Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa X

Tin 24h ngày 20/5/2024
Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV

Vào 7 giờ 15 phút, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vào 8 giờ, Quốc hội tiến hành họp phiên trù bị. Tại phiên họp, các vị đại biểu Quốc hội nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội; nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với 1 đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình.

Vào 9 giờ, Quốc hội họp Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Phiên khai mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Một trong những nội dung quan trọng của Kỳ họp thứ 7 là Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự cấp cao. Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, từ hôm nay đến 22/5, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước.

Trước đó, tại buổi họp báo về Kỳ họp thứ 7, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Kỳ họp là 26,5 ngày, với khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng, yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, góp phần đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ khóa XV.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể vào ngày 20/5, dự kiến bế mạc vào ngày 28/6/2024 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Kỳ họp thứ 7 được tiến hành theo 2 đợt: Đợt 1: từ ngày 20/5 đến ngày 8/6/2024; Đợt 2: từ ngày 17/6 đến sáng ngày 28/6/2024. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Kỳ họp là 26,5 ngày.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Kỳ họp thứ 7 có khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng, yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, góp phần đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ khóa XV.

Trong đó, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết; xem xét, cho ý kiến 11 dự án Luật và 16 vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Kỳ họp sẽ dành 2,5 ngày cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn.

Ông Trần Thanh Mẫn trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV với tỷ lệ tán thành tuyệt đối

Chiều nay 20/5, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội. Với tỷ lệ tán thành tuyệt đối, ông Trần Thanh Mẫn trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ. Ảnh: TTXVN

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Thanh Mẫn.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Nội quy Kỳ họp Quốc hội, Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Biên bản kiểm phiếu ngày 20/5/2024, Nghị quyết quyết nghị: Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20/5/2024.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, đã có 475/475 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành. Như vậy, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Thanh Mẫn.

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 9, Trung ương đã thống nhất rất cao giới thiệu: Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội - điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.

Theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau khi được Quốc hội bầu đã làm Lễ Tuyên thệ trước Quốc hội.

Lời tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Thời tiết ngày 20/5: phía Đông Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/5, phía Đông Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm 20 và ngày 21/5, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, riêng khu Đông Bắc 29-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, riêng khu Đông Bắc 29-32 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, phía Bắc có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai ùn tắc gần 5km do hai ô tô va chạm

Chiều tối hôm qua 19/5, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Quy Mông, huyện Trấn Yên (Yên Bái) khiến tuyến đường này bị ùn tắc cả 2 chiều khoảng 5km trong nhiều giờ.

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết: Khoảng 17 giờ 20 phút ngày 19/5, tại cầu Ngòi Thủ Km 136 thuộc địa phận xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, xe tải mang biển kiểm soát 74H - 003.94 lưu thông theo hướng Lào Cai - Hà Nội đã va chạm với xe tải 15H - 070.99 lưu thông theo hướng Nội Bài - Lào Cai.

Tại hiện trường, 2 chiếc xe tải bị hư hỏng khá nặng, hàng hóa trên xe tràn ra đường, một đoạn lan can cầu Ngòi Thủ bị gãy đổ. Vụ tai nạn không có thiệt hại về người.

Đến thời điểm 20 giờ cùng ngày, tuyến đường này vẫn bị ùn tắc cả 2 chiều khoảng 5km.

Đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 1, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phân luồng với các phương tiện đi chiều Lào Cai - Hà Nội rẽ xuống nút giao IC 14 đi qua thành phố Yên Bái, vào nút giao IC12 lên cao tốc. Đối với các phương tiện đi chiều Hà Nội - Lào Cai, xuống nút giao IC 12, đi qua thành phố Yên Bái, lên nút giao IC 14 vào cao tốc.

Ông Lê Đức Bình cho biết thêm, Đội vận hành 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 1, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đang tích cực phân luồng và đẩy nhanh công tác cứu hộ để thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Khởi tố đối tượng lái thử ô tô rồi tăng ga bỏ chạy

Ngày 20/5, đại diện Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Lường Văn Nam (sinh năm 1992, ở Xuân Hòa, Võ Nhai, Thái Nguyên) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản". Đây là hành vi mới, Cơ quan Công an đề nghị mọi người cần đề cao cảnh giác khi mua bán, đi thử xe để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Nam đã khai nhận tại cơ quan Công an, do không có tiền tiêu xài nên tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook như: “Hội những người muốn làm liều”, “Mua bán xe không giấy tờ”…

Nam thấy tài khoản tên "L.N." đăng tin bán xe Hyundai Accent 2020, giấy tờ đang ở hiệu cầm đồ. Nam sử dụng tài khoản Facebook tên “Lộc Thái Bình” vào nhắn tin hỏi mua xe và kết bạn Zalo để giao dịch mua bán xe.

