Theo thông tin từ cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ, hoàn thiện thủ tục để tiến hành làm thủ tục tạm giữ lần hai đối với 2 đối tượng Lê Tiến Nam (SN 1968) và Phan Hùng Đại (SN 1978) cùng trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội theo quy định pháp luật.

Đối tượng Lê Tiến Nam từng có 3 tiền án. Năm 1989, Nam từng phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia, bị Tòa án TP Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù giam. Năm 1997, Nam bị TAND huyện Thanh Trì tuyên án phạt 10 tháng tù giam. Năm 2009, TAND quận Thanh Xuân xử phạt Nam 30 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

ly lich bat hao cua hai ten trom cap o ha noi

"Đồ nghề" trộm cắp của các đối tượng bị công an thu giữ.

Đối tượng Phan Hùng Đại từng có 4 tiền án về tội cố ý gây thương tích, năm 2000 bị Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì tuyên án. Năm 2003, 2004, Đại tiếp tục bị TAND huyện Thanh Trì tuyên án về tội trộm cắp tài sản. Năm 2009, Đại tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 20/4, cơ quan Công an quận Hoàng Mai đã tiến hành tạm giữ hai đối tượng Lê Tiến Nam và Phan Hùng Đại để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 4h sáng 20/4, trong lúc tuần tra, tổ công tác Công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai phát hiện Đại ngồi trên xe máy BKS: 29E2 – 000.37 trước cửa một kiốt bán hàng trên phố Đại Từ, phường Đại Kim.

Phát hiện nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính. Lúc này, Đại tỏ ra chống đối rồi bất ngờ lên ga, phóng xe bỏ chạy theo hướng đường Giải Phóng nhưng bị lực lượng công an bắt giữ. Nam sau khi thấy Đại lên ga, khởi động xe cũng bỏ chạy nhưng đã bị công an tóm gọn.

Theo lời khai tại cơ quan điều tra, trước khi đi trộm cắp tài sản, Lê Tiến Nam và Phan Hùng Đại đã bàn bạc, lên kế hoạch từ trước. Theo thỏa thuận, sau khi thực hiện trộm cắp trót lọt, cả hai sẽ cùng nhau chia đôi chiến lợi phẩm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT công an quận Hoàng Mai xử lý theo quy định pháp luật./.