Ở ba vòng đấu đầu tiên, Than Quảng Ninh đã gặp phải 2 đội mạnh là Hà Nội T&T và Hải Phòng. Kết quả, thầy trò Phan Thanh Hùng đã phải "phơi áo" trong cả hai trận đấu này. Hiện tại, đội bóng đất Mỏ mới có được 3 điểm nhờ trận thắng CLB TP HCM ở vòng 2.

Vị trí thứ 11 không phản ánh đúng thực lực của Than Quảng Ninh, một trong những đội đua vô địch ở mùa giải năm ngoái. Ở vòng đấu này, họ chỉ phải tiếp đón Quảng Nam trên sân nhà. Đây là cơ hội tốt để đội bóng Đông Bắc giành 3 điểm và vươn mình trên BXH.

than quang ninh quang nam cho rong dong bac vuon minh
Than Quảng Ninh đang rất cần một chiến thắng để lấy lại vị thế. (Ảnh: Trọng Phú)

Để làm được điều đó, thầy trò Phan Thanh Hùng trước hết phải giải quyết được bài toán nhân sự. Việc các trụ cột chấn thương khiến cho sức mạnh của đội bóng đất Mỏ giảm đi rõ rệt.

HLV Phan Thanh Hùng cho biết: "Chấn thương của các trụ cột như Minh Tuấn, Patiyo rõ ràng ảnh hưởng đến lối đá của Than Quảng Ninh. Những người thay thế như Quách Tân, Jardel đã cho thấy sự nỗ lực nhưng để chọc thủng lưới đối phương thì họ chưa thực hiện được".

"Hy vọng ở các trận đấu tới, khi thích nghi dần với lối chơi thì các cầu thủ thay thế sẽ chơi khởi sắc hơn" - ông Hùng nói.

than quang ninh quang nam cho rong dong bac vuon minh
BXH V-League sau 3 vòng đấu.

Về phía Quảng Nam, đội bóng này đã có sự bổ sung lực lượng cần thiết ở giai đoạn đầu mùa, với các bản hợp đồng chất lượng như Văn Học, Văn Phong và đặc biệt là ngoại binh nhập tịch Suleiman.

Sự tăng cường ở các tuyến giúp lối chơi của đội bóng đất Quảng thăng hoa thấy rõ. Bằng chứng là ở vị trí thứ 5 trên BXH (xếp trên Than Quảng Ninh 6 bậc).

Trận quyết đấu giữa Than Quảng Ninh và Quảng Nam sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày 22/1 trên SVĐ Cẩm Phả và được tường thuật trực tuyến trên VOV.VN, mời quý độc giả đón xem./.