dam bao cong tac kham chua benh trong dip tet
Trong 6 ngày nghỉ lễ, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã khám và cấp cứu cho trên 2.000 lượt bệnh nhân. Ảnh: Cẩm Vân

Theo đó, trong dịp Tết, số bệnh nhân nằm điều trị nội trú tại các cơ sở y tế là gần 2.000 bệnh nhân; trong 6 ngày nghỉ lễ (từ ngày 29 tháng Chạp đến 6 tháng Giêng), các cơ sở y tế đã khám và cấp cứu cho trên 2.000 lượt bệnh nhân, trong đó bệnh nhân khám, cấp cứu do tai nạn giao thông là gần 400 người; tai nạn sinh hoạt gần 140 người. Đáng chú ý, nếu trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, số bệnh nhân nhập viện do mâu thuẫn, đánh nhau chỉ có 29 trường hợp thì năm nay, các cơ sở y tế đã tiếp nhận tới trên 500 trường hợp nhập viện do mâu thuẫn, đánh nhau. Nghiêm trọng hơn, các trường hợp nhập viện đều ở trong tình trạng nặng, nhiều trường hợp bị chấn thương sọ não phải cấp cứu, phẫu thuật. Hầu hết các trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông, mâu thuẫn đánh nhau đều liên quan tới việc sử dụng rượu, bia và các chất có cồn.

Bên cạnh đó, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, chủ động đảm bảo các phương án trực, vật tư, trang thiết bị tại các cơ sở y tế, trong những ngày nghỉ Tết, trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh xảy ra, không có vụ việc ngộ độc thực phẩm hàng loạt; các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khám, cấp cứu, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giúp nhân dân địa phương đón Tết vui, khỏe, an toàn./.