Công an huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa triệu tập 3 đối tượng để điều tra về hành vi làm nhục người khác.

Các đối tượng bị triệu tập gồm: Trần Thị Diệp (42 tuổi, trú tại xã Phú An, huyện Phú Vang) cùng 2 người con là Trần Thị Thòa (22 tuổi) và Trần Vĩnh (18 tuổi).

me con xong vao nha loi mot phu nu ra duong danh ghen lam nhuc
Chị P. bị thương tích ở mắt và chấn động não, hiện vẫn phải điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, vào chiều tối 26/9, do nghi ngờ chồng mình ngoại tình với chị P. (41 tuổi, cùng trú tại xã), bà Diệp và 2 con kéo đến nhà chị P. để đánh ghen.

Trong lúc chị P. đang cho con bú thì bị mẹ con bà Diệp xông vào nhà kéo ra ngoài đường rồi nắm tóc, đè xuống đường đánh. Tiếp đó, mẹ con bà Diệp dùng kéo cắt tóc chị P, lấy sơn đỏ sơn lên tóc. Hành vi của mẹ con đối tượng chỉ dừng lại khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường.

Hậu quả mái tóc của chị P bị cắt ngắn, vụ đánh ghen còn khiến chị P bị thương tích ở mắt và chấn động não, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Công an huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế đang điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. /.