Bắc Ninh: nổ lớn tại khu công nghiệp, hơn 30 công nhân bị thương

Mới đây, tại Tp Từ Sơn, Bắc Ninh đã xảy ra vụ nổ lớn xảy tại Công ty TNHH Seo Jin Auto. Vụ nổ khiến cửa kính công ty vỡ vụn, nhiều mảnh vỡ bắn vương vãi ra sàn. Tiếng nổ lớn khiến nhiều người hoảng loạn. Ngay sau đó xe cấp cứu có mặt tại hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Thông tin ban đầu, hơn 30 người bị thương, khoảng 20 người được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, một số người bị nặng được chuyển lên tuyến cao hơn điều trị.

Quảng Bình: Khởi tố một phóng viên tống tiền lãnh đạo huyện 300 triệu đồng

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với P. M.C. (42 tuổi, trú tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo cơ quan công an, ông C. là phóng viên của tạp chí Người cao tuổi, công tác tại tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, trong quá trình thu thập tài liệu về đất đai, C. phát hiện một Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa có sai phạm nên đã đòi hỏi người này phải chuyển 300 triệu đồng để khỏi đăng bài.

Do lo sợ bị đăng báo sẽ làm ảnh hưởng đến công việc, uy tín, danh dự nên vị lãnh đạo trên đã đồng ý và hẹn sẽ chuyển tiền cho C. Những ngày sau đó, C. thường xuyên điện thoại, hẹn gặp để trao đổi việc chuyển tiền nhưng vị lãnh đạo trên nói chưa có.

Do không có tiền cùng việc liên tục bị thúc ép, vị lãnh đạo này đã trình báo cơ quan công an giải quyết. Được biết, thời điểm liên quan đến vụ việc là lúc Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện.

Đắk Lắk: Ô tô Mazda đậu lề đường bỗng dưng bốc cháy ngùn ngụt

Ngày 30/8, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang khám nghiệm hiện trường, tìm nguyên nhân một xe ô tô bị cháy lúc rạng sáng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày, ô tô hiệu Mazda 3, đậu trên vỉa hè đường Đồng Sĩ Bình (phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột) bỗng dưng bị bốc cháy ngùn ngụt.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã điều xe cứu hỏa tới dập lửa. Vụ cháy khiến ôtô con bị thiêu trụi, phần bánh xe phía sau chỉ còn trơ khung sắt; một số bảng hiệu, mái che của người dân xung quanh bị cháy xém.

Anh T. chủ nhân chiếc xe trên nói, không biết nguyên nhân cháy xe. Chiếc xe được anh mua hơn 1 năm và vẫn đậu trên vỉa hè; mấy hôm trước bị bẻ trộm gương xe. Anh T. cũng không có mâu thuẫn với ai, tuy nhiên, nghi ngờ có người đốt xe nên anh báo công an.

Cơ quan chức năng đang tiến hành trích xuất các camera khu vực xung quanh, khám nghiệm hiện trường tìm nguyên nhân vụ việc.

TP.HCM: Một căn hộ bán cho nhiều người, nữ Việt kiều chiếm đoạt hơn 300 tỷ

Ngày 30/8, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm đối Vũ Bảo Trinh (49 tuổi, Việt kiều Mỹ), Tô Văn Chí Tâm (39 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) và Hoàng Thái Anh (48 tuổi, cùng ngụ quận 10, TP.HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, trong phần làm thủ tục, do vắng mặt tới hơn 40 bị hại nên luật sư bảo vệ cho các bị hại đã đề nghị hoãn phiên tòa. Sau khi hội ý, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho các bị hại, HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa, tới ngày 13/9 sẽ mở lại.

Theo truy tố, Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị (Công ty Nam Thị) được thành lập từ 2010. Lúc đầu, người đại diện theo pháp luật kiêm chủ tịch công ty lần lượt là Hoàng Thái Anh rồi tới Tô Văn Chí Tâm. Thực chất, Thái Anh và Chí Tâm được Vũ Bảo Trinh thuê làm đại diện pháp luật cho Công ty Nam Thị.

Ngày 20/5/2010, Sở Xây dựng TP.HCM đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cao ốc văn phòng tại số 6-8 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh (Chung cư La Bonita). Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án là Công ty Nam Thị.

