Với mục đích chỉnh trang đô thị, hệ thống cây xanh trên nhiều tuyến đường tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu được thay thế, bổ sung nhiều lần.

Điều đáng nói ở đây, dù đã cây đã được trồng nhiều năm, tạo bóng mát và cảnh quan, nhưng vẫn được đào đi thay thế hoặc bổ sung. Nhiều nơi được trồng với mật độ dày đặc làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Chỉ trong 2 năm, 2017 và 2018, hàng chục tỷ đồng thuộc nguồn vốn sự nghiệp của tỉnh đã đầu tư vào đây.

lai chau het trong lai nho dan tiec ngan ngo du an cay xanh tien ty
Việc nhổ đi, trồng lại cây xanh gây lãng phí.

Sau việc lát lại vỉa hè tiêu tốn hàng chục tỷ đồng gây bức xúc cách đây 1 năm, thì nay dư luận lại đặt câu hỏi, còn nhiều việc cần làm, tại sao phải cấp tốc nhổ bỏ nhanh cây đang sống trồng cây khác một cách bất thường?

Theo tìm hiểu của phóng viên VOV, cách đây vài tháng, hàng sấu, phượng…trên đoạn đường Trần Phú, đường Thanh niên thuộc thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu trồng cách đây gần chục năm, với đường kính gốc 30-40cm bỗng dưng bị chặt và đào đi. Thay thế vào đó là những cây Phong lá đỏ đường kính 10- 12 cm có giá trị mỗi cây là hơn 10 triệu đồng và cây Viết giá là 6,7 triệu đồng một cây.

Bà Đoàn Thị Nụ ở phường Tân Phong cho biết: Trước nay hai bên đường này cây cối đã tỏa bóng mát, nay không hiểu vì sao lại được thay thế loại cây đắt đỏ này: "Thành phố thay hàng cây phong này, cây này chắc của nước ngoài, tôi cũng không biết giá bao nhiêu nhưng chắc là đắt. Cây sấu thì trồng từ năm chia tách tỉnh đến giờ thì cũng to rồi, khi chặt đi là nhiều người cũng tiếc đấy".

lai chau het trong lai nho dan tiec ngan ngo du an cay xanh tien ty
Trên đường Thanh Niên hàng cây Viết mới được trồng thay thế cây cũ, có giá 6,7 triệu đồng/cây.

Chỉ riêng từ năm ngoái đến nay, nhiều hàng cây xanh lâu năm trên các tuyến phố như: Đại lộ Lê Lợi; Trần Phú; Thanh Niên, khu vực hồ hạ, hồ thượng… bị chặt, đào đi, thay thế, bổ sung vào đó là cây phong lá đỏ, cây viết, lát, muỗm, ban, anh đào…

Bà Nguyễn Thị Bức, phường Tân Phong cho biết, nhiều cây xanh to bị đào tung lên không biết đưa đi đâu, không lâu sau lại thấy trồng loại cây mới, chưa biết đến bao giờ mới cho bóng mát như trước.

Theo ông Lê Bá Anh, Phó chủ tịch UBND thành phố Lai Châu, trong 2 năm 2017 và 2018, thành phố đã dành hơn 23 tỷ đồng để trồng bổ sung, thay thế cây xanh, cây cảnh đô thị trên địa bàn. Việc thay thế tập trung ở khu vực Trung tâm hành chính tỉnh, đường Thanh niên, khuôn viên tượng đài Bác Hồ, đại lộ Lê Lợi, đường 58m, khuôn viên hồ Thượng Lưu, hồ Hạ lưu, đường Trần Phú…

lai chau het trong lai nho dan tiec ngan ngo du an cay xanh tien ty
Năm 2018, trồng thử nghiệm 200 cây phong lá đỏ trên đường 58 m chưa có hợp đồng xây dựng.

"Mục tiêu trồng cây này là để tạo điểm nhấn để thu hút du lịch. Theo trào lưu của người Việt là hàng năm sang Nhật Bản, Hàn Quốc để xem cây lá đỏ và cây lá vàng, nên mục tiêu trồng là thu hút du lịch, tạo cảnh quan", ông Lê Bá Anh lý giải.

Đánh đổi nhiều diện tích cây xanh vốn có, thay thế vào đó là những loại cây đắt đỏ tiêu tốn hàng tỷ đồng, với mong muốn hút khách du lịch liệu có mang lại hiệu quả so với những gì đã đầu tư và đâu có “mới lạ”, đi trước đón đầu khi hiện nay đã có rất nhiều địa phương trong cả nước trồng Phong lá đỏ, hoa anh đào?

Sau sự việc đầu tư lát lại vỉa hè gây lãng phí tiền của của Nhà nước mà dư luận đã ồn ào, bức xúc cách đây 1 năm, liệu hàng chục tỷ đồng chỉ để " có mới, nới cũ", đáp ứng mục tiêu thu hút khách du lịch này có thực sự cần thiết?/!