Sau đó, Nam lên kế hoạch hẹn xem xe ở chỗ vắng người, vào buổi tối để cướp tài sản, chiếm đoạt chiếc ô tô.

Để thực hiện việc cướp tài sản, đối tượng hẹn chủ bài đăng xem xe vào 21 giờ ngày 10/5, tại địa bàn xã Đại Áng, huyện Thanh Trì.

Khi gặp chủ xe, Nam đề nghị được xem xe và lái thử. Sau khi lên xe lái thử, hắn phóng xe bỏ chạy, đồng thời chặn Zalo, Facebook, tắt máy điện thoại di động.

Khi điều khiển xe đến địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội), Nam bị chủ xe và người đi đường đuổi theo và hô hoán "cướp, cướp" nhưng hắn vẫn tiếp tục phóng xe.

Quá trình bỏ chạy, Nam nhiều lần lái xe chèn ép xe những người đi đường tham gia đuổi bắt. Khi đến khu vực hồ Đền Lừ (Hoàng Mai), Nam bỏ ô tô lại và chạy vào khu dân cư bỏ trốn, sau đó bắt xe về Thái Nguyên.

Đến chiều 11/5, Nam bị lực lượng chức năng bắt giữ sau 15 giờ gây án.

Tìm thấy thi thể các nạn nhân vụ máy bay của Tổng thống Iran gặp nạn

Chú thích ảnh
Hình ảnh do Tổ chức Trăng Lưỡi liềm đỏ Iran (IRCS) cung cấp ngày 20/5/2024: Xác trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và đoàn tháp tùng được tìm thấy ở tỉnh Đông Azerbaijan, Tây Bắc Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 20/5, đại diện Tổ chức Trăng Lưỡi liềm Đỏ của Iran (IRCS) cho biết đã tìm thấy thi thể của Tổng thống nước này Ebrahim Raisi và những quan chức tháp tùng trong vụ rơi máy bay một ngày trước đó, đồng thời tuyên bố công tác tìm kiếm đã kết thúc.

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước, Giám đốc IRCS Pirhossein Koolivand cho biết tổ chức này đang chuyển thi thể các nạn nhân đến khu vực Tabriz, Tây Bắc Iran.

Cùng ngày, Nội các Iran tuyên bố chính phủ nước này sẽ tiếp tục hoạt động mà "không có sự gián đoạn dù là nhỏ nhất" sau khi Tổng thống Ebrahim Raisi tử nạn trong vụ rơi máy bay trực thăng. Phó Tổng thống thứ nhất Mohammad Mokhber dự kiến sẽ đảm nhận chức Tổng thống sau khi ông Raisi thiệt mạng và Iran sắp chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử sớm.

Theo Hiến pháp Iran, Phó tổng thống thứ nhất sẽ tiếp quản vị trí lãnh đạo trong trường hợp Tổng thống qua đời, bị sa thải, từ chức, vắng mặt hoặc mắc bệnh trong hơn 2 tháng. Việc bổ nhiệm tạm thời ông Mokhber vẫn cần được lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thông qua. Cuộc bầu cử Tổng thống để chọn người kế nhiệm sẽ được tổ chức trong 50 ngày.

Sau khi Iran xác nhận Tổng thống Raisi cùng một số quan chức nước này đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng, các nước đã lên tiếng chia buồn về vụ việc và bày tỏ tinh thần đoàn kết với Iran.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ bàng hoàng trước thông tin trên và gửi lời chia buồn với người dân và chính quyền Iran. Ông khẳng định Ấn Độ đoàn kết với Iran trong thời khắc đau buồn này.

Về phần mình, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố nước này sẽ để tang một ngày. Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Shehbaz viết: “Pakistan sẽ tổ chức một ngày để tang và treo cờ rủ để bày tỏ sự kính trọng đối với Tổng thống Raisi và những người đồng hành của ông cũng như thể hiện tình đoàn kết với Iran. Tôi cùng với chính phủ và người dân Pakistan gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc nhất tới đất nước Iran về sự mất mát to lớn này”.

Cùng ngày, chính quyền Liban cũng tuyên bố bắt đầu quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ Tổng thống Iran và đoàn tùy tùng, trong đó có Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian.

Tương tự, lãnh đạo các nước Malaysia, Sri Lanka, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ, Syria,... cũng gửi thông điệp chia buồn trước sự ra đi của nhà lãnh đạo Iran.

Trên 40.000 người tham gia tuần hành kêu gọi ngừng bắn tại Gaza

Ngày 19/5, khoảng 40.000 người từ nhiều nước châu Âu đã tuần hành tại thủ đô Brussels (Bỉ) kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích trong xung đột Hamas-Israel tại Dải Gaza ngày 16/5/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Hô vang các khẩu hiệu như "chấm dứt nạn diệt chủng ở Palestine" và "đoàn kết với người dân Palestine", những người biểu tình đã tuần hành từ Gare du Nord đến Place Jean Rey ở khu phố châu Âu.

Cuộc tuần hành do nhiều tổ chức phát động như Hiệp hội Bỉ-Palestine, Tổ chức bảo trợ nói tiếng Pháp và Hà Lan CNCD-11.11.11 và Tập thể Beitna của Palestine. Các nhà tổ chức kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động khẩn cấp để đảm bảo lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, bảo vệ dân thường và con tin được tự do. Những người biểu tình cũng yêu cầu chấm dứt phong tỏa Dải Gaza và tăng cường khả năng tiếp cận viện trợ nhân đạo cho người Palestine.

Cuộc biểu tình ở Brussels đánh dấu cuộc biểu tình quy mô lớn thứ sáu ở Bỉ kể từ khi cuộc xung đột giữa Hamas-Israel nổ ra từ ngày 7/10/2023.

Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Trung Đông cho biết kênh truyền hình Al Jazeera ngày 19/5 đưa tin Tổ chức Y tế thế giới (WHO) một lần nữa kêu gọi ngừng bắn tại Gaza trong bối cảnh Israel đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại Rafah.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, các báo cáo về xung đột dữ dội ở khu vực lân cận bệnh viện Kamal Adwan ở phía Bắc Gaza và lượng bệnh nhân bị thương đến bệnh viện ngày càng tăng là điều đáng lo ngại do năng lực chăm sóc hạn chế của cơ sở này.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo, lệnh sơ tán, tăng cường bắn phá và việc không có đường vận chuyển viện trợ vào Gaza tiếp tục khiến tính mạng và sức khỏe của dân thường bị đe dọa. Các đội y tế và vật tư đã bị chặn ở cửa khẩu biên giới Rafah trong hai tuần qua.

Các cuộc tấn công tại Gaza trong 24 giờ qua của quân đội Israel đã khiến 70 người Palestine thiệt mạng và 110 người khác bị thương. Một số nạn nhân vẫn còn nằm dưới đống đổ nát trong bối cảnh các đợt ném bom khốc liệt vẫn tiếp diễn và thiếu hụt lực lượng cứu hộ.

Nhật báo Gulf news của Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) ngày 19/5 dẫn lời Bộ trưởng Bộ Hợp tác Quốc tế nước này Reem bint Ebrahim Al Hashimy thông báo, một lô hàng viện trợ lương thực 252 tấn của UAE đã đến Gaza. UAE, Mỹ, Cyprus, Liên hợp quốc ,Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu đã phối hợp vận chuyển lô hàng này thông qua hành lang hàng hải xuất phát từ Larnaca ở Cyprus.

Cho đến nay, UAE đã chuyển vào Gaza hơn 32.000 tấn hàng cứu trợ nhân đạo khẩn cấp, bao gồm thực phẩm, hàng cứu trợ và vật phẩm y tế, được gửi qua 260 chuyến bay, 49 đợt thả dù và 1.243 xe tải.

Cùng ngày, Lực lượng vũ trang Jordan phối hợp với Không quân Ai Cập và Đức đã tiến hành ba đợt thả dù viện trợ nhân đạo và lương thực xuống một số địa điểm ở phía Nam Dải Gaza.

Lực lượng vũ trang Jordan tái khẳng định sẽ tiếp tục gửi viện trợ nhân đạo và y tế tới Gaza thông qua các chuyến bay từ Sân bay Marka của nước này đến sân bay Al-Arish của Ai Cập và các chuyến thả dù hoặc sử dụng các đoàn xe viện trợ trên bộ.

Từ khi Israel tấn công Gaza, Lực lượng vũ trang Jordan đã tiến hành 95 đợt thả dù hàng viện trợ xuống khu vực này, cùng với 246 đợt thả dù được thực hiện với sự hợp tác của các nước khác./.