Chương trình Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2; phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1; tiếp sóng trên kênh TN1 của Đài PT - TH Thái Nguyên.

[Trực tuyến] Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái

Mở đầu Lễ tưởng niệm là hoạt cảnh Mây trắng bay về, tưởng niệm 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái. Với khí nhạc linh thiêng ngợi ca Đại đội 915 - những người con bất tử, hoạt cảnh được kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng và phần biểu diễn sân khấu của các nghệ sỹ, diễn viên, tái hiện lại khung cảnh ga Lưu Xá cách đây 50 năm, những đoàn tàu hơi nước chở đầy vũ khí tiến vào ga; những đoàn xe vận tải xếp hàng dài chờ nhận hàng, những thanh niên xung phong (TNXP) hối hả bốc vác, vận chuyển hàng hóa, vũ khí từ những toa tàu chất lên xe tải… chớp lửa, khói bom, tiếng bom nổ; những hình người hòa tan vào khói lửa, vào âm thanh của chiến tranh. Không gian tràn đầy xúc cảm, muôn vàn ngọn nến hoa sen hướng về nhà tưởng niệm, tiếng chuông ngân vang gọi về “những vầng mây trắng”.

[Trực tuyến] Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái
Hoạt cảnh Mây trắng bay về.

Tham dự Lễ tưởng niệm Trung ương: Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 1; cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban Bộ, ngành Trung ương.

[Trực tuyến] Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tham dự tại Lễ tưởng niệm.
[Trực tuyến] Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái
Đại biểu tham dự Lễ tưởng niệm.
[Trực tuyến] Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái

Đại biểu các tỉnh bạn có đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn làm Trưởng đoàn; cùng lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn.

Đại biểu tỉnh Thái Nguyên: đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên; cùng các đồng chí Thường trực HĐND; UBND; UBMTTQ; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ.

[Trực tuyến] Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái
[Trực tuyến] Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Lễ Tưởng niệm điều hành chương trình.

Phát biểu tại Lễ tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên có truyền thống yêu nước nồng nàn. Trước Cách mạng tháng Tám, Thái Nguyên là nơi ra đời Trung đội Cứu quốc quân II; là nơi hợp nhất Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân và các đội Cứu quốc quân thành Việt Nam giải phóng quân - Tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay.

[Trực tuyến] Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Lễ tưởng niệm.

Cách đây 72 năm, vào tháng 7/1950, tại Núi Hồng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, thực hiện Chỉ thị của Bác Hồ, lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam được thành lập. Trong số 225 đội viên của cả nước có những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi đến từ các huyện Định Hóa, Phú Bình, Phổ Yên (Thái Nguyên). Họ mở đầu cho phong trào thanh niên xung phong, vượt qua lửa đạn đưa thương binh về hậu phương, chịu đói rét, nằm lán ngủ hang, cùng bộ đội làm nên chiến dịch Biên giới (tháng 9/1950). Họ có mặt ở khắp các ngả đường lên Tây Bắc, tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, làm nhiệm vụ trên đất bạn Thượng Lào, tiếp quản Thủ đô, xây dựng lò cao Gang Thép, sơ tán máy móc, mở đường, sửa chữa cầu cống, bến phà, làm lán trại, mồ hôi và máu của họ đã góp phần làm nên lịch sử vẻ vang cho dân tộc.

Ngày 18/01/1966 đã đi vào lịch sử thanh niên xung phong Bắc Thái, khi Đội TNXP 91 ra đời (trong đó, con em Nhân dân các huyện Phổ Yên, Đồng Hỷ, Phú Bình được biên chế vào 4 đại đội: 911, 912, 913, 914). Đến tháng 6/1972, Ban Chỉ huy Đội 91 tổ chức sắp xếp, kiện toàn tổ chức biên chế các đơn vị trực thuộc, gồm Văn phòng Đội 91, 4 đại đội (911, 912, 913, 914) và tổ chức thành lập mới Đại đội 915, với hơn 100 đội viên đứng chung đội ngũ, đa phần là thanh niên dân tộc Tày đến từ các bản làng heo hút của các huyện vùng cao thuộc tỉnh Bắc Thái.

“Các anh chị tuổi mười tám, đôi mươi

Rạo rực con tim nghe lời Đảng gọi

Tạm biệt mái nhà sàn khuất dần nơi xóm núi

Xa yêu thương đến Lưu Xá, Thái Nguyên”.

Ghi nhận sự hy sinh anh dũng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái đã vinh dự được Nhà nước phong tặng Danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 2018, tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì, phối hợp với tỉnh Bắc Kạn đầu tư, tôn tạo Khu Di tích lịch sử quốc gia “Địa điểm lưu niệm các TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái hy sinh tại ga Lưu Xá”. Nơi đây đã thực sự trở thành “địa chỉ đỏ”, đón cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tưởng niệm các liệt sĩ TNXP.

Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã luôn đoàn kết, sáng tạo, đồng lòng, nỗ lực, đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội; diện mạo của tỉnh từ thành thị đến nông thôn có nhiều thay đổi tích cực.

Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,59%, vượt kế hoạch đề ra (8%); giá trị xuất khẩu đạt trên 32 tỷ USD, tăng 10,4% so với năm 2021; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 932 nghìn tỷ đồng, tăng 10,8% so với năm 2021; GRDP bình quân đầu người đạt 107 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 18.540 tỷ đồng, bằng 103% dự toán (dự toán là 18.000 tỷ đồng). Hoạt động thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài đạt nhiều kết quả tích cực (tổng số dự án FDI là 172 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 10,3 tỷ USD). Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính được quan tâm đẩy mạnh. Năm 2021, Thái Nguyên đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố về chuyển đổi số (tăng 4 bậc so với năm 2020); xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố về kết quả cải cách hành chính (tăng 6 bậc so với năm 2020). Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Quốc phòng được củng cố, an ninh, trật tự được giữ vững. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh (theo chuẩn mới) là 4,49% (giảm 1,65% so với năm 2021).

Những kết quả tỉnh Thái Nguyên đạt được hôm nay đã khẳng định quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ nhằm xây dựng quê hương Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và phát triển, trở thành “một trong những tỉnh giàu có và phồn thịnh nhất miền Bắc nước ta” đúng như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm Thái Nguyên vào ngày 01/01/1964; và để xứng đáng với sự hy sinh xương máu của bao thế hệ cha anh đi trước, trong đó có 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái anh hùng.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương gửi lời thăm hỏi ân cần và tình cảm sâu sắc nhất đến các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam tình cảm kính trọng và lòng biết ơn chân thành.

[Trực tuyến] Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Lễ tưởng niệm.

Đoàn kết, yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc là sự nghiệp vĩ đại của quân và dân ta trong thời đại Hồ Chí Minh. Đó là sự tiếp nối truyền thống chống ngoại xâm hào hùng của dân tộc để giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho dân tộc và ấm no hạnh phúc cho Nhân dân. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã lập nên nhiều chiến công hiển hách, “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” như Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và Đại thắng Mùa Xuân năm 1975. Để có được thành quả ấy, chúng ta đã phải trải qua những mất mát, đau thương vô cùng lớn, không gì có thể bù đắp được; đó là sự hy sinh xương máu của nhiều thế hệ người Việt Nam, những anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong... Đó là những người có công đầu đối với đất nước, được Tổ quốc vinh danh và mãi mãi ghi công.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Thái Nguyên - thủ phủ của Khu Tự trị Việt Bắc, những năm chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975) là một trong những trọng điểm bắn phá của máy bay Mỹ. Cách đây tròn 50 năm, đêm ngày 24 tháng 12 năm 1972, thời điểm ác liệt nhất của 12 ngày đêm Mỹ đánh phá miền Bắc bằng máy bay B-52, tại đây đã phải ngánh chịu trận ném bom tàn khốc, cướp đi hơn 200 sinh mạng, trong đó có 60 TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, làm nhiệm vụ bốc xếp hàng hóa, sửa chữa các tuyến đường, đảm bảo giao thông thông suốt để vận chuyển vũ khí, lương thực vào chiến trường miền Nam. Các chị, các anh đã anh dũng hy sinh khi đang ở độ tuổi mười tám, đôi mươi, với bao ước mơ và khát vọng còn dang dở; 60 cuộc đời thanh xuân đã dâng hiến cho Tổ quốc, có nhiều anh chị không kịp ăn bữa cơm chiều, không một tấm di ảnh để lại. Sự hy sinh anh dũng của các chị, các anh đã đi vào lịch sử, tạc nên tượng đài bất tử trong lòng dân tộc, trở thành tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội. Trong những năm qua, đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quyết tâm, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; quan tâm, chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, là tiền đề quan trọng để Thái Nguyên tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh. 50 năm trước nơi đây là chiến trường ác liệt, đau thương; ngày nay là công trình văn hóa, tạo sự kết nối giữa quá khứ với hiện tại và tương lai; trở thành “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước; nhắc nhở chúng ta mãi mãi không bao giờ quên sự hy sinh to lớn của thế hệ đi trước và nguyện sống sao cho xứng đáng.

[Trực tuyến] Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái
Đại biểu quân nhân dự Lễ tưởng niệm.

