Liên quan vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi làm 1 người chết và 5 người bị thương, Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với lái xe gây tai nạn là Lê Nguyên (40 tuổi, trú tại xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

khoi to tai xe ngu gat tong 6 nguoi thuong vong o dung quat
Hiện trường vụ tai nạn

Tối 25/8, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Dốc Sỏi - cảng Dung Quất, đoạn gần cầu sông Đầm xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm 1 người chết, 5 người bị thương nặng. Nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Thị Hương (36 tuổi, ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn). Trong số 5 người bị thương nặng có cháu bé 10 tuổi là con ruột của chị Hương.

Người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, có thể tài xế ngủ gật nên không xử lý được tình huống.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền huyện Bình Sơn đã tổ chức đối thoại, vận động người dân tháo dỡ rào chắn trên tuyền đường Dốc Sỏi - Dung Quất để đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại. Đồng thời triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Dốc Sỏi-Cảng Dung Quất nói riêng và trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất nói chung.

Ông Đoàn Hà Yên, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi xảy ra tai nạn huyện đã xin ý kiến UBND tỉnh cho phép cắm biển hạn chế tốc độ, với quy định trên đường Quốc lộ, tốc độ qua khu dân cư là 50km/h. Trên cơ sở này, lực lượng công an sẽ bắn tốc độ và tuần tra kiểm soát.

Hiện nay, lãnh đạo huyện cũng yêu cầu Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát đường Dốc Sỏi-Dung Quất./.