Theo giấy chứng nhận của Trung tâm Đăng kiểm và Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Cà Mau, phương tiện thủy mang BKS CM-23703 (do ông Nguyễn Hoàng Nhung, 58 tuổi, ngụ xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau làm chủ) có công dụng chở người, có tổng công suất 19 CV; khả năng khai thác số người 2 (người), lượng hàng hóa 0.60 (t).

Giấy chứng nhận ngày 9/2/2017 do ông Lê Trung Thái- Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm và Cảng vụ đường thủy nội địa Cà Mau- ký cho thấy có hiệu lực đến ngày 9/2/2018.

Trong khi đó, thời điểm xảy ra tai nạn (ngày 20/8/2018), trên phương tiện đò dọc này chở đến 10 người và đã hết thời hạn đăng kiểm hơn 5 tháng.

Sáng ngày 21/8, trao đổi với PV Dân trí về vụ việc này, Đại tá Huỳnh Anh Cảm- Trưởng Công an huyện U Minh cho biết hiện cơ quan công an vẫn đang củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

vu lat do cho 10 nguoi phuong tien het han dang kiem hon 5 thang

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh cắt từ clip người cung cấp)

Như Dân trí đưa tin, khoảng 7h30 ngày 20/8, ông Nguyễn Hoàng Nhung chạy đò dọc mang BKS CM-23703, chở 10 người là kỹ sư và công nhân của Nhà máy Đạm Cà Mau đi trên sông Cái Tàu, hướng từ TP Cà Mau qua huyện U Minh.

Khi đi đến gần Nhà máy Đạm Cà Mau (ấp 6, xã Khánh An) thì bất ngờ xảy ra va chạm với ghe tải mang BKS AG-10386 do ông Đào Văn Thắng (33 tuổi, ngụ huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển theo chiều ngược lại.

Vụ va chạm khiến chiếc đò dọc bị lật úp làm những người trên đò rơi xuống sông. Người dân địa phương phối hợp ứng cứu đưa được 9 kỹ sư, công nhân vào bờ. Riêng anh Nguyễn Thanh Hiền (31 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) tử vong.