Sau phần Lễ là Chương trình nghệ thuật sử thi với chủ đề: “Đại đội 915 - Những người con bất tử”. Chương trình do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo nội dung. Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thực hiện. Tác giả kịch bản - Tổng đạo diễn: Nhà viết kịch Vũ Hải. Chương trình có sự tham gia của 450 nghệ sĩ, diễn viên thuộc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Nhà hát kịch Quân đội, Đoàn Văn công Quân khu 1, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, Nhóm múa H.T, nhóm múa CT, Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc, Đại học Thái Nguyên, Hội cựu TNXP Thái Nguyên, Trường Tiểu học và THCS 915 Gia Sàng, Tỉnh đoàn Thái Nguyên.

[Trực tuyến] Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái
[Trực tuyến] Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái
Bài hát: Vui mở đường
Sáng tác: Đỗ Nhuận
Biên đạo: Bùi Phi Trường, Tiến Thanh
Biểu diễn: Tốp ca nam nữ Đoàn văn công Quân khu I; Nhà hát nghệ thuật Đương đại Việt Nam HT Team; Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên; Trường Dân tộc Nội trú vùng cao
[Trực tuyến] Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái
Bài hát: Cô gái mở đường
Sáng tác: Xuân Giao
Biên đạo: NSND Hữu Từ, Cao Tùng
Biểu diễn: Tốp ca nữ Đoàn văn công Quân khu I; Đoàn Văn công Quân khu I CT Dance Trường Dân tộc Nội trú vùng cao
[Trực tuyến] Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái
Hoạt cảnh: Đài Phát thanh 915
Biểu diễn: Nhà hát Kịch nói Quân đội đội; Đoàn Văn công Quân khu I; CT Dance
[Trực tuyến] Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái
[Trực tuyến] Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái
[Trực tuyến] Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái
[Trực tuyến] Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái
[Trực tuyến] Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái
Bài hát: Hương rừng Thái Nguyên
Nhạc: Phạm Tuấn Khoa; Lời: Cẩm Dung
Biên đạo: NSND Hữu Từ, Mạnh Hùng, Tiến Thanh
Biểu diễn: Nhà hát Kịch nói Quân đội; Đoàn Văn công Quân khu I CT Dance; Trường Dân tộc Nội trú vùng cao
[Trực tuyến] Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái
Bài hát: Thời hoa đỏ
Nhạc: Nguyễn Đình Bảng; Lời thơ: Thanh Tùng
Biên đạo: Cao Tùng, Tiến Thanh
Biểu diễn: Bùi Lê Mận - Nhà hát nghệ thuật Đương đại Việt Nam; HT Team; Trường Dân tộc Nội trú vùng cao
[Trực tuyến] Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái
[Trực tuyến] Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái
Các cựu TNXP tham dự chương trình.
[Trực tuyến] Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái
[Trực tuyến] Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái
Bài hát: Đóa hoa xanh
Sáng tác: Trần Tiến; Biên đạo: Hải Trường, Tiến Thanh
Biểu diễn: Vũ Thắng Lợi ; Đoàn Văn công Quân khu I; CT Dance; Trường dân tộc nội trú vùng cao
[Trực tuyến] Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái
[Trực tuyến] Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái

Thông qua Chương trình nghệ thuật làm cho mỗi người hiểu thêm về mảnh đất linh thiêng này với mong muốn không chỉ dựng lên ở nơi đây một tượng đài tri ân những người con bất tử, mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Nguyên còn mong muốn nơi này trở thành “địa chỉ đỏ” cho các thế hệ hôm nay và mai sau những trang sử vàng trên quê hương cách mạng anh hùng. Với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Thái Nguyên đang mạnh mẽ chuyển mình, xây dựng quê hương phát triển, giàu đẹp. Một kỷ nguyên phát triển mới đang rạng ngời trên quê hương Thái Nguyên.

[Trực tuyến] Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái
Bài hát: Vinh quang hồn dân tộc
Nhạc: Đỗ Hồng Quân
Lời thơ: Phạm Xuân Đương
Biên đạo: NSND Hữu Từ, Mạnh Hùng, Tiến Thanh, Bùi Phi Trường
Biểu diễn: Tùng Dương và Tốp ca nam nữ Đoàn văn công Quân khu I; Nhà hát nghệ thuật Đương đại Việt Nam; Đoàn Văn công Quân khu I; HT Team, CT Dance; Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên; Trường dân tộc nội trú vùng cao
[Trực tuyến] Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái
[Trực tuyến] Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái

Chương trình Lễ tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái (24/12/1972 - 24/12/2022) đã thành công tốt đẹp, để lại trong lòng khán giả xúc cảm thiêng liêng thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, là những ký ức không thể nào quên về những năm tháng lịch sử hào hùng; đồng thời hoàn thiện bức tranh về một đô thị có những bước phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là thủ phủ của vùng chiến khu Việt Bắc năm xưa.