Sáng 2/8, Công an tỉnh Khánh Hòa lấy khẩu cung, điều tra làm rõ nguyên nhân nhóm đối tượng thanh toán nhau bằng súng và mã tấu trong đêm 1/8 tại cầu Hà Ra, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang.

60 doi tuong mang sung ma tau va bom xang dan tran hon chien
Các đối tượng bị Cảnh sát 113 Công an tỉnh Khánh Hóa bắt giữ

Khoảng 23h30 tối 1/8, hơn 60 thanh niên của 2 nhóm đối tượng mang theo súng bắn đạn bi, mã tấu, dao cùng hàng chục quả "bom xăng" dàn trận giải quyết mâu thuẫn ngay tại cầu Hà Ra, phường Vĩnh Phước. Hai bên ném "bom xăng", rút dao và mã tấu....lao vào ẩu đả.

Sự việc xảy ra giữa đêm khuya, náo loạn cả khu phố, gây nguy hiểm cho người đi đường. Nhiều người đi đường hoảng loạn trốn vào nhà dân. Cảnh sát 113, Công an tỉnh Khánh Hòa đã buộc phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên để trấn áp, khống chế được 4 thanh niên. Các đối tượng còn lại tháo chạy, bỏ lại nhiều hung khí.

60 doi tuong mang sung ma tau va bom xang dan tran hon chien
Hung khí của các đối tượng sử dụng thanh toán nhau được cơ quan chức năng thu giữ

Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường hơn chục mã tấu, dao, súng bắn đạn bi với 12 viên trong ổ đạn, súng bắn cá, 3 xe máy.

4 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Nhật Phú (18 tuổi, trú phường Vĩnh Trường), Nguyễn Văn Thức (trú phường Phước Long), Bùi Lập Trường, 20 tuổi và Phan Thành Sơn, 22 tuổi (cùng trú phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nhà Trang).

60 doi tuong mang sung ma tau va bom xang dan tran hon chien
Súng của các đối tượng dùng để thanh toán nhau

Trung tá Đỗ Xuân Kiều, Tổ trưởng Tổ tuần tra Cảnh sát 113, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn nhau rồi hẹn nhau để giải quyết./.