giao hoi phat giao viet nam tinh thai nguyen to chuc le phat dan nam 2018
Toàn cảnh buổi lễ

Đại lễ Phật Đản năm 2018 – Phật lịch 2562 là hoạt động kỷ niệm ngày đản sinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đại lễ Phật Đản được tổ chức hàng năm, là dịp để khẳng định sự trong sáng của giáo lý đạo Phật, sự đóng góp của Phật giáo trong sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước và của tỉnh Thái Nguyên nói riêng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng các vị chức sắc, tăng ni, phật tử nhân lễ Phật Đản năm 2018 - Phật lịch 2562. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn toàn thể tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và các chương trình an sinh xã hội tại địa phương…

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã thực hiện những nghi lễ trang trọng như: niệm Phật cầu gia hộ; Lễ tắm Phật với lời cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu./.