Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 24/1/2023

Thế giới
Tin tức trong nước quốc tế cập nhật trong ngày.
aa

Hà Nội: Các điểm vui chơi đông đúc người đi du Xuân

Chiều 24/1 (tức mùng 3 Tết), người dân Hà Nội đổ về các điểm vui chơi, di tích lịch sử để du Xuân và xin lộc đầu năm.

Chú thích ảnh
Những ngày đầu năm mới, nhiều người dân Thủ đô lại du Xuân tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám để dâng hương, cầu mong cho một năm mới tốt đẹp, con cháu học hành giỏi giang.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Du khách nước ngoài vui thích trải nghiệm Tết Việt Nam.
Chú thích ảnh
Đền Ngọc Sơn (Hoàn Kiếm, Hà Nội) tấp nập du khách.
Chú thích ảnh
Phố Sách Xuân năm nay có nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.

Trả lại hành khách tài sản giá trị lớn để quên trên tàu ngày đầu năm mới

Lúc 2 giờ 35 phút ngày 23/1 (ngày Mồng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão), đoàn tiếp viên Đường sắt phương Nam kiểm tra, làm vệ sinh toa tàu số 10 tàu SE8 chạy Sài Gòn - Huế phát hiện 1 túi đựng hồ sơ, trong đó có giấy tờ và tiền, ngay sau đó đã báo Trưởng tàu, bảo vệ.

Qua kiểm tra thông tin trên App kiểm soát và liên lạc được với hành khách, hành khách L.C.L có vé đi từ ga Sài Gòn đến ga Huế giường số 20 toa số 10, số vé 118091082.

Sau khi xác minh các thông tin trùng khớp với số tài sản trên, hành khách mong muốn nhận lại khi tàu SE8 đến Huế ngày 24/1.

Sáng 24/1, Trưởng tàu SE8 Nguyễn Hữu Toản cùng đoàn tiếp viên đã lập biên bản làm bằng và bàn giao số tài sản trên cho hành khách L.C.L tại ga Huế.

Hành khách L.C.L đã nhận lại tài sản và cảm ơn đoàn tiếp viên về hành động đẹp ngày đầu năm mới, chúc sức khỏe và mong muốn việc tốt của đoàn tiếp viên phát huy, luôn ghi dấu ấn đối với hành khách đi tàu.

Các nhà mạng đảm bảo lưu thoát lưu lượng tại các lễ hội dịp Tết

Nhờ sự chuẩn bị kỹ các phương án dự phòng, kết hợp với việc triển khai nhiều công nghệ mới, các nhà mạng di động đảm bảo chất lượng dịch vụ, luu thoát lưu lượng dịp Tết, nhất là tại các lễ hội, điểm vui chơi đông người.

Chú thích ảnh
Một trạm phát sóng di động BTS tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Với 19 địa điểm lễ hội lớn sau Tết, VNPT đã hoàn thành phương án đảm bảo chất lượng dịch vụ và bố trí nhân lực "trực chiến" để phục vụ khách hàng và người dân du xuân. Bên cạnh đó, VNPT đã mở rộng dung lượng kênh quốc tế để đảm bảo lưu thoát lưu lượng trong dịp Tết khi cáp quang biển đang bị sự cố.

Đại diện VNPT cũng cho biết, theo xu hướng chung, nhu cầu sử dụng các dịch vụ viễn thông truyền thống sẽ tiếp tục giảm. Thay vào đó, nhu cầu sử dụng dịch vụ data tăng mạnh, đặc biệt là các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, TikTok, Instagram ..), ứng dụng OTT( Zalo, Viber..), truyền hình trực tuyến tăng rất cao.

Trước tình huống trên, VNPT đã kết nối trực tiếp với các nhà cung cấp nội dung lớn (Google, FB,Tiktok...), nhà cung cấp CDN(Akamai, Microsoft, CloudFlare...) để tăng chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Đại diện VNPT cũng cho biết, đơn vị này đã đảm bảo an toàn thông tin trong đêm giao thừa. Nhờ có các phương án đảm bảo an toàn thông tin cho tất cả các hệ thống thiết bị trên mạng lưới từ sớm, mạng lưới thông tin của VNPT đã hoạt động ổn định, lưu lượng lưu thoát bình thường.

Với MobiFone, nhà mạng này cũng khẳng định toàn bộ hệ thống đều vận hành và hoạt động ổn định trong đêm giao thừa. “Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, mọi dịch vụ của MobiFone đều cung cấp bình thường, hoạt động ổn định và lưu lượng tốt, không có hiện tượng quá tải hay nghẽn mạng. Đơn vị ứng dụng công nghệ Ai và ứng dụng công nghệ AI, Bigdata đảm bảo liên lạc thông suốt dịp Tết, tạo hiệu suất tối đa thiết bị”, đại diện MobiFone cho biết.

