Sáng 25/9, đúng dịp kỷ niệm 60 năm Bác Hồ lên thăm Yên Bái (25/9/1958 – 25/9/2018), tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ thông xe cầu Tuần Quán, cây cầu thứ 6 bắc qua sông Hồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, và là cây cầu thứ tư trên địa bàn thành phố Yên Bái.

yen bai thong xe cau tuan quan bac qua song hong
Các đại biểu cắt băng thông xe cầu Tuần Quán.

Cầu Tuần Quán có tổng chiều dài gần 4km, trong đó phần cầu dài 414m, rộng 17m, thiết kế 4 làn xe theo quy mô đường đô thị. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 723 tỷ đồng.

Công trình cầu Tuần Quán có điểm đầu giao với đường Âu Cơ (nút giao Tân Thịnh, thành phố Yên Bái), điểm cuối giao với Quốc lộ 32C (thuộc địa phận xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái).

Cầu được khởi công xây dựng vào tháng 6/2015, sau hơn 3 năm xây dựng công trình đã hoàn thành. Cầu Tuần Quán sẽ cùng với cầu Bác Lẫm, đường Âu Cơ, Quốc lộ 37 tạo thành trục ngang kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông giữa thành phố Yên Bái với đường Cao tốc Nội Bài – Lào Cai, tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển đô thị thành phố Yên Bái về phía hữu ngạn sông Hồng, góp phần đẩy nhanh tiến độ đưa thành phố trở thành đô thị loại II trong tương lai gần.

yen bai thong xe cau tuan quan bac qua song hong
Cầu Tuần Quán qua sông Hồng tại thành phố Yên Bái.

Ông Phạm Mai Liêu, ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái có mặt tại buổi lễ thông xe phấn khởi nói: “Hôm nay chúng tôi rất là phấn khởi, thông cây cầu này tạo điều kiện cho giao thương giữa thành phố Yên Bái với cao tốc Nội Bài – Lào Cai để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Đồng thời đảm bảo cho việc đi lại của nhân dân được thuận lợi, mọi người rất là phấn khởi”./.