Vào lúc 9h sáng 11/4, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã bắt khẩn cấp một đối tượng về hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép cây, quả thuốc phiện.

chu phong kham dong y buon ban cay qua thuoc phien

Tang vật cây, quả thuốc phiện thu giữ tại Phòng chẩn trị y học cổ truyền Linh Thanh Đường.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội “chợ Cẩm Phả” đã xuất hiện một số thông tin rao bán cây và quả anh túc (thuốc phiện) với giá từ 1,5 – 1,8 triệu đồng/kg, đề rõ số điện thoại liên hệ, kèm theo hình ảnh và những thông tin chi tiết.

Căn cứ vào thông tin trên, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả đã vào cuộc xác minh, điều tra, bắt giữ khẩn cấp Triệu Quốc Thanh (SN 1981, thường trú tại tổ 4, khu 5B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả) khi đang có hành vi bán trái phép cây, quả thuốc phiện cho một số đối tượng trên địa bàn thành phố.

Đối tượng Thanh hiện là chủ phòng khám chẩn trị y học cổ truyền Linh Thanh Đường (thuộc tổ 7, khu 2, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả).

Tang vật thu giữ gồm: 1 túi thân, quả cây anh túc (thuốc phiện) với trọng lượng 1,2kg và gần 10 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan điều tra, Thanh khai nhận số cây, quả thuốc phiện trên do Thanh đi Sa Pa mua về bán cho những ai có nhu cầu sử dụng.

Vụ việc hiện đang được các lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật./.