Sau 7 năm vắng bóng ở V-League, Nam Định đã trở lại “mái nhà xưa” ở mùa giải năm nay. Trong trận ra quân, đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ đã được chơi trên sân nhà, và toàn đội đặt quyết tâm giành chọn 3 điểm trước đối thủ “vừa miếng” Cần Thơ.

tan binh v league nam dinh co diem hlv nguyen van sy hai long

Gần 20.000 cổ động viên có mặt ở sân Thiên Trường, trong ngày CLB Nam Định trở lại V-League

tan binh v league nam dinh co diem hlv nguyen van sy hai long

Bầu không khí sôi động trên sân Thiên Trường

Trước sự ủng hộ của khán giả nhà, HLV Văn Sỹ không giấu ý đồ chơi tấn công khi sử dụng 2 tiền đạo ngoại là Henry Shackiel và Benjamin Michael.

Nam Định nhập cuộc khá thận trọng và điều đó phần nào làm cho Cần Thơ vốn chủ trương đá phòng ngự phản công nhưng cũng có thế trận tương đối thoải mái, và thậm chí tạo nhiều cơ hội nguy hiểm bên phần sân đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, tốc độ trận đấu được đẩy cao hơn và hai thủ môn Vĩnh Lợi (Cần Thơ) cũng như Lê Quốc Thiện Esele đều hoạt động khá vất vả, nhưng cũng không có bàn thắng nào được ghi.

tan binh v league nam dinh co diem hlv nguyen van sy hai long

Trận đấu đã diễn ra đầy hấp dẫn

tan binh v league nam dinh co diem hlv nguyen van sy hai long

Nam Định (vàng) hài lòng với 1 điểm ở ngày mở màn V-League

Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0. Nam Định có lẽ là đội tiếc nuối hơn với kết quả này khi họ đã tạo ra nhiều cơ hội và có thời điểm dồn ép đối phương. Tuy vậy thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn cần thêm một chút may mắn để có 3 điểm đầu tiên tại V-League năm nay.

Đánh giá về màn trình diễn của các học trò, HLV Văn Sỹ tỏ ra khá hài lòng về kết quả trận đấu, đồng thời dành những lời khen về tinh thần thi đấu của các cầu thủ. HLV Văn Sỹ cũng không quên cảm ơn các CĐV đã tới sân rất đông để cổ vũ cho đội nhà.

Trận tới, Nam Định sẽ có chuyền làm khách trên sân của Bình Dương.