Còn Viettel cũng tăng cường các trạm di động tại các khu vực lễ hội, điểm đông người để tăng tải lưu lượng.

Từ mùng 3 đến ngày mùng 5 Tết: Bắc Bộ hửng nắng, phù hợp du Xuân

Thủ đô Hà Nội từ mùng 3 đến ngày mùng 5 Tết, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C; cao nhất 16-19 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 24-26/1 (đêm mùng 3 đến ngày mùng 5 Tết), Bắc Bộ không mưa, trời rét nhưng có nắng đẹp về trưa và chiều, phù hợp với các gia đình đi du Xuân.

Cụ thể, từ mùng 3 đến mùng 5 Tết, khu vực Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Trời rét, riêng đêm 24-25/1 trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, riêng ngày 26/1là 19-22 độ C; khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C, vùng núi 6-9 độ C, có nơi dưới 3 độ C; riêng đêm 25 và ngày 26/1 là 11-15 độ C, vùng núi 10-12 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa rào rải rác trong đêm 23. Trời rét, riêng đêm 24, ngày 25/1 trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, riêng ngày 26/1 từ 20-23 độ C; thấp nhất 11-14 độ C.

Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa từ đêm 24 đến ngày 25/1; sau có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất ngày 25/1 là từ 17-20 độ C, ngày 26/1 từ 20-23 độ C; thấp nhất 14-17 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa từ ngày 24-25/1; sau có mưa vài nơi. Trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày 25/1 là từ 21-24 độ C; ngày 26/1 từ 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C; thấp nhất từ 17-20 độ C.

Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng từ đêm 24-25/1 khu vực Bình Định-Phú Yên có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất 26-30 độ C, có nơi trên 30 độ C; thấp nhất 21-24 độ C.

Khu vực Tây Nguyên phổ biến ít mưa, ngày nắng. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 25-29 độ C, có nơi trên 29 độ C; thấp nhất là 15-18 độ C.

Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 29-33 độ C; thấp nhất từ 21-24 độ C.

Về diễn biến không khí lạnh, chiều 24/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết khu vực Trung Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh.

Trong chiều tối và đêm 24/1, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ trời rét hại, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế phổ biến 14-17 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ đêm 24/1 có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh, từ ngày 25/1 gió hoạt động yếu dần.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m, riêng khu vực giữa Biển Đông 4-6m. Biển động mạnh.

Từ đêm 24-25/1, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ trời rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Thời tiết các khu vực đêm 24, ngày 25/1: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, có nơi dưới 6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; cao nhất 16-19 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển đêm có lúc cấp 4. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; cao nhất từ 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C; cao nhất 16-19 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, phía Nam 14-17 độ C; cao nhất 16-19 độ C, có nơi trên 19 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 21-24 độ C; cao nhất ở phía Bắc 22-25 độ C; phía Nam 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

62 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ Tết

So với 5 ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2022, số vụ tai nạn giao thông trên cả nước trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023 giảm 7 vụ, giảm 4 người chết, tăng 13 người bị thương.

Trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 20/1/2023 đến 24/1/2023), toàn quốc xảy ra 107 vụ tai nạn giao thông, làm chết 62 người, bị thương 77 người.

Riêng ngày mùng 3 Tết (ngày 24/1), toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 16 người. Thông tin trên được Cục Cảnh sát giao thông cho biết chiều 24/1.

So với 5 ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2022 giảm 7 vụ, giảm 4 người chết, tăng 13 người bị thương. Còn so với 5 ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2019 (thời điểm trước dịch COVID-19) giảm 45 vụ; giảm 29 người chết, giảm 63 người bị thương.

Trong số này, đường bộ xảy ra 102 vụ tai nạn giao thông, làm chết 58 người, bị thương 75 người. Đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người, bị thương 1 người. Đường thủy xảy ra 1 vụ tại nạn, làm bị thương 1 người.

Thời gian nghỉ Tết, xảy ra một vụ đua xe trái phép tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/01/2023, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chặn bắt, xử lý 33 người và 21 phương tiện.

Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 14.620 trường hợp vi phạm; phạt tiền 32,3 tỷ đồng; tạm giữ 452 xe ôtô, 6.628 xe môtô, 45 phương tiện khác; tước 3.202 giấy phép lái xe các loại; trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 5.171 trường hợp (so với 5 ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tăng 4.321 trường hợp vi phạm nồng độ cồn), 725 trường hợp vi phạm tốc độ, 1 trường hợp dương tính với ma túy.

Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục kiểm tra, lập biên bản 77 trường hợp, phạt tiền 322,3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 38 trường hợp, tạm giữ 14 phương tiện. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn 14 trường hợp.

Qua hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, lực lượng chức năng phát hiện 459 trường hợp vi phạm, đã dừng lập biên bản 2 trường hợp; gửi thông báo vi phạm 456 trường hợp; lập biên bản theo thông báo vi phạm (xử phạt nguội) 12 trường hợp.

Số phương tiện đã thực hiện xử phạt vi phạm hành chính là 17 trường hợp; tước giấy phép lái xe 14 trường hợp.

Trên đường thủy, Cảnh sát giao thông và Cảnh sát đường thủy công an các địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn đường thủy nội địa; tuyên truyền, nhắc nhở các phương tiện thủy đảm bảo an ninh trật tự và trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Quý Mão 2023. Đã xử lý 1 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1 triệu đồng.

Trên đường sắt, Phòng Cảnh sát giao thông công an các địa phương xử lý 4 trường hợp vi phạm, phạt tiền 8 triệu đồng.

Những phiên chợ Xuân cầu may độc đáo trên mọi miền đất nước

Vào những ngày đầu Xuân mới, nhiều địa phương có tục mở những phiên chợ độc đáo, người bán và người mua không quan trọng việc đắt rẻ mà chủ yếu mang ý nghĩa cầu may, suôn sẻ cho Năm mới.

Đi chợ ngày đầu Xuân là một phong tục đẹp của người Việt từ thời xa xưa truyền lại để cầu một Năm mới nhiều tài lộc, may mắn, bình an.

Vào những ngày đầu Xuân mới, một số địa phương có tục mở những phiên chợ độc đáo, có một không hai, chỉ họp một lần vào mỗi dịp Tết đến.

Trong những phiên chợ ấy, người bán không quan trọng việc bán ít-nhiều, đắt-rẻ, họ muốn bán nhanh lấy may cho việc làm ăn quanh năm; còn người mua tới chợ chỉ mong được cái lộc đầu năm, sự may mắn, suôn sẻ cho một Năm mới.

Có lẽ vì thế mà những phiên chợ Xuân thực sự trở thành một điểm hẹn văn hóa của người dân và khách thập phương mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Chợ Đình Cả, Hải Dương

Hàng năm, vào sáng mồng 2 Tết Nguyên đán, tại xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, diễn ra phiên chợ đặc biệt họp duy nhất một lần trong năm trước khu vực Đình Cả, thu hút hàng nghìn người trong và ngoài xã. Đây cũng là phiên chợ tồn tại hàng trăm năm ở vùng đất xứ Đông.

Chợ có từ năm Thái Hòa (1676-1679) gắn liền với sự tích Đình Cả và sự tồn tại của làng Bói. Đặc biệt, tại phiên chợ này, người bán không bao giờ nói thách, và người mua cũng không mặc cả với ước vọng mua về sự may mắn cho một Năm mới thịnh vượng.

Không chỉ bán những mặt hàng quen thuộc phục vụ đời sống hàng ngày, chợ còn bán muối và trầu cau để những nam thanh nữ tú có cơ hội tìm được duyên lành trong Năm mới. Chính vì vậy, đây còn được coi là phiên chợ cầu duyên đầu Năm mới.

Sau khi đi chợ, mọi người thường vào Đình Cả dâng hương tưởng nhớ các anh hùng đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, dựng làng lập ấp và mang lại ấm no cho dân làng.

Chợ Âm Dương, Bắc Ninh

Chợ Âm Dương hay còn gọi là chợ Gà của làng Ó (nay là làng Xuân Ổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh) chỉ mở vào đêm ngày mồng 4 rạng ngày mồng 5 Tết. Chợ chỉ mua bán đồ vật tế lễ và những con gà đen tuyền.

Tương truyền, giống gà đen tuyền có thể nhập được vào cõi âm dò xét tình hình về tâu bẩm với đấng Thành Hoàng, để Ngài liệu bề phù hộ cho dân làng được nhân khang, vật thịnh. Nhà nào có gà đen đem bán ở chợ để hiến tế Thành Hoàng sẽ được hưởng phúc lớn.

Chợ thường bắt đầu họp khi trời nhập nhoạng tối. Tương truyền, theo quan niệm tín ngưỡng của người dân ngày xưa, chợ họp buổi tối để người trần thế và âm phủ có thể cùng đi chợ mua may bán rủi. Vì vậy, người đi chợ không nói cười ồn ào, không thắp đèn vì sợ gà cất tiếng gáy làm người âm hoảng sợ. Đặc biệt, đầu chợ Âm dương luôn đặt chậu nước để thử tiền cõi âm hay tiền cõi dương.

