filip nguyen sap co quoc tich viet nam co the du vong loai world cup 2022
Filip Nguyễn sắp có quốc tịch Việt Nam

Cách đây ít tháng, thủ thành Filip Nguyễn đã gặp khó khăn về thủ tục pháp lý. Việc chưa có quốc tịch Việt Nam khiến anh không thể về thử việc ở đội tuyển quốc gia.

Filip Nguyễn từng chia sẻ: “Bạn không thể hiểu được những người Việt Nam yêu bóng đá thế nào. Một đoạn video đăng tải pha cản phá của tôi trên mạng có tới 2 triệu lượt xem. Các CĐV Việt Nam quan tâm tới những cầu thủ gốc Việt trên thế giới, trong đó có tôi.

Dù tôi xác định thi đấu ở châu Âu cho CLB Slovan Liberec hoặc các đội bóng lớn hơn nhưng tôi luôn khát khao được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Đó không chỉ bởi việc tham dự vòng loại World Cup 2022 mà trong người tôi luôn có dòng máu Việt Nam chảy trong người”.

Bản thân HLV Park Hang Seo cũng đưa ra những tiêu chí để cầu thủ Việt kiều khoác áo đội tuyển Việt Nam. Thứ nhất, họ phải có quốc tịch Việt Nam. Thứ hai, họ cần phù hợp với đội bóng và có khát khao cống hiến.

Trong số các cầu thủ Việt kiều, Alexander Đặng và Filip Nguyễn là những người được thầy Park chú ý nhiều nhất. Filip Nguyễn vừa trải qua mùa giải tuyệt vời ở giải VĐQG CH Séc. Anh là thủ môn để thủng lưới ít nhất giải đấu và có tỷ lệ cứu thua cao thứ 3 với 79,1%. Nhờ đó, anh đã nhận giải “Thủ môn xuất sắc giải VĐQG CH Séc”.

Hiện tại, Filip Nguyễn cũng là cầu thủ Việt kiều có giá trị cao nhất khi được định giá 1,07 triệu USD (950.000 euro), cao gấp 3 lần thủ thành Văn Lâm.