phân biệt chủng tộc và bất bình đẳng có hệ thống và cuộc khủng hoảng về biến đổi khí hậu.

Ông Biden cho rằng những nhân vật được ông đề cử trên sẽ là một phần quan trọng trong chương trình nghị sự của chính quyền Mỹ để xây dựng trở lại tốt hơn, tin tưởng rằng họ sẽ giúp tạo ra những thay đổi có ý nghĩa và đưa nước Mỹ tiến lên.

* Trong tuần, Thainguyentv.vn đăng tải nhiều thông tin trong nước nổi bật: Thường trực Ban Bí thư kiểm tra công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng; Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tháo gỡ các vướng mắc, bất cập để đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa; Cục Hàng không Việt Nam siết bảo dưỡng tàu bay trong mùa dịch;...

- Sáng 22/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thuong truc Ban Bi thu kiem tra cong tac chuan bi cho Dai hoi Dang hinh anh 1
Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại Hội trường chính, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác đã trực tiếp xem và góp ý đối với một số nội dung được diễn tập gồm nghi lễ chào cờ, chương trình điều hành chụp ảnh các đại biểu, trình chiếu chương trình âm nhạc, phim tài liệu phục vụ đại biểu trong thời gian trước, giữa giờ nghỉ giải lao của Đại hội.

Ngay sau buổi kiểm tra, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác đã họp với đại diện các Tiểu ban trong Ban Tổ chức Đại hội. Phát biểu kết luận cuộc họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của các đơn vị; đề nghị các đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh chỉ còn thời gian ngắn nữa Đại hội sẽ diễn ra, các đơn vị cần hết sức chú ý triển khai hiệu quả công việc để đạt kết quả tốt nhất, không để xảy ra sơ suất. Thường trực Ban Bí thư đề nghị kiểm tra sát sao phương án phân luồng giao thông hợp lý để vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, vừa đảm bảo đúng giờ cho các đại biểu dự Đại hội. Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu Ban Tổ chức tạo thêm không gian giải lao cho các đại biểu; các tiểu ban hậu cần, lễ tân và Thủ đô Hà Nội, nơi vinh dự được tổ chức Đại hội cần chú trọng công tác trang hoàng đường phố phục vụ Đại hội.

- Ngày 21/1, tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - cuộc bầu cử lần này là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Đây là cơ hội để chúng ta thực hiện quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc lựa chọn, bầu ra các đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 02 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cùng các văn bản hướng dẫn chi tiết về quy trình bầu cử và Kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (PS CTTS ngày 21.1)
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên phát biểu

Ngay sau hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Căn cứ Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Trong đó, nhấn mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị nhân sự và các điều kiện cần thiết trong quá trình tổ chức bầu cử, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí đề nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sớm tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn về công tác nhân sự; Ủy ban MTTQ tỉnh bám sát các quy định, chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; cấp ủy các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ theo đúng hướng dẫn của Trung ương và tỉnh Thái nguyên để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất và thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.

- Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình bảo quản dừng bay.

Chú thích ảnh
Máy bay đậu tại các khu vực đường lăn của sân bay Nội Bài. Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN

Theo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, bảo dưỡng tàu bay, số lượng tàu bay bảo quản dừng bay tiếp tục tăng cao. Nhằm giảm thiểu rủi ro do bảo quản dừng bay, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không thực hiện luân chuyển tàu bay khai thác để đảm bảo việc bảo quản dừng bay không quá 1 tháng. Trường hợp tàu bay thực hiện bảo quản dừng bay trên 1 tháng do hỏng hóc, sự cố, không đủ cấu hình, hãng hàng không phải báo cáo Cục Hàng không Việt Nam và được cơ quan này chấp thuận (trừ trường hợp tàu bay thực hiện bảo dưỡng định kỳ).

Bên cạnh đó, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu tăng cường các biện pháp kiểm tra, bảo dưỡng trong quá trình bảo quản dừng bay, khắc phục ngay các hiện tượng bất thường. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam giao Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay phối hợp với các hãng hàng không, tổ chức bảo dưỡng nghiên cứu, ban hành các biện pháp kiểm tra tăng cường trong quá trình bảo quản dừng bay phù hợp với điều kiện thời tiết và khai thác tại Việt Nam. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

* Trong tuần, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có nhiều tin tức đáng chú ý: Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm và làm việc tại Thái Nguyên; Thúc đẩy lĩnh vực khoa học - công nghệ phát triển; Chú trọng thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp sạch gắn với du lịch; Cụ thể hóa và đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số;...

- Chiều ngày 22/1, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng đoàn công tác đã thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm và làm việc tại Thái Nguyên - Vân xem lại tin chưa chuẩn
Đoàn công tác do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Giáo xứ Đại Từ.

Đoàn công tác đã dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Các đại biểu cũng đã tri ân, tưởng nhớ công lao của cố Linh mục Phê rô Phạm Bá Trực tại Giáo xứ Đại Từ. Cố Linh mục Phê rô Phạm Bá Trực là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước. Với những đóng góp cho cách mạng, năm 1946, Linh mục Phê rô Phạm Bá Trực đã được nhân dân tin tưởng bầu làm Đại biểu Quốc hội khoá I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và được bầu làm Phó Trưởng ban Thường trực Quốc hội.

Làm việc với Giáo xứ Đại Từ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội một lần nữa khẳng định vai trò, tầm quan trọng và những đóng góp của cố Linh mục Phê rô Phạm Bá Trực cho hoạt động đối nội, đối ngoại của Quốc hội và sự phát triển của đất nước, góp phần khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế... Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã thăm hỏi cuộc sống của bà con giáo dân; đồng thời mong muốn cùng với Đảng và Nhà nước, thời gian tới, các cấp chính quyền tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quan tâm hơn nữa để hỗ trợ người dân nói chung và bà con giáo dân nói riêng phát triển toàn diện, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

- Ngày 21/1, Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên.

Thúc đẩy lĩnh vực khoa học và công nghệ phát triển (PS CTTS ngày 21.1)
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ giúp đỡ tỉnh hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020 và riêng năm 2020; các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí khẳng định, tỉnh Thái Nguyên luôn dành nhiều nguồn lực để đầu tư, thúc đẩy lĩnh vực khoa học - công nghệ phát triển. Mới đây, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực khoa học - công nghệ. Đồng chí đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành trung ương quan tâm hơn nữa để giúp đỡ tỉnh hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của tỉnh Thái Nguyên thời gian qua, đồng thời khẳng định, Bộ sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội như: chương trình chuyển đổi số; đẩy mạnh hoạt động hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ; hỗ trợ phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ cũng như hỗ trợ tỉnh phát triển tiềm năng về khoa học và công nghệ.

- Ngày 21/1, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do đồng chí Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn.

Chú trọng thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp sạch gắn với du lịch
Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đối với lĩnh vực nông nghiệp. Tỉnh Thái Nguyên xác định phát triển các sản phẩm chủ lực nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân nông thôn từ chè, cây ăn quả, rừng gỗ lớn và chăn nuôi. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm hỗ trợ các chương trình, dự án để nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mong muốn Thái Nguyên tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế vùng hạt nhân của Thủ đô Hà Nội để phát triển kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và công nghiệp. Trong đó, chú trọng thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp sạch gắn với du lịch, tập trung đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, công nghệ cao vào sản xuất; xây dựng và thực hiện tốt hơn nữa các trung tâm quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực và các sản phẩm OCOP./.