Tới tháng 7/2010, Công ty Nam Thị đã mang toàn bộ khu đất số 6-8 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh thế chấp Công ty Tài chính Cao su Việt Nam để vay 95 tỷ đồng. Hợp đồng quy định trong thời gian thế chấp, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận thế chấp thì không được chuyển đổi, chuyển nhượng, góp vốn hoặc không được dùng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ khác.

Tới tháng 9/2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định sát nhập Công ty Tài chính Cao su Việt Nam vào công ty mẹ là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Vì vậy, hiện nay Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp nhận khoản tiền 95 tỷ đồng cho Công ty Nam Thị vay.

Mặc dù, chưa được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đồng ý cho chuyển nhượng, thế chấp nhưng Vũ Bảo Trinh đã chỉ đạo thuộc cấp là Tô Văn Chí Tâm và Hoàng Thái Anh ký hợp đồng mua bán căn hộ, sàn thương mại cho nhiều người.

Quá trình thực hiện, Trinh đã chỉ đạo các thuộc cấp thay đổi tên, ký hiệu căn hộ, thay đổi chủ sở hữu... nhằm lừa đảo, bán một căn hộ cho nhiều người. Sau khi khách hàng chuyển tiền mua căn hộ, Trinh chỉ đạo nhân viên làm hồ sơ hợp thức hóa bằng các chứng từ vay vốn và trả nợ vốn vay giữa Công ty Nam Thị, Công ty Kiến Quốc và Tô Văn Chí Tâm.

Thực tế, việc luân chuyển tiền hoàn toàn không thông qua quỹ tiền mặt của Công ty Nam Thị mà được rút tiền mặt đưa cho Trinh. Bằng thủ đoạn này, Trinh và các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 311 tỷ đồng của các nạn nhân.

Tuyên án cựu bí thư Bình Dương Trần Văn Nam và đồng phạm trong vụ án 'đất vàng'

Chiều 30/8, TAND Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Nam, cựu bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; Trần Thanh Liêm, cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Nguyễn Văn Minh, cựu chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3-2) cùng 25 bị cáo liên quan vụ án "đất vàng" Bình Dương.

Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đã đề nghị phạt bị cáo Trần Văn Nam và Trần Thanh Liêm từ 9-10 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bị cáo Phạm Văn Cành, cựu phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, bị đề nghị 4-5 năm tù.

19 bị cáo còn lại là đồng phạm với bị cáo Trần Văn Nam bị đề nghị các mức án từ 3 năm đến 9 năm. Trong đó, cựu phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Thanh Trúc 6-7 năm tù, Lê Văn Trang (cựu cục trưởng Cục Thuế tỉnh) 8-9 năm, Trần Xuân Lâm (cựu chánh thanh tra tỉnh), Võ Văn Lượng (cựu chánh văn phòng UBND tỉnh) bị đề nghị 5-6 năm tù và bị cáo Nguyễn Đại Dương (con rể bị cáo Nguyễn Văn Minh) bị đề nghị mức án từ 6 - 7 năm tù

Ba bị cáo gồm: Võ Hồng Cường (cựu chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty CP Hưng Vượng) bị đề nghị 6-7 năm tù, Nguyễn Thục Anh (con gái bị cáo Minh) và Trần Đình Như Ý (cùng là cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Phát Triển) bị đề nghị 3-4 năm tù cùng về tội Tham ô tài sản.

Cùng 2 tội danh nêu trên, bị cáo Nguyễn Văn Minh (cựu chủ tịch Tổng công ty 3-2) bị đề nghị tổng hình phạt 29-30 năm tù; cựu tổng giám đốc Trần Nguyên Vũ bị đề nghị tổng mức án 24-26 năm tù và cựu phó tổng giám đốc Huỳnh Thanh Hải bị đề nghị tổng hình phạt 21-23 năm tù.