Đến sáng khi chợ Gà vừa tan thì ngay trên khu vực chợ, nhiều quán trầu cau của các bà, các cụ xuất hiện để cho các "liền anh," "liền chị" mời nhau xơi trầu và hát quan họ. Nếu quán chật chội thì họ lại trải thêm chiếu lên nền sân chợ, hoặc ngồi trên cánh đồng xung quanh mà hát.

Nhung phien cho Xuan cau may doc dao tren moi mien dat nuoc hinh anh 1
Mặc dù diễn ra trong đêm và vào rạng sáng, nhưng chợ Viềng (Nam Định) lúc nào cũng tấp nập người mua, kẻ bán. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)

Chợ Viềng, Nam Định

Chợ Viềng là phiên chợ cầu may nổi tiếng ở Nam Định. Ở Nam Định có đến 4 phiên chợ Viềng nhưng nổi tiếng nhất là chợ Viềng ở xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, họp từ đêm mùng 7 đến hết ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch.

Tại chợ Viềng, nhiều loại mặt hàng được bày bán, từ cây cảnh, cây giống, đến thịt trâu, thịt bò hay các vật dụng sản xuất của nhà nông như cái cày, cái cuốc, thúng mủng, quang gánh...

Hàng năm, chợ Viềng Nam Định tập trung người mua kẻ bán không chỉ trong tỉnh mà từ khắp tứ xứ gần xa...

Có những người háo hức đi hàng chục, hàng trăm cây số để đến với chợ Viềng, người mua có khi chỉ mang về được một món đồ lấy may, người bán có thể chỉ thêm được vài chục nghìn đồng vào túi, nhưng tất cả đều vui vẻ.

Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ hội Chợ Viềng Xuân 2022 đã phải tạm dừng tổ chức để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Chợ Chuộng, Thanh Hóa

Chợ Chuộng mỗi năm chỉ họp duy nhất một phiên vào mùng 6 Tết Nguyên đán và có lai lịch từ thời Lê Lợi tập hợp nghĩa quân chống lại ách đô hộ của nhà Minh.

Trải qua nhiều đời, đến nay chợ Chuộng vẫn họp tại xã Ðông Hoàng, huyện Ðông Sơn, Thanh Hóa thu hút hàng nghìn người tứ xứ, gần xa.

Nét độc đáo của chợ Chuộng đó là ai đến chợ bị nhiều cà chua ném vào người thì Năm mới người đó sẽ gặp nhiều may mắn, có nhiều lộc nhiều tài. Cho nên tại phiên chợ thường bán rất nhiều cà chua chín đỏ, vì đây là "vũ khí may mắn" dùng để ném nhau trong phiên chợ độc đáo này.

Vì vậy, cứ đến mùng 6 Tết, dù bận trăm công ngàn việc, người ta vẫn tấp nập kéo nhau về đây họp chợ, chẳng thế mà có câu "bỏ con bỏ cháu, không bỏ mùng 6 chợ Chuộng."

Chợ đình Bích La, Quảng Trị

Chợ đình Bích La ở xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, thường họp một đêm duy nhất từ khuya mùng 2 đến rạng sáng mùng 3 Tết. Từ hàng trăm năm nay, chợ đình Bích La được coi như lễ hội truyền thống thu hút hàng ngàn lượt người dân và du khách đến đây cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân làng làm ăn phát đạt…

Ở chợ đình Bích La, sản phẩm được bày bán đều do chính người nông dân làm ra… Ngoài ra, có các ông đồ khăn áo chỉnh tề ngồi mài mực cho chữ. Người dân tới xin chữ đầu năm, ông đồ chỉ cho không bán, đáp lại tình cảm đó, du khách có thể tặng may mắn cho người viết thư pháp bằng những bao lì xì.

Phần quan trọng nhất của lễ hội chợ đình Bích La là nghi lễ tôn nghiêm gọi thần Kim Quy - vị thần mang may mắn đến cho một năm thuận lợi, mùa màng bội thu, con cái, gia đình hạnh phúc, thuận hòa.

Chợ Gia Lạc, Huế

Chợ Gia Lạc có lịch sử từ rất lâu đời, cứ 3 ngày Tết là chợ lại họp một lần, với ý nghĩa để mua lộc đầu năm, mua sự may mắn, suôn sẻ.

Chợ Gia Lạc thu hút đông đảo người dân về tham gia mua sắm, giao lưu. Đến với chợ Gia Lạc, du khách có thể tìm thấy được rất nhiều mặt hàng từ hoa quả, trầu cau đến các đồ thực phẩm, các món đặc sản nổi tiếng của Huế hay đồ chơi con trẻ.

