Chợ này được xây dựng kiên cố trên diện tích khoảng 3.000 m2 đất, với nguồn kinh phí gần 8 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách xã và nguồn thu từ bãi nghêu Tân Thành. Dù đã hơn 6 năm đưa vào hoạt động nhưng chỉ có hơn 20 hộ tiểu thương buôn bán kinh doanh ở tầng trệt vào buổi sáng, hai tầng còn lại bỏ hoang.

lang phi tien ty vi cho xay 3 tang chi 1 tang hoat dong
Mặt tiền chợ biển Tân Thành.

Hiện tại, cơ sở vật chất của chợ biển Tân Thành đã xuống cấp, hai tầng bỏ hoang bức tường bị bong tróc, đọng nước mất vệ sinh. Nguyên nhân làm chợ biển Tân Thành không thu hút được tiểu thương vào kinh doanh là do khu du lịch bãi biển Tân Thành vắng khách; trong khi đó tại xã Tân Thành còn có một chợ khác, bày bán hàng hóa đủ phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân địa phương.

lang phi tien ty vi cho xay 3 tang chi 1 tang hoat dong
Tầng 2-3 của chợ Tân Thành luôn đóng cửa.

Hiện nay, chính quyền xã Tân Thành và ngành chức năng huyện Gò Công Đông có chủ trương kêu gọi đầu tư, phát triển chợ biển Tân Thành để tránh lãng phí nhưng chưa có doanh nghiệp vào.

lang phi tien ty vi cho xay 3 tang chi 1 tang hoat dong
Tầng 2-3 của chợ bỏ hoang xuống cấp trầm trọng.

Ông Mai Văn Tâm, cán bộ quản lý chợ biển Tân Thành nói: “Chợ này bán không sung do không có tiểu thương. Vì kinh tế ở đây càng ngày càng đi xuống, có cho thuê nhưng mà người ta đến coi không có ai thuê hết. Ở đây dân cư hơi ít, bây giờ tiểu thương không chịu vô, chính quyền và quản lý chợ cũng chịu thua chứ làm gì được”./.

lang phi tien ty vi cho xay 3 tang chi 1 tang hoat dong