Theo VKSND, bị cáo Nguyễn Văn Minh vì động cơ vụ lợi, đã chỉ đạo chuyển nhượng trái phép 43 ha đất và 30% vốn góp của Tổng công ty 3-2 tại Công ty Tân Phú, cấu kết cùng đồng phạm góp vào doanh nghiệp tư nhân của con rể Nguyễn Đại Dương. Trong vụ án này, bị cáo Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương thời điểm đó, cùng các lãnh đạo tỉnh Bình Dương biết việc chuyển nhượng khu đất 43 ha của Tổng Công ty 3-2 đã làm trái quy định của pháp luật. Khi có dư luận về những sai phạm tại khu đất 43 ha, Trần Văn Nam tiếp tục chỉ đạo cấp dưới ban hành các văn bản đính chính, điều chỉnh nội dung sai lệch bản chất phương án sử dụng đất đã phê duyệt trước đó, nhằm hợp thức hóa, che giấu những sai phạm của Nguyễn Văn Minh và Tổng Công ty 3-2. Hành vi phạm tội của bị cáo Trần Văn Nam cùng các đồng phạm đã gây thất thoát số tiền gần 985 tỉ đồng.

Cũng theo VKSND, bị cáo Trần Thanh Liêm, khi đó là chủ tịch UBND tỉnh, biết rõ chủ trương của Tỉnh ủy và phê duyệt phương án sử dụng đất của UBND tỉnh Bình Dương đối với khu đất 145 ha phải được kế thừa tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo này vẫn ký quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp Tổng Công ty 3-2, trong đó không có giá trị quyền sử dụng đất khu đất 145 ha. Hành vi nêu trên của Nguyễn Văn Minh, Trần Thanh Liêm và đồng phạm gây thất thoát hơn 4.030 tỉ đồng.

Về hành vi tham ô tài sản, với mục đích tạo nguồn tiền để hoàn ứng đã sử dụng trước đó, Nguyễn Văn Minh đã tạo điều kiện cho Công ty Phát Triển do con gái là Nguyễn Thục Anh và Trần Đình Như Ý thành lập phải trả nợ ngân hàng khi tham gia góp vốn vào Công ty Tân Thành, đồng thời tạo điều kiện để Công ty Hưng Vượng có nguồn tài chính thanh toán các khoản tiền đang còn nợ Tổng Công ty 3-2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty 3-2, Nguyễn Văn Minh đã ban hành chủ trương, quyết định và chỉ đạo thẩm định giá trị quyền sử dụng đất Khu đất 145 ha để tạo giá trị chênh lệch so với giá trị khu đất khi đưa vào góp vốn tại Công ty Tân Thành, tiến hành mua bán, chuyển nhượng 19% cổ phần để chiếm đoạt hơn 815 tỉ đồng của Tổng Công ty 3-2.

Theo đó, Nguyễn Văn Minh chiếm hưởng hơn 154 tỉ đồng; Nguyễn Thục Anh chiếm hưởng hơn 209 tỉ đồng; Trần Đình Như Ý chiếm hưởng hơn 201 tỉ đồng; Võ Hồng Cường chiếm hưởng gần 39 tỉ đồng.

Long An: Bắt nhóm đối tượng trang bị cả phà gỗ để buôn lậu hàng trăm tấn đường cát

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Long An vừa thi hành lệnh bắt 3 đối tượng về tội buôn lậu và mở rộng khám xét một cơ sở kinh doanh đường cát trên địa bàn huyện Tân Hưng, thu giữ tổng cộng gần 200 tấn đường cát nhập lậu.

Trước đó vào ngày 30/6/2022, tại ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B và ấp 4, xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, lực lượng chống buôn lậu Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Công an huyện Tân Hưng, Đồn biên phòng Sông Trăng – Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An triệt xóa đường dây buôn lậu đường cát với số lượng lớn, bắt giữ 11 đối tượng có liên quan; thu giữ 91,55 tấn đường cát nhãn hiệu Thái Lan (trị giá ước tính khoảng 1,8 tỷ đồng), 08 xe ô tô tải, 1 xe ô tô 16 chỗ, 14 xe mô tô và 1 phà gỗ.

Qua công tác truy xét, điều tra mở rộng đường dây nhập lậu đường cát từ Campuchia về Việt Nam, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh thi hành Lệnh bắt 04 đối tượng về tội buôn lậu gồm: La Văn Trận, Võ Văn Công, Lê Minh Dững, Phạm Văn Định.

