Theo đó, Đoàn đại biểu đã đến thăm quan, trải nghiệm tại vườn chè cổ, vườn chè sản xuất của cơ sở sản xuất trà Tân An, xóm Hồng Thái, xã Tân Cương (T.P Thái Nguyên). Tại đây, Công chúa hoàng gia Bang Pahang, Malaysia Azizah Iskandar, Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam, các nhà doanh nghiệp, nghệ nhân, giáo sư, giảng viên và sinh viên Indonesia, Malaysia và Việt Nam đã được các Nghệ nhân, chủ cơ sở sản xuất trà Tân An hướng dẫn thực hành quy trình sản xuất ra sản phẩm trà, được thưởng 3 sản phẩm trà ngon nhất cũng như các sản phẩm liên quan đến trà… Tại buổi trải nghiệm, Công chúa Azizah Iskandar và đoàn nghệ thuật đã biểu diễn các tiết mục văn nghệ truyền thống của Malaysia trong sự cổ vũ nồng nhiệt của các đại biểu và người dân Tân Cương. Sự giao lưu đầm ấm vấn vương hương sắc vùng chè Tân Cương là chuyến thăm quan, trải nghiệm lý thú của bạn bè Quốc tế - nơi hội tụ văn hóa giàu bản sắc dân tộc, nơi giàu lòng mến khách của người dân Xứ Trà Thái Nguyên.

Dưới đây là một số hình ảnh thăm quan, trải nghiệm của Đoàn đại biểu tại vùng chè Tân Cương:

van vuong huong sac vung che tan cuong

Công chúa hoàng gia Bang Pahang, Malaysia Azizah Iskandar (đội khăn hồng) và các đại biểu thực hành quy trình hái ch

van vuong huong sac vung che tan cuong

Công chúa Azizah Iskandar không quên ngắt cho mình một nhánh hoa chè trong chuyến đi trải nghiệm tại vùng đất Tân Cương

van vuong huong sac vung che tan cuong

Được trải nghiệm tại vườn chè là điều vô cùng lý thú với các bạn trẻ

van vuong huong sac vung che tan cuong

Nghệ nhân và chủ cơ sở sản xuất trà Tân An thực hành hướng dẫn các đại biểu trong công đoạn sao chè bằng phương pháp thủ công

van vuong huong sac vung che tan cuong

Bà Venny Alams Yah, Nghệ nhân dệt vải Batik Indonesia vô cùng hứng thú với công đoạn sao chè bằng phương pháp thủ công

van vuong huong sac vung che tan cuong

Các đại biểu thưởng trà tại khuôn viên của cơ sở sản xuất trà Tân An

van vuong huong sac vung che tan cuong

Công chúa hoàng gia Bang Pahang, Malaysia Azizah Iskandar đã có những cảm nhận tuyệt vời khi thưởng trà tại vùng đất Tân Cương

van vuong huong sac vung che tan cuong

Giáo sư professor Sulaiman Abdul Ghani, Trường Đại học Teknologi Mara – Malaysia: “Thiên nhiên ban tặng kết hợp với đôi bàn tay khéo léo của người dân đã tạo ra sản phẩm, văn hóa Trà Thái Nguyên thực sự khác biệt trên thế giới”

van vuong huong sac vung che tan cuong

Công chúa Azizah Iskandar và đoàn nghệ thuật biểu diễn các tiết mục văn nghệ truyền thống Malaysia trong sự cổ vũ nồng nhiệt của đại biểu và người dân Tân Cương

van vuong huong sac vung che tan cuong

Đại biểu và người dân Tân Cương đã cùng hòa vào không khí hương sắc vùng chè Tân Cương