hoi nghi chuyen de ve hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các Ban Tuyên giáo trực thuộc Tỉnh ủy đã báo cáo tình hình triển khai việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham luận của các đơn vị cũng nêu bật những cách làm hay, cụ thể: thành lập các tổ tuyên truyền tại huyện Phú Bình; lựa chọn nội dung nổi cộm và tiến hành giám sát chuyên đề ở huyện Phú Lương; gắn học và làm theo Bác với phong trào tiết kiệm, cải tiến kỹ thuật ở Công ty CP Gang thép Thái Nguyên; các mô hình tiết kiệm, nhất là tiết kiệm thời gian của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; xây dựng chuẩn mực đạo đức tại Báo Thái Nguyên…Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế cần được khắc phục như: một số địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch học tập và triển khai còn hình thức; nhiều cán bộ, đảng viên chưa nhận thức sâu sắc, dẫn đến trường hợp bị kỷ luật.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Tuấn lưu ý, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục học tập, quán triệt sâu sắc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; cơ quan báo chí cũng cần tập trung tuyên truyền, biểu dương để nhân rộng những điển hình tiên tiến, đồng thời đấu tranh từng bước đẩy lùi với những biểu hiện tiêu cực…/.