Tiến hành mở rộng khám xét cơ sở sang chiết, đóng gói đường cát Ngọc Duyên, địa chỉ: Ấp 4, xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, lực lượng Công an đã thu giữ thêm 105 tấn đường cát nhập lậu, 4 xe ô tô tải, 2 hệ thống băng chuyền, 01 bồn sang chiết, pha trộn và nhiều thiết bị đóng gói đường cát. Tổng cộng đã thu giữ gần 200 tấn đường cát nhập lậu.

Trước thực trạng đường nhập lậu diễn biến phức tạp, mới đây Hiệp hội Mía đường Việt Nam kêu cứu khẩn cấp khi đường nhập lậu đang hủy diệt ngành mía đường Việt Nam, khiến các doanh nghiệp thua lỗ, phá sản hàng loạt. Qua đó, lộ diện các đối tượng buôn lậu đường có thâm niên.

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, niên vụ 2020-2021, sản lượng đường mía của Việt Nam chỉ đạt 700.000 tấn, mức thấp nhất trong vòng 19 năm qua. Đến vụ sản xuất năm nay, chỉ còn 25 nhà máy còn hoạt động, 16 nhà máy đã buộc phải đóng cửa. Trong 25 nhà máy còn hoạt động, 17 nhà máy bị thua lỗ.

Tình trạng buôn lậu mía đường đã gây hệ lụy lớn, tính đến nay khoảng 3.300 người lao động đã bị mất việc làm và khoảng trên 100.000 hộ nông dân trồng mía buộc phải chuyển sang cây trồng khác. Diện tích trồng mía bị thu hẹp đáng kể do thu nhập từ cây mía không đảm bảo cuộc sống của người nông dân.

Hiệp hội này cho biết, dịch bệnh Covid-19 năm 2020-2021 diễn biến phức tạp và kiểm soát chặt chẽ biên giới, đường nhập lậu vào Việt Nam có giảm, giá thu mua mía do đó cũng bảo đảm hơn.

Tuy nhiên, ngay khi dịch bệnh được khống chế, kiểm soát biên giới được nới lỏng, đường nhập lậu tăng trở lại. 6 tháng đầu năm 2022, đường nhập lậu hoành hành, bịt đầu ra của đường sản xuất trong nước.

Quét Mã QR để biết bãi đậu xe và nhà vệ sinh công cộng khi chơi Lễ 2-9 tại Vũng Tàu

Ngày 30/8, phòng Quản lý Đô thị (QLĐT) TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) có văn bản thông tin về bãi đậu xe, nhà vệ sinh công cộng phục vụ dịp Lễ 2-9 và cấm ô tô lên núi đường Vi Ba, Hải Đăng.

Theo đó, về bãi đậu xe, phòng QLĐT đã phối hợp với các phường khu vực trung tâm rà soát các bãi đậu xe để phục vụ nhu cầu đậu xe của người dân và du khách trong dịp Lễ 2-9.

Sau khi rà soát, có tất cả 28 bãi đậu xe tạm trên địa bàn thành phố. Người dân và du khách có thể truy cập vào đường link hoặc quét mã QR tìm vị trí, số điện thoại bãi đậu xe gần nhất để liên hệ xác định tình trạng chỗ trống tại các bãi đậu xe (nếu cần).

TP Vũng Tàu yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn chủ động hướng dẫn khách đến làm việc và lưu trú chấp hành việc không để xe, đậu xe trên lề đường, lòng đường vi phạm về trật tự an toàn giao thông; thông tin để khách đỗ xe vào đúng nơi quy định tại các bãi giữ xe đã được xác định.

Cụ thể đường link vị trí các bãi đậu xe trên địa bàn TP Vũng Tàu:

https://www.google.com/.../@10.3406115,107.../data=!4m2!1

1m1!2sIvmglRA-So-cSKIZoZG1pg

Về vị trí các nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn TP Vũng Tàu cũng đã được cập nhật trên Google Maps. Người dân và du khách có thể gõ “nhà vệ sinh công cộng” để tìm kiếm vị trí các nhà vệ sinh.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn giao thông, Sở GTVT đã cắm biển cấm xe ô tô lên núi ở hai tuyến đường Vi Ba và đường Hải Đăng trong các ngày nghỉ lễ 2-9 tới.