trien khai nhiem vu phong chong thien tai va tim kiem cuu nan Phú Lương: Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Theo kế hoạch của UBND huyện Phú Lương, từ ngày 29/5 đến 5/6/2018, Đoàn kiểm ...

trien khai nhiem vu phong chong thien tai va tim kiem cuu nan Chủ động phòng tránh, ứng phó với thiên tai trong mùa mưa lũ năm 2018

Hiện nay 1 số tỉnh phía Bắc đang vào mùa mưa bão, bởi vậy, để ...

trien khai nhiem vu phong chong thien tai va tim kiem cuu nan
Toàn cảnh hội nghị

Thái Nguyên là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nhiều của thiên tai với sự tàn phá mạnh của các đợt mưa giông, lốc xoáy, sạt lở đất…gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Từ đầu năm 2017 đến nay, đã có 14 người thiệt mạng; hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái, bị ngập và hư hỏng nặng do mưa lũ, sạt lở đất…Rất nhiều công trình giao thông, thủy lợi, hệ thống cơ sở vật chất của các ngành và địa phương bị ảnh hưởng; hàng trăm hécta lúa và cây màu bị mất trắng…Ước tính tổng thiệt hại lên đến hơn 162 tỷ đồng, trong đó huyện Định Hóa là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Trước thực trạng đó, hàng năm, tỉnh đã dành nhiều nguồn lực của địa phương và huy động tối đa các nguồn xã hội hóa cùng sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp đã kiện toàn bộ máy hoạt động và thường xuyên tập huấn kỹ năng cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân…Tổ chức trực 24/24h vào những thời điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và luôn đảm bảo đủ về người, phương tiện, sẵn sàng phương án đối phó với các tình huống có thể xảy ra.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp và đề xuất các vấn đề như: tiếp tục hỗ trợ địa phương xây dựng các cầu tràn, tu bổ đê kè; tăng cường kiểm soát tải trọng các phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy; yêu cầu các doanh nghiệp khai thác cát, sỏi hoạt động đúng quy định…Đẩy nhanh việc hỗ trợ cũng như hoàn thiện quy trình hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân ổn định cuộc sống, tiếp tục sản xuất.

Trên cơ sở đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: các sở, ngành, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân và tích cực triển khai các phần việc cần thiết để nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai từ năm 2017 được nhận hỗ trợ chậm nhất vào ngày 30/6/2018; các địa phương cần xác định những khu vực hay xảy ra thiên tai, rà soát những công trình hư hỏng để khắc phục, sửa chữa; cần xây dựng và phê duyệt các phương án ứng phó với biến đổi khí hậu, phù hợp với thực tế địa phương…Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện quy trình hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ xây dựng hạ tầng đối với nhân dân, địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai để báo cáo tỉnh trước ngày 15/7.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thời gian qua đã được UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng./.