Tòa án Hà Nội ngày 21/2, đưa Phan Mạnh Thường (SN 1984, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội) ra xét xử cấp phúc thẩm. Phiên tòa diễn ra theo kháng cáo kêu oan của Thường.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 1 giờ ngày 25/4/2016, anh Nguyễn Huy Hoàng (SN 1992, quê Hải Dương) chở chị Tăng Thị Hằng (SN 1995, quê Hải Dương) đi đến giao lộ Phạm Hùng – Đại lộ Thăng Long thì bị Thường áp sát giật túi xác mang theo người. Bị giật túi, nạn nhân hô hoán “cướp cướp!!”, Thường giật mình tăng ga bỏ chạy nhưng bị mất lái đâm vào giải phân cách. Ngay sau đó, anh ta bị công an đang quá trình tuần tra gần khu vực đó bắt giữ.

3 nam tu cho ke giat tui xach cua phu nu tren duong
Tại tòa Phan Mạnh Thường vẫn một mực kêu oan.

Tại tòa, Thường khai, do xe bị cáo đi gần sát xe chị Hằng nên tay lái xe của bị cáo móc vào dây túi xác chị Hằng đang đeo chéo trên người khiến chiếc túi bị kéo rách rơi xuống đường. Sau đó nghe thấy tiếng hô cướp nên bị cáo giật mình ngã xe. Anh ta cho rằng mình không cướp giật.

Tuy nhiên căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo tại tòa và tại cơ quan điều tra cũng như các tình tiết của vụ án đủ cơ sở khẳng định bị cáo phạm tội Cướp giật tài sản. Theo đó, tòa sơ thẩm tuyên phạt Thường 3 năm tù giam.

Tòa phúc thẩm xét thấy không có tình tiết mới nên không có căn cứ để chấp nhận đơn kêu oan của bị cáo. Tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm.

Tại tòa, Phan Mạnh Thường còn khai mình là giáo viên dạy ngoại ngữ./.