Bão số 12 với gió giật cấp 15 vừa gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Thông tin ban đầu, cơn bão đã làm 2 người mất tích.

phu yen 2 nguoi mat tich hang nghin nha dan bi sap va toc mai

Nhà xưởng ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên bị gió bão quật ngã.

Gió bão giật mạnh làm hàng nghìn nhà dân, công trình, trường học, nhà xưởng bị sập và tốc mái, nhiều trụ điện gãy đổ gây mất điện trên diện rộng. Các mạng điện thoại di dộng đều chập chờn.

phu yen 2 nguoi mat tich hang nghin nha dan bi sap va toc mai
Nhà dân bị tốc mái.

Nhiều tuyến giao thông bị tắc nghẽn do cây xanh và trụ điện ngã chắn ngang đường. Hầu hết nhà cấp 4 lợp tôn của dân ven biển thành phố Tuy Hòa và các huyện Phú Hòa, Đông Hòa bị tốc mái, nhiều nhà sập, nhiều tàu thuyền đánh cá bị sóng đánh chìm...

phu yen 2 nguoi mat tich hang nghin nha dan bi sap va toc mai
Cây xanh ngã đổ.

Đến trưa nay, triều cường tiếp tục xâm thực nặng vào khu dân cư ở thành phố Tuy Hòa làm nhiều nhà dân bị sụp xuống biển. Thành phố Tuy Hòa phải sơ tán hàng trăm hộ dân vùng triều cường uy hiếp đến nơi an toàn.

Huyện Đông Hòa là địa phương thiệt hại khá nặng ở tỉnh Phú Yên trong cơn bão số 12. Ông Võ Ngọc Hòa, Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa cho biết, thống kê sơ bộ có hơn 3000 nhà dân bị sập và tốc mái phải di chuyển sang trú ẩn nhà người khác.

phu yen 2 nguoi mat tich hang nghin nha dan bi sap va toc mai

Gió bão giật cấp 12 hất tung nhiều khung cửa kiếng xuống đường.

Hiện trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa to, thủy điện xả lũ, nguy cơ xảy ra lũ rất lớn. Lúc 10 giờ 30 phút sáng nay, thủy điện sông Hinh và sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng 9000 m3/giây. Dự báo ngập lụt nặng ở vùng hạ lưu sông Ba.

“Giờ tập trung khắc phục điện, giao thông, cây ngã đổ ngổn ngang làm tắc nghẽn giao thông nên phải giải tỏa. Cây ngã quá lớn, đá sạt lở nhiều. Giờ mưa vẫn còn tiếp tục, 2 nhà máy thủy điện Sông Hinh và sông Ba Hạ xả lũ dâng ngập lụt. Bây giờ giúp dân di dời gia súc gia cầm vùng bãi bồi ven sông đến nơi an toàn”, ông Võ Ngọc Hòa nói./.