Lệ thường người đi phiên chợ Gia Lạc mùng 1 Tết sẽ mua một trái cau, một ngọn trầu với mong muốn bình an trong Năm mới, sau đó mới mua đặc sản của chợ theo sở thích.

Đầu xuân, đi chợ tết Gia Lạc đã trở thành truyền thống lâu đời của người dân Huế, họ đi chợ cốt mong được cái lộc đầu năm, sự may mắn suôn sẻ, sắm những vật dụng cần thiết cho gia đình, tham gia các trò chơi dân gian để thử vận đầu năm...

Chợ Gò, Bình Định

Phiên chợ Gò chỉ họp duy nhất vào mùng 1 Tết và mang đậm nét văn hóa miền "đất võ" Bình Định, có nguồn gốc từ thời anh em nhà Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa.

Khác với những phiên chợ họp thường ngày, chợ Gò như một lễ hội vui Xuân. Khi giao thừa đến, người dân các vùng phụ cận mang đến đây những sản vật địa phương của mình như gánh rau, các loại trái cây, thực phẩm, nhưng nhiều nhất vẫn là cau trầu. Ngoài ra, muối cũng là mặt hàng đắt khách trong chợ Gò, bởi "đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi."

Có một điều thú vị nữa ở chợ Gò, đó là nhiều cặp trai gái đã nên vợ nên chồng từ phiên chợ này. Các đôi trai gái ở tuổi đôi mươi, họ khoác tay nhau đi chợ cùng mua vài quả cau, lá trầu và chút vôi để cho duyên thắm tình nồng lứa đôi.

Ngoài ra người dân còn đến chợ Gò để "thưởng thức" các trò chơi vui Xuân mang màu sắc dân gian quy tụ nhiều "tài tử văn nhân" khắp vùng về đây thi thố…

Có thể thấy, mỗi phiên chợ đều có nét độc đáo riêng, nhưng tất cả cùng mang ý nghĩa cầu cho một Năm mới nhiều tài lộc, may mắn, bình an và thịnh vượng.

Tin quốc tế:

Cảnh sát Mỹ xác định danh tính nghi phạm xả súng tại thành phố Monterey Park, bang California

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, cảnh sát hạt Los Angeles, bang California, đã công bố danh tính của nghi phạm tiến hành vụ xả súng tại câu lạc bộ khiêu vũ Star Ballroom ở thành phố Monterey Park của bang này ngày 21/1 khiến ít nhất 11 người đang tham gia lễ hội mừng Tết Nguyên đán thiệt mạng.

Danh tính nghi phạm được công bố là Huu Can Tran, 72 tuổi. Đối tượng được xác định là nghi phạm duy nhất trong vụ xả súng này.

Các nhà điều tra Mỹ đang tìm hiểu động cơ của vụ xả súng cho biết nghi phạm từng bị bắt vì sở hữu súng bất hợp pháp. Đối tượng này có 1 khẩu súng trường tại nhà và hàng trăm viên đạn và dường như đang sản xuất súng giảm thanh.

Cảnh sát trưởng Los Angeles Robert Luna cho biết các nhà điều tra chưa xác định được nguyên nhân nghi phạm gây án tại vũ trường Star Ballroom - nơi đối tượng này được cho là thường xuyên lui tới.

Cũng theo ông Luna, nghi phạm Huu Can Tran đã bắn 42 phát đạn, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 9 người bị thương. Sau đó, đối tượng lái xe đến một vũ trường khác gần đó. Tại đây, một người đàn ông mang tên Brandon Tsay đã giành được vũ khí của nghi phạm.

Lực lượng chức năng trong quá trình theo dõi một chiếc xe tải đang bị truy tìm và khi đến gần đã nghe thấy tiếng súng phát ra từ trong xe. Nghi phạm 72 tuổi bị thương do phát súng và sau đó được xác nhận đã tử vong ngay tại hiện trường.

Doanh thu toàn cầu của 'Avatar 2' vượt mốc 2 tỷ USD

Phần 2 của bộ phim "Avatar", với tựa đề "The Way of Water" (tạm dịch là Avatar: Dòng chảy của nước) vẫn vững vàng ở vị trí đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ trong tuần thứ 6 liên tiếp kể từ khi ra mắt, với doanh thu toàn cầu đã vượt mốc 2 tỷ USD.

Bộ phim khoa học viễn tưởng của đạo diễn James Cameron là bộ phim đầu tiên cán mốc 2 tỷ USD trên toàn thế giới kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, với doanh thu phòng vé trong nước là 598 triệu USD và quốc tế là 1,42 tỷ USD. Điều đó khiến bộ phim của Disney/20thCentury trở thành bộ phim thứ 6 trong lịch sử từng vượt mốc doanh thu này, dù vẫn chưa thể phá kỷ lục từng được ghi nhận với bom tấn "Avatar" công chiếu năm 2009.

