Sáng nay (3/8), ông Lê Trọng Khang - Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) cho biết, vào khoảng 5h30, một trận lũ quét kinh hoàng đã xảy ra tại tổ 8 của thị trấn Mù Cang Chải.

Theo thống kê sơ bộ, đã có 8 người bị mất tích, 13 ngôi nhà bị cuốn trôi cùng nhiều công trình khác bị hư hỏng như trường học, sân vận động...

kinh hoang lu quet trong dem 8 nguoi mat tich nhieu nha bi cuon troi
Mưa lớn đã khiến lũ quét kinh hoàng đổ xuống thị trấn Mù Căng Chải (Yên Bái).

Nguyên nhân của trận lũ quét theo ông Khang: “Do mấy ngày qua trên địa bàn xảy ra mưa lớn, đất đá sạt lở ở các khe núi, khe suối đã vô tình giữ nước lại tạo thành hồ treo. Hiện huyện đã huy động mọi lực lượng tại chỗ để xử lý, tìm kiếm người bị nạn”, ông Khang nói.

Trao đổi thêm với PV, ông Nguyễn Xuân Đạm - Trạm trưởng trạm KTTV Mù Cang Chải (Yên Bái) cho biết, sáng 3/8, ở trên địa bàn Mù Cang Chải có mưa lớn, lượng mưa trên 100mm.

kinh hoang lu quet trong dem 8 nguoi mat tich nhieu nha bi cuon troi
Hàng tấn đất đá từ trên núi theo dòng lũ đổ xuống khu vực thị trấn.
kinh hoang lu quet trong dem 8 nguoi mat tich nhieu nha bi cuon troi
Theo thống kê ban đầu, đã có 8 người mất tích do bị lũ cuốn trôi.
kinh hoang lu quet trong dem 8 nguoi mat tich nhieu nha bi cuon troi
Lũ quét cũng cuốn trôi 13 ngôi nhà và làm hư hỏng nhiều công trình khác.
kinh hoang lu quet trong dem 8 nguoi mat tich nhieu nha bi cuon troi
Đất đá tràn vào trường học dưới thị trấn. Rất may thời điểm này không có học sinh ở trường.
kinh hoang lu quet trong dem 8 nguoi mat tich nhieu nha bi cuon troi
Nhiều đồ đạc, thiết bị học tập bị hư hỏng và nhuốm đất cát.
kinh hoang lu quet trong dem 8 nguoi mat tich nhieu nha bi cuon troi
Hiện cơ quan chức năng và người dân đang tích cực tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả của trận lũ quét.