nguyen giam doc so khoa hoc cong nghe tra vinh bi bat
Nguyên giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Trà Vinh nghe đọc lệnh bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 16/7, Công an Trà Vinh đã bắt ông Diệp Văn Sơn (61 tuổi) và Lê Văn Hồng Anh (48 tuổi) - nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh này - để điều tra hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng hành vi này, hồi tháng 8, ông Trần Hồng Nguyên (Chánh Thanh tra Sở Khoa học - Công nghệ) cũng bị bắt tạm giam.

Theo điều tra, tháng 4/2013, Trung tâm ứng dụng Khoa học - Công nghệ Trà Vinh được giao thực hiện dự án Tiếp nhận và ứng dụng công nghệ vi phễu sản xuất giống tôm càng xanh toàn đực với tổng kinh phí 4 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hơn 2,6 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của địa phương.

Dự án thực hiện trong 36 tháng, do ông Trần Thanh Phục (Phó giám đốc Trung tâm) là chủ nhiệm; cán bộ Phạm Thanh Hải là thành viên. Còn ông Trần Hồng Nguyên làm Giám đốc Trung tâm (tháng 1/2016 chuyển về làm Chánh thanh tra Sở).

Ông Phục và Hải đã thực hiện 7 hợp đồng khống mua vật tư, nguyên liệu, thức ăn chăn nuôi với số tiền gần 900 triệu đồng để chiếm đoạt. Trong đó, ông Nguyên bị cáo buộc chỉ đạo, trực tiếp ký 6/7 hợp đồng. Hồi tháng 4, cả hai bị bắt về

hành vi Cố ý làm trái và Tham ô tài sản hàng trăm triệu đồng.

Qua điều tra, những người này khai Giám đốc Diệp Văn Sơn và Phó giám Lê Văn Hồng Anh đã chỉ đạo kê khống chứng từ để quyết toán tiền thực hiện dự án và cấp giấy chứng nhận hoạt động khoa học công nghệ không đúng, gây thất thoát hơn 700 triệu đồng.

Hồi năm ngoái, ông Sơn đã về hưu.

Cửu Long