"Dòng chảy của nước" là bản nối tiếp câu chuyện của phần 1, kể về Jake Sully (Sam Worthington thủ vai) và Neytiri (Zoe Saldana đóng) khi họ xây dựng gia đình mới ở Pandora. Họ hạnh phúc với 4 người con, trong đó có cô bé Kiri (Sigourney Weaver đóng) - con gái của Tiến sĩ quá cố Grace Augustine. Tuy nhiên, cuộc sống yên bình không kéo dài khi con người quay trở lại để báo thù...

Đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách các bộ phim ăn khách nhất cuối tuần qua tại Bắc Mỹ là tác phẩm hoạt hình ăn theo "Shrek" của Universal - “Puss in Boots: The Last Wish”, với doanh thu trong tuần là 11,5 triệu USD. Bộ phim phù hợp với những giây phút giải trí nhẹ nhàng bên cạnh gia đình, nhất là dành cho trẻ em, khi truyền tải những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống.

Trong khi đó, tác phẩm kinh dị về búp bê sát thủ "Model 3 Generative Android" (viết tắt là "M3GAN") do Universal và Blumhouse phát hành về đích thứ 3, với doanh thu 9,8 triệu USD. Bộ phim xoay quanh một con búp bê giống người được ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để trở thành người bạn đồng hành của trẻ em, song con búp bê này bắt đầu phát triển trí tuệ của riêng mình và nung nấu ý định kiểm soát chủ nhân. Mặc dù mang môtíp khá quen thuộc, nhưng bộ phim với kinh phí sản xuất chỉ 12 triệu USD vẫn giành được sự yêu thích từ người xem.

Vươn lên vị trí thứ 4 là bộ phim "Missing" do Sony mới phát hành, với doanh thu 9,3 triệu USD. Giới chuyên gia nhận định đây là kết quả ấn tượng trong tuần đầu công chiếu đối với một bộ phim dòng hình sự tội phạm (crime thriller). Bộ phim thuộc thể loại screenlife, vốn là một nhánh của found footage – thể loại phim mà khán giả chứng kiến các tình tiết thông qua màn hình máy quay cầm tay của nhân vật. Bộ phim kể về hành trình đi tìm người mẹ mất tích của cô gái June Allen (Storm Reid thủ vai) hứa hẹn mang lại nhiều tình tiết kịch tính và mới lạ.

Đứng thứ 5 là bộ phim "A Man Called Otto" của Sony với doanh thu 9 triệu USD. Bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết "A Man Called Ove" của tác giả Fredrik Backman người Thụy Điển, với sự tham gia của Tom Hanks trong vai một người đã về hưu có tính cách cộc cằn nhưng dần cởi mở hơn sau các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với những người hàng xóm lạc quan, vui vẻ.

Dưới đây là những bộ phim còn lại trong danh sách 10 phim ăn khách cuối tuần qua:

6. "Plane" - 5,3 triệu USD

7. "House Party" - 1,8 triệu USD

8. "That Time I Got Reincarnated as a Slime" - 1,5 triệu USD

9. "Black Panther: Wakanda Forever" - 1,4 triệu USD

10. "The Whale" - 1,3 triệu USD.

Các nhà khoa học phát hiện nơi ẩn náu tốt nhất nếu xảy ra thảm hoạ hạt nhân

Một nhóm các nhà nghiên cứu đã phát hiện nơi dễ sống sót nhất trước một vụ nổ hạt nhân.

Bom hạt nhân được biết đến là “kẻ hủy diệt” kinh hoàng. Song dù chúng có thể tàn phá một khu vực rộng lớn và khiến nhiều người thiệt mạng, con người hoàn toàn có thể sống sót sau một vụ nổ hạt nhân, miễn là trú ẩn ở vị trí đủ xa quả cầu lửa.

Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Vật lý chất lỏng, các nhà khoa học đã xem xét cụ thể thiệt hại do sóng xung kích do vụ nổ hạt nhân tạo ra. Những đợt sóng này thường đủ mạnh và nhanh đến mức có thể nhấc bổng một người lên không trung.

Các nhà khoa học đã sử dụng các mô hình máy tính tiên tiến để xem sóng xung kích từ một quả bom hạt nhân đi qua một cấu trúc đứng vững như thế nào. Họ đã xem xét tốc độ sóng xung kích ở nhiều nơi khác nhau - bao gồm cửa sổ, cửa ra vào, hành lang và các khu vực khác nhau của căn phòng, để xem nơi tồi tệ nhất là ở đâu.

Ông Dimitris Drikakis, Giáo sư tại Đại học Nicosia ở Cộng hoà Cyprus, đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết: “Trước nghiên cứu của chúng tôi, mối nguy hiểm đối với những người bên trong tòa nhà bê tông cốt thép chịu được sóng nổ là không rõ ràng. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng tốc độ sóng xung kích vẫn là một mối nguy hiểm đáng kể và vẫn có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong”.

Đồng tác giả - Giáo sư Nicosia Ioannis Kokkinakis cho rằng: “Các vị trí nguy hiểm nhất trong nhà cần tránh là cửa sổ, hành lang và cửa ra vào. Mọi người nên tránh xa những địa điểm này và ngay lập tức trú ẩn”.

Tất nhiên, thời gian giữa vụ nổ và sóng xung kích xuất hiện có thể chỉ là vài giây, vì vậy, con người sẽ phải phản ứng rất nhanh khi thời điểm đó xảy đến.

Các tác giả lưu ý rằng ngoài sóng xung kích, một quả bom hạt nhân còn mang đến vô số mối nguy hiểm khác, bao gồm bụi phóng xạ, các tòa nhà bị hư hại có thể đổ nát và sụp đổ, hư hỏng đường dây điện, đường khí đốt và tất nhiên là cả đám cháy do chính quả cầu lửa gây ra.

“Mọi người nên quan tâm đến tất cả những điều trên và tìm kiếm sự trợ giúp khẩn cấp ngay lập tức”, ông Drikakis lưu ý.

Đáng chú ý, trước đây thường có quan niệm rằng những người trú ẩn bên trong tòa nhà được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép có thể chịu được sóng xung kích từ vụ nổ hạt nhân. Song điều này đã được nghiên cứu mới phủ nhận.

Theo đó, những không gian hẹp bên trong những căn phòng, các tòa nhà thực tế có thể góp phần vào tốc độ của sóng xung kích, tạo ra những “luồng gió” có thể xé toạc các góc với lực gấp 18 lần trọng lượng cơ thể con ngườii.

Tất nhiên, tình huống dễ sống sót nhất là các quốc gia không sử dụng vũ khí hạt nhân ngay từ đầu.

Hàn Quốc hứng chịu đợt lạnh sâu nhất dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2023

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Hàn Quốc (KMA) đã đưa ra các cảnh báo về đợt lạnh nhất trong năm đối với hầu hết các vùng trên toàn quốc, đồng thời cho biết đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến toàn bộ thủ đô Seoul vào ngày 23/1 do khối không khí lạnh tích tụ ở Siberia tràn xuống bán đảo Triều Tiên, khiến nhiệt độ giảm mạnh.

Chú thích ảnh
Tuyết phủ trắng tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 22/12/2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo KMA, mặc dù nhiệt độ ở Seoul sáng 24/1 ghi nhận ở mức -18 độ C, song do có gió to nên độ lạnh cảm nhận trên thực tế lên tới -28 độ C. Cảnh báo cũng đã được đưa ra đồng thời đối với nhiều khu vực ở thành phố Incheon, cách Seoul 27 km về phía Tây, và các tỉnh Gyeonggi, Gangwon, Chungcheong và Bắc Jeolla. Đây cũng được coi là đợt lạnh nhất trong mùa Đông năm nay ở Hàn Quốc.

KMA dự báo nhiệt độ ban ngày tại thủ đô Seoul trong ngày 24/1 sẽ dao động từ -9 độ C đến -18 độ C, trong khi hầu hết các địa phương ở Hàn Quốc cũng ghi nhận nền nhiệt ở mức -10 độ C. Trong ngày 25/1, nhiệt độ ở Seoul được dự báo sẽ còn giảm sâu xuống tới -18 độ C (cảm nhận thực tế là -28 độ C), trong khi nhiệt độ tại các địa phương ở miền Nam Hàn Quốc, thành phố Gwangju và Busan cũng sẽ giảm xuống -12 độ C.

Cũng theo dự báo của KMA, thời tiết giá rét ở đảo Jeju và vùng Honam (gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) sẽ tiếp tục kéo dài trong suốt tuần này. Ngoài ra, hai khu vực này cũng được dự báo sẽ có tuyết rơi nhiều. Trong ngày 24 và 25/1, dự báo tuyết rẽ rơi dày tối đa trên 70 cm ở vùng núi đảo Jeju, đảo Ulleung và đảo Dokdo. Tại vùng ven biển trên đảo Jeju và phía Tây vùng Honam, dự báo tuyết sẽ rơi dày trên 20 cm. Trước tình hình này, người dân được khuyến cáo tránh các vụ tai nạn do đường trơn trượt trên đường từ quê về các thành phố lớn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nhiều thành phố ở phía Nam Hàn Quốc dự báo sẽ phải đối mặt với một đợt lạnh tương tự khi nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng dưới -12 độ C trong hơn hai ngày liên tiếp. Đợt lạnh này đã khiến các hãng hàng không Hàn Quốc phải tạm ngừng khai thác các chuyến bay nội địa do cảnh báo giá rét và tuyết rơi dày. Bên cạnh đó, cảnh báo tai nạn do đường trơn trượt cũng được ban hành ở tất cả các tuyến cao tốc trên toàn quốc./.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 26/7/2024

Đại diện chính quyền và các bộ, ngành của Iran cũng như nhiều phái đoàn ngoại giao quốc tế tại quốc gia Trung Đông này đã đến viếng, chia buồn và ghi sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thế giới ghi nhận ngày 22/7 là ngày nóng nhất trong lịch sử

Theo dữ liệu sơ bộ từ cơ quan giám sát của Liên minh châu Âu (EU), thứ hai (ngày 22/7) được ghi nhận là ngày nóng nhất trong lịch sử.

Tin 24h 22/7/2024

Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố sáu luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

Tin 24h ngày 17/7/2024

Liên quan vụ người Việt bị thiệt mạng tại Bangkok, Thái Lan, tại buổi họp báo được tổ chức tối 16/7, Trung tướng Thiti Saengsawang, Tư lệnh Cảnh sát Thủ đô Bangkok cho biết quá trình điều tra sơ bộ bước đầu xác nhận các nạn nhân không tự sát mà đã bị sát hại.

Tin 24h ngày 15/7/2024

Theo quy định mới của Luật BHXH sửa đổi 2024, người lao động thuộc khối quân đội, công an nhân dân có thể về hưu trước tuổi trong trường hợp nào, mức lương được tính ra sao?

Tin bài khác

Điểm sự kiện từ ngày 08/7 đến ngày 14/7/2024

Điểm sự kiện từ ngày 08/7 đến ngày 14/7/2024

Từ ngày 08/7 đến ngày 14/7/2024, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.
Tin 24h 14/7/2024

Tin 24h 14/7/2024

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.
Tin 24h ngày 13/7/2024

Tin 24h ngày 13/7/2024

Liên quan đến vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại Km11 trên Quốc lộ 34, thuộc thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê (Hà Giang), đến nay cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang đã xác định được danh tính 10 người tử vong
Tin 24h ngày 12/7/2024

Tin 24h ngày 12/7/2024

Luật Trật tự, ATGT vừa được Quốc hội thông qua ngày 27/6, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 bổ sung thêm một số quy định mới mà lái xe cần lưu ý.
Tin 24h ngày 10/7/2024

Tin 24h ngày 10/7/2024

Thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm cho thấy hiện nay một số dịch bệnh lưu hành trong nước như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi đang có xu hướng gia tăng.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca

Clip ngắn

Xem trên
[Photo] Thái Nguyên treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

[Photo] Thái Nguyên treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trước ngày diễn ra Quốc tang, nhiều cơ quan, tổ chức và khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã treo cờ rủ để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tang ...
[Megastory] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những dấu ấn trong lòng nhân dân Thái Nguyên

[Megastory] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những dấu ấn trong lòng nhân dân Thái Nguyên

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cơ sở với những chỉ đạo, gợi mở giúp địa phương phát triển bền vững, đời sống người dân ...
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Thái Nguyên

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Thái Nguyên

Từ năm 2009 đến 2023, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vinh dự 3 lần được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng, trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ...
Đồng chí Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Đồng chí Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Sáng 17/7, Tỉnh uỷ Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ...
"Quả ngọt" sau hơn nửa nhiệm kỳ: Dấu ấn quan trọng của quyết sách đúng đắn

"Quả ngọt" sau hơn nửa nhiệm kỳ: Dấu ấn quan trọng của quyết sách đúng đắn

Sau hơn ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, dưới sự ...
[Infographic] TP Thái Nguyên: Đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp

[Infographic] TP Thái Nguyên: Đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp

Nhằm hoàn thiện không gian cây xanh, cảnh quan, tạo nét mỹ quan đô thị, TP Thái Nguyên quyết định đầu tư 200 tỷ đồng triển khai thực hiện Dự án xây dựng cảnh quan ...
[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

Nhắc đến trà Thái Nguyên nhiều người đam mê ẩm thực trà đã khá quen thuộc với các dòng sản phẩm như: Trà đinh, trà tôm nõn, trà móc câu…Vài năm gần đây có một ...

Chương trình phát thanh

Thời sự Chuyên mục Phát thanh giao thông Tiếng dân tộc