Theo đó, TS Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT cho biết, tiêu chí đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ so với tiêu chí đánh giá nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân khác nhau hoàn toàn, không thể quy đổi được. Hiện trong Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học đều chưa có quy định về quy đổi tương đương giữa trình độ tiến sĩ và nghệ sĩ nhân dân. Do vậy, đề xuất đó không thể xảy ra. Đề xuất gây tranh cãi này được trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đưa ra tại buổi làm việc với Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, Bộ GD&ĐT trong sáng hôm qua 7/3.