Vụ việc đau lòng nói trên xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 25/4, tại địa bàn xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Tại thời điểm đó đối tượng Bùi Văn Tiến (SN 1984, trú tại thôn Minh Thành, xã Quỳnh Long) lên cơn tâm thần nên dùng đá rượt đuổi, đánh mẹ mình.

Lúc này bé trai Lê Tuấn T (4 tuổi, trú tại thôn Minh Thành, xã Quỳnh Long) vừa bước ra khỏi nhà thì bị Tiến lấy đá ném nhưng không trúng. Chưa dừng lại ở đó Tiến tiếp tục lấy chiếc xà beng bằng sắt đánh vào đầu cháu bé. Phát hiện sự việc, người dân đến can ngăn và nhanh chóng sơ cứu rồi đưa cháu T đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong.

be trai bi doi tuong tam than danh chet ngay truoc cong nha
Cổng nhà cháu T nơi xảy ra sự việc.

Theo người dân tại đây, đối tượng Tiến bị bệnh tâm thần, trong thời gian gần đây, Tiến đã đánh rất nhiều người phải đi điều trị tại bệnh viện. Trước sự việc đau lòng, người dân địa phương đề nghị các cơ quan chức năng cần có những biện pháp với người bệnh tâm thần, để không xảy ra hậu quả đáng tiếc như trên.

Hiện công an xã Quỳnh Long đã lập biên bản, chuyển lên công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục xử lý vụ việc./.