Theo cáo trạng của Viện Kiểm Sát nhân dân tỉnh Bình Dương, trong thời gian từ năm 2008 đến 2014, bị cáo Trần Thị Lệ Thu (58 tuổi, trú tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) cùng đồng phạm đã làm giả 32 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng công chứng xác nhận tình trạng bất động sản để thế chấp vay và chiếm đoạt của 9,5 tỷ đồng của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Sở Sao Bình Dương. Vay và chiếm đoạt của ngân hàng An Bình – Bình Dương số tiền 63,5 tỷ đồng.

xet xu vu lam gia 32 so do chiem doat hon 80 ty dong
Bị cáo Trần Thị Lệ Thu (đứng) cùng các đồng phạm tại phiên tòa

Ngoài ra bị cáo còn vay và chiếm đoạt của các cá nhân khác số tiền 7,4 tỷ đồng. Tổng số tiền bị cáo và đồng phạm chiếm đoạt là hơn 80 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đề nghị truy tố bà Trần Thị Lệ Thu về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tội làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan tổ chức.

Ngoài ra, còn có 13 bị cáo khác bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 23/10./.