ha noi bat hang chuc tau khai thac cat xu phat hon 1 ty dong
Phương tiện khai thác, vận chuyển cát trái phép bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Ảnh: TTXVN)

Các quận, huyện, thị xã xử lý dứt điểm vi phạm sử dụng đất đai bãi sông, khai thác cát trái phép. Thành phố sẽ bố trí kinh phí để xây dựng bến tạm giữ phương tiện vi phạm trên sông phục vụ việc kiểm tra, xử lý…

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Mười cũng cho biết, hiện các cơ quan chức năng của thành phố đang tập trung rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch để làm cơ sở xử lý, giải tỏa các bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông sai phép, trái phép...

Theo Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn thành phố đến năm 2020, Hà Nội có 30 điểm mỏ cát san lấp, trong đó 26 điểm mỏ cát sông Hồng và 4 điểm mỏ cát sông Đà, với tổng diện tích 2.364,3ha, trữ lượng khoảng 117,6 triệu mét khối…

Hiện nay, cơ quan chức năng đã cấp phép khai thác 1 mỏ cát (bãi nổi) trên sông Đà và 15 mỏ cát trên sông Hồng, với tổng diện tích 674,43ha.

Theo Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt bão (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội), từ năm 2016 đến nay, lực lượng chức năng của Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 302 vụ vi phạm khai thác cát trái phép, với 372 đối tượng và 4 tổ chức; tạm giữ 272 phương tiện tàu, thuyền, 2 máy xúc; tịch thu 5 tàu thuyền; xử phạt vi phạm hành chính 4,440 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng trong 4 tháng đầu năm 2017, Công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 85 vụ, với 124 đối tượng; tạm giữ 14 tàu cuốc, 46 tàu hút, 12 tàu vận tải; tịch thu 1 tàu thuyền; xử phạt vi phạm hành chính 34 vụ, số tiền 1,045 tỷ đồng.

Tình trạng khai thác cát trái phép khiến dư luận bức xúc trong thời gian dài, cơ quan chức năng cũng đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, "cát tặc" vẫn âm thầm hoặc ngang nhiên hoạt động, thậm chí tình trạng khai thác cát trái phép có dấu hiệu trở nên "nóng" hơn. Thực tế này cũng đã làm lộ rõ những bất cập trong công tác quản lý...

Do vậy, Hà Nội cần phải xây dựng giải pháp lập lại trật tự, quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên này một cách hiệu quả và đây cũng là vấn đề cấp thiết đặt ra đối với các cấp, các ngành của thành phố Hà Nội./.