Từ đầu giải Nadal đã thi đấu rất bất ổn, trong suốt ba trận đấu đầu tiên tay vợt người Tây Ban Nha thường có một set đấu thi đấu mất kiểm soát mà ở đó đối thủ có thể dễ dàng bẻ game của anh. Sự thiếu ổn định của Nadal khiến người hâm mộ anh lo lắng và thực tế tay vợt hạt giống số 4 cũng chỉ có thể tiếp tục hành trình tới vòng 4.

Nadal đã thất bại 2-3 (1-6 6-2 4-6 6-3 6-7(6)) trước hạt giống số 24 Pouille. Nadal bị đối phương liên tục dồn ép vào thế phải rượt đuổi tỉ số và cuối cùng anh đã thất bại ở loạt tie-break tại set quyết định. Đây là lần thứ hai gặp nhau, lần đầu Nadal đã thắng đối thủ tại Monte Carlo năm ngoái với tỉ số 2-0. Như vậy với việc dừng bước tại vòng 4, Nadal đã tan mộng có được một danh hiệu Grand Slam trong năm nay.

us open nadal bi loai truoc nguong cua tu ket

Cách ăn mừng đặc biệt của Pouille sau khi đánh bại Nadal