Thông tin từ CLB Hải Phòng, sau cuộc làm việc trưa qua với ban lãnh đạo đội bóng, HLV Trương Việt Hoàng đã bất ngờ nộp đơn xin từ chức. Lý do được cựu cầu thủ Thể Công đưa ra là ông muốn được nghỉ ngơi sau nhiều mùa giải căng thẳng.

Thông tin này khiến nhiều cầu thủ bị sốc, bởi ở mùa giải năm nay, Hải Phòng đã có thời điểm thành tích rất tốt, thậm chí sẵn sàng đua vô địch.

sau huynh duc den luot truong viet hoang bat ngo roi ghe nong
HLV Trương Việt Hoàng

Thứ hạng hiện tại của Hải Phòng là xếp thứ 6 với 38 điểm, hoàn toàn có thể lọt vào tốp 3 khi mùa giải kết thúc.

Tuy nhiên, rất có thể vì những lý do mà người trong cuộc không tiết lộ, HLV Trương Việt Hoàng và CLB Hải Phòng đã nói lời chia tay với nhau.

Như vậy chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, V-League có tới 3 HLV rời ghế nóng. Trước đó là HLV Alain Fiard ở CLB TP HCM bị quyền Chủ tịch Lê Công Vinh sa thải, đến hôm qua là HLV Lê Huỳnh Đức của Đà Nẵng cũng đã nộp đơn xin rút lui ngay khi mùa giải kết thúc.

T.Đ