Ngày 10/10, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng tấn công chủ tiệm vàng, cướp tài sản tại huyện Đông Hòa, vào giữa tháng 8.

3 đối tượng bị Công an bắt tạm giam gồm: Nguyễn Mạnh Trường (32 tuổi); Nguyễn Thuỳ Viễn (43 tuổi), cùng ở xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa và Nguyễn Ngọc Hưng (36 tuổi, ở huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk).

danh tinh 3 doi tuong cuop gan 3 ty dong vang tien o phu yen
3 đối tượng vừa bị bắt (ảnh Công an cung cấp)

Trước đó, vào sáng sớm 19/8, anh Nguyễn Gia Truyền, ở thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa chở mẹ là bà Nguyễn Thị Yến- Chủ tiệm vàng Kim Yến Truyền bằng xe máy, mang theo một túi xách và hòm tôn đựng tiền, vàng từ nhà đến tiệm vàng tại chợ thị trấn Hòa Vinh.

Khi đang đi trên đường trung tâm thị trấn Hòa Vinh, mẹ con anh Truyền bị 2 kẻ bịt mặt đi xe máy, dùng roi điện và bình xịt hơi cay tấn công cướp tài sản. Toàn bộ vụ việc diễn ra chỉ trong 1 phút. Tổng giá trị tài sản bị cướp khoảng 2,8 tỷ đồng.

Sau đó, Công an tỉnh Phú Yên phát hiện 1 chiếc xe máy tương tự của các đối tượng bị đốt cháy tại xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, nhưng biển số xe này là giả, số khung số máy đã bị cà lại.

Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên vào cuộc điều tra.

Đến ngày 5/10, lực lượng chức năng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp nơi ở với cả 3 đối tượng ở 3 địa điểm: Đồng Tháp, TPHCM và Đắk Lắk. Cơ quan công an đã tạm giữ 2 ô tô, 1 bình xịt hơi cay, 1 roi điện; 2 khẩu súng kiểu K59, 43 Chứng minh nhân dân và 5 căn cước Công dân; 8 xe máy; 57 giấy đăng ký xe máy; 18 giấy phép lái xe…

danh tinh 3 doi tuong cuop gan 3 ty dong vang tien o phu yen
2 đối tượp cướp bịt mặt, tẩu thoát. (ảnh trích xuất camera).

Bước đầu, các đối tượng khai báo, Viễn và Trường là nhân viên rửa xe thuê cho cửa hàng của Hưng tại tỉnh Đắk Lắk.

Do làm ăn thua lỗ, nhóm này lên phương án cướp tiệm vàng Kim Yến Truyền. Sáng 19/8, Viễn và Trường đi xe máy mặc áo khoác, che kín mặt đến gần nhà anh Truyền để chờ cơ hội. Sau đó, Viễn áp sát xe anh Truyền để tấn công, cướp tài sản. Sau khi cướp được tiền, vàng chúng mang xe đi đốt, rồi đến điểm hẹn nơi Hưng lái ô tô chờ sẵn để tẩu thoát. Camera trên đường đã ghi lại đặc điểm dạng của 2 tên cướp.

Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng Phòng Tham mưu, người Phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên cho biết, 2 trong 3 đối tượng có tiền án, tiền sự, đi lên làm ăn ở Đắk Lắk, do kẹt tiền nên rủ